07/09/2019 16:53

Trà Vinh: Chùa Giác Long tổ chức lễ dâng cúng pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL.2019


PSO – Mùa Vu lan nữa đã trôi qua nhưng những cánh hoa tâm vẫn còn đua nhau rộ nở, làm thổn thức bao trái tim của người con Phật luôn hướng tâm về hai đấng sinh thành dưỡng dục với những tình cảm chân thành thắm thiết. 

Hiếu kính Cha Mẹ là truyền thống rất tốt đẹp và lâu đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Hòa chung vào không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Hiếu hạnh, sáng ngày 01/9/2019 (nhằm ngày mùng 3/8 năm Kỷ Hợi) Đại đức Thích Phước Hạnh – Trụ trì chùa Giác Long “Ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh” cùng Phật tử nơi đây đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng cúng Pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL. 2019.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt – đồng Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, huyện Duyên Hải; chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đông đảo Phật tử gần xa đồng trở về tham dự.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức Niệm Phật cầu gia hộ, các em Phật tử dâng hoa cúng dường lên chư Tôn đức; Phật tử Ngọc Vạn đại diện cho Phật tử đạo tràng chùa Giác Long kính dâng đôi dòng Hoài niệm Vu lan. Phật tử Kim Sang trình bày nhạc phẩm “Nỗi buồn Mẹ tôi”, tiếp theo, ĐĐ.Thích Huệ Nhân thuyết minh ý nghĩa cài hoa hồng trong lúc các em Phật tử thành kính lần lượ cài những đóa hồng tươi thắm cài lên ngực áo của chư Tôn đức, Phật tử cũng như toàn thể hội chúng.

Để tu tạo phước điền hồi hướng về lục thân quyến thuộc, Phật tử Liên Hoa đại diện những người con hiếu đạo kính dâng lời tác bạch cúng dường Pháp ý lên chư Tôn đức chứng minh.

TT.Thích Huệ Pháp ban đạo từ tại buổi lễ, nêu lên ý nghĩa, nguồn gốc và thông điệp của Đại lễ Vu lan, cách tri ân và báo ân đúng chánh phá. Phật giáo luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu, với tinh thần đó đã dẫn dắt nên những gương hiếu hạnh trong quá khứ cũng như hiện tại, sáng rực và ghi mãi dấu ấn với thời gian. Vu lan không chỉ một ngày, một tháng Bảy mới Vu Lan mà đối với chúng ta mỗi ngày đều là Vu lan. Thượng tọa nhấn mạnh rằng, câu chuyện về ngài Mục Kiều Liên đã dạy và nhắc nhở chúng ta việc báo ân, báo hiếu quý báu như thế nào đồng thời cũng dạy chúng ta việc cầu nguyện không chỉ dành cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp mà còn phải cần phụng dưỡng, có hiếu cho cha mẹ khi hiện tại. Đặc biệt trong cuộc sống hiện nay với sự phát triển về mọi mặt, việc lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa, hiếu kính cho thế hệ trẻ là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Qua đó, Thượng tọa cũng muốn nhắn nhủ tới quý Phật tử hãy cùng làm lan tỏa thông điệp tốt đẹp, nhân văn của Đại lễ Vu lan tới con cháu, các bạn trẻ … từ đó sẽ góp phần giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn. 

Sau lời đạo từ của Thượng tọa là nghi thức tụng kinh Vu lan, Phật tử nhiễu y 3 vòng và dâng cúng lên chư Tôn đức.

Phần cuối chương trình, ĐĐ.Thích Huệ Đạt – Trưởng ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh thay mặt cho Ban Tổ chức gửi tri ân đến chư Tôn đức và quý Phật tử gần xa đã trở về tham dự, chúc tất cả hội chúng thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Buổi lễ được khép lại trong niềm hiếu hạnh của toàn thể hội chúng.

Một số ảnh được ghi lại tại buổi lễ:

    

Minh Hiếu – Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Chùa Giác Long tổ chức lễ dâng cúng pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online