Trà Vinh: Chùa Long Bửu khởi động chương trình “Nghĩa tình miền Tây” ủng hộ người dân TP. HCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

PSO - Trên tinh thần tương thân tương ái, sáng ngày 11/7/2021 (nhằm ngày 2/6 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Long Bửu (huyện Càng Long) đã cùng Phật tử đạo tràng khởi động chương trình “Nghĩa tình miền Tây” ủng hộ 5.000 phần bánh điểm tâm gửi tới người dân TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19. Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại TP. HCM đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng. Để triển khai phương án chống dịch được hiệu quả. Từ 0h ngày 9/7/2021, TP.HCM đã tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Người dân TP. HCM đang phải gồng mình đối phó với dịch bệnh, gây khó khăn không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, đặc biệt là đối với những lao động nghèo. Trước tình đó ĐĐ. Thích Minh Trí đã vận động quý nam nữ Phật tử, mạnh thường quân gần xa cùng chung tay gởi tặng những phần quà nghĩa tình đến bà con TP. HCM bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. ĐĐ. Thích Minh Trí đã cùng Phật tử chùa Long Bửu đã cho ra lò hơn 5.000 phần bánh điểm tâm để gửi tặng cho bà con TP. HCM. Mỗi người một công việc, chung tay-chung sức-chung lòng để có những chiếc bánh ngọt điểm tâm chứa đựng nghĩa tình của người dân Miền Tây gửi đến người dân TP. HCM trong những ngày giãn cách. ĐĐ. Thích Minh Trí cho biết: Chùa Long Bửu đã vận động quý Mạnh thường quân gần xa và sự đóng góp của Phật tử bổn tự để có thể gởi tặng những phần bánh đến với bà con vùng dịch. Mong rằng những chiếc bánh nghĩa tình này sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người có thể vượt qua được đại dịch. Tuy Sài gòn giãn cách nhưng lòng người không giăng dây, cầu chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, đồng sức từ lâu đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân Việt Nam dù thiên tai hay dịch bệnh thì tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam vẫn thật nồng nàn, không hề thay đổi theo thời gian. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện thì tinh thần yêu nước một lần nữa lại được bùng lên mãnh liệt. Tinh thần đó được thể hiện qua sự chung tay của người dân cả nước hướng về vùng dịch để gửi những phần quà cứu trợ bà con. Điều đó thể hiện ở sự gắn kết, đồng lòng, sẻ chia của những người Việt Nam “máu đỏ da vàng” trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Thanh Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online