26/08/2019 14:29

Trà vinh: Chùa Phước Khánh, tổ chức thắp nến tri ân, nhân mùa Vu – Báo hiếu PL. 2563

 

Tối ngày 24/8/2019 (nhằm ngày 24/7 Kỷ Hợi), trong niềm hân hoan của người con Phật hướng về mùa Hiếu hạnh. ĐĐ Thích Trí An – Trụ trì chùa Phước Khánh, Ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, TP Trà Vinh, đã trang nghiêm tổ chức đêm thắp nến tri ân với chủ đề:  “Ân nghĩa sanh thành”

Quang lâm chứng minh tham dự có: ĐĐ. Thích Trí An – Ủy viên Ban văn hóa TƯ (UV BVH TƯ), Trưởng BVH PG tỉnh Trà vinh, trụ trì chùa Phước Khánh; ĐĐ. Thích Lệ Hùng – UV TT Ban giáo dục PG tỉnh Trà vinh; cùng sự hiện diện chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, phó các ban ngành, Trụ trì các tự viện và đông đảo quý quan khách thiện hữu trí thức đồng tham dự.

Thầy Thích Phước Nam –  UV TT BHDPT, Phó phân ban TTNPT tỉnh Trà vinh, thay mặt Ban tổ chức (BTC) đã thông qua các nội dung chính của buổi lễ thắp nến tri ân.

Để mở đầu cho buổi lễ thêm không khí náo nhiệt đầm ấm, ca sĩ Nhật Duy và Phật tử Minh Trọng dâng lên bài hát cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền.

Tiếp theo là Phật tử Thanh Thế  đọc lời hoài niệm Vu lan, Trong kinh có dạy rằng: Nếu có kẻ vai trái cõng Cha, vai phải cõng Mẹ đi giáp vòng núi Tu Di, trải qua trăm ngàn kiếp cũng không trả hết công ơn của Cha Mẹ“, là đệ tử Phật với nhận thức sâu sắc về công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ bằng tất cả niềm thương yêu tôn kính, khi cha mẹ còn hiện diện, bổn phận làm con hướng cha mẹ quy kính Tam bảo, giữ gìn 5 giới… chính là tròn đạo hiếu hạnh như Đức Phật đã dạy “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật“.

Tiếp theo ĐĐ. Thích Trí An – UV BVH T.Ư, Trưởng BVH tỉnh Trà vinh, trụ trì chùa Phước Khánh ban lời đạo từ sách tấn đến hàng Phật tử.

 “Tiết tháng bảy mưa dầm sụt sùi nhớ thương Mẹ, Hội Vu lan hương trầm nguyện tỏa niệm ân Cha“, lại một mùa Vu lan về với con Phật, noi gương Đại Hiếu Mục Kiền Bồ Tát, gợi nhớ chúng ta nhớ đến tình thương vô bờ bến của Cha mẹ “Cho đi không bao giờ đòi lại”. Thật vậy, đối với người Việt Nam ta từ xưa đến nay, hiếu thảo là một truyền thống quý báu tốt đẹp đặt lên hàng đầu “Công Cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong chạy ra“. Hai đấng sanh thành cả đời tần tảo lam lũ gánh nặng nuôi con không kể ngày, thán.. chỉ khao khát đem cho con điều tốt đẹp nhất, để con trẻ có nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trong tương lai.

Tại buổi lễ, gần 200 ngọn nến tỉnh thức huyền dịu, tỏa sáng khắp khuôn viên giảng đường chùa. Ánh sáng ấy như là ánh sáng của lòng Từ bi và Trí tuệ, xua tan đi những màn vô minh si mê lạc lối, là ngọn đuốc sáng đưa con người trở về với tâm tĩnh lặng nghĩ về cha, về mẹ.

Mọi người cùng hướng về ngọn đèn thầm cầu nguyện cho ông bà tổ tiên quá vãng trong nhiều đời, nhiều kiếp được siêu sanh cõi lành, đồng cầu nguyện cho Cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho Cha mẹ sống đời với con“. Đâu đó những giọt nước mắt, những nét mặt buồn hối hận vì chợt nhận ra ta từng làm cho mẹ khóc, cha buồn và tự nhủ thầm trong lòng “Hiện tại và  mãi mãi về sau sẽ không làm cho Cha mẹ phải buồn lòng rơi lệ vì con nữa“.

Đêm “thắp nến tri ân” đã khép lại sau khi thả hoa đăng vô cùng ý nghĩa và xúc động, tin rằng trong tim của mỗi chúng ta, ai tự nhủ sẽ mãi trân trọng “Cha mẹ tại nhà như Phật tại thế“.

Sau đây là hình ảnh trong buổi lễ:

     

 

 

  

 

CTV: Pháp Trí.

  The post Trà vinh: Chùa Phước Khánh, tổ chức thắp nến tri ân, nhân mùa Vu – Báo hiếu PL. 2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online