Trà Vinh: Chùa Hòa Bình trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu – Dâng cúng Pháp y

PSO – Sáng ngày 28/07/2020 (nhằm ngày 8/6 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Thiện Chơn – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Trụ trì chùa Hòa Bình (khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng cúng Pháp y theo thông lệ hàng năm.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Phước Minh, HT.Thích Tâm Linh, HT.Thích Viên Minh – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Nhựt – Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Phước Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; ĐĐ.Thích Thiện Tâm – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; NS.Thích Nữ Như Minh – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, quý Phật tử xa gần đồng tham dự.

Ca dao Việt Nam có câu:

“Công cha như núi thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Để tưởng nhớ và tri ân công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, hai đấng sinh thành cao cả nhất trần gian; hàng năm vào ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch chùa Hòa Bình đều tổ chức Đại lễ Vu lan với tinh thần Chánh pháp. Noi gương Tôn giả Mục Kiền Liên, những người con hiếu hạnh đều hướng về song đường phụ mẫu với khát khao báo hiếu, báo ân trong muôn một. Vu lan nhắc nhỡ chúng ta, phàm làm người ai cũng có tổ tông, ông bà, cha mẹ, bổn phận làm con phải biết tri ân và báo ân. Đức Phật dạy “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, vì thế người Phật tử phải là người đạo đức, quy y Tam bảo, làm lành lánh dữ, giữ gìn truyền thông gia đình, hướng cha mẹ về thiện pháp, sớm thăm tối viếng, một lòng chăm sóc như một đặc ân và luôn hạnh phúc khi còn cha mẹ.

Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch, nói lên tâm tư và nguyện vọng của mình khi nghĩ về cha mẹ, xin nương nhờ sức chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni cầu cho cha mẹ hiện tiền khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình an hạnh phúc. Cầu siêu cho những người đã khuất, cửu huyền thất tổ được siêu sanh về thế giới an lành.

HT.Thích Phước Minh – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ, Ngài tán thán công đức của Thượng tọa Trụ trì, ghi nhận tấm lòng hiếu đạo của quý Phật tử chùa Hòa Bình, biết giữ gìn truyền thống hiếu đạo qua tinh thần kinh Vu Lan. Phật pháp luôn vì chúng sanh phục vụ, cốt yếu đem cái chân thiện mỹ, nền tảng luân lý đạo đức xóa đi những tệ nạn, những người bất hiếu. Người có hiếu, biết cha mẹ là người luôn có uy tín trong xã hội, sẽ giúp xã hội ngày thêm văn minh đưa đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Cầu chư Phật gia hộ Thượng tọa Trụ trì pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Chúc quý Phật tử sức khỏe, an vui, vạn sự kiết tường như ý.

Buổi lễ kết thúc viên mãn khi TT.Thích Minh Nhựt tụng kinh Vu Lan và Phật tử nhiễu y kinh hành đồng hiệp tụng.

Trước đó, ngày 27/07/2020 (nhằm ngày mùng 7/6 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Thiện Chơn – Trụ trì chùa Hòa Bình đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ trao tặng bà con nghèo 100 phần quà (gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác) mỗi phần trị giá 300.000đ.

Thích Tâm Thành

The post Trà Vinh: Chùa Hòa Bình trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu – Dâng cúng Pháp y appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.      
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online