12/08/2018 12:18

TRÀ VINH: CHÙA PHƯỚC TƯỜNG, H. CẦU KÈ TỔ CHỨC LỄ VU LAN VÀ DÂNG CÚNG PHÁP Y

Chùa Phước Tường tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do Thượng tọa Thích Trí Minh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh làm trụ trì. Tại nơi này, hằng năm vào ngày vía Bồ tát Quan thế Âm (19 tháng 6 âm lịch), Thượng tọa tổ chức Lễ Vu lan Báo hiếu và cúng dường Pháp y cho chư Tăng Ni trong mùa An cư Kiết hạ.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt - đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh cùng chư Tôn đức Tăng Ni ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, chư vị trưởng ban đầu ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Về phía chánh quyền có: ông Kim Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Việt, Trưởng Phòng PA88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Đào Văn Nhiêu, Phó phòng PA88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; Ông Trần Văn Phủ, Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Cầu Kè cùng quý vị đại diện các sở, ban, ngành các cấp; quý báo, đài và hơn 1000 Phật tử phát tâm tham dự.

Lễ Vu lan được truyền thừa thời đức Phật, thông qua truyền thuyết Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát chốn địa ngục khổ sở. Suốt mấy nghìn năm Phật giáo lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Ngày nay lễ Vu lan không còn dành riêng cho người Phật tử nữa mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Ai trong chúng ta cũng có ông bà, cha mẹ sanh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi chúng ta. Tình thương của cha mẹ đối với con cái là thứ tình thương tuyệt vời nhất, không có bút mực nào tả cho xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được.

Truyền thống của dân tộc Việt Nam là tri ân và báo ân. Truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại mãi mãi không bao giờ nhạt nhòa theo năm tháng. Trên tinh thần cao cả ấy Thượng tọa Thích Trí Minh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh hướng dẫn Phật tử trở về đạo tràng long trọng tổ chức Lễ Vu lan Báo hiếu, nhằm giúp cho các Phật tử có những phút giây bày tỏ lòng hiếu thảo của mình đối với tổ tiên và cha mẹ.

Sau phần cảm niệm Vu lan và cài hoa hồng, toàn thể Phật tử được Ban tổ chức hướng dẫn tác bạch, tâm thành dâng cúng những tấm y vàng giải thoát lên chư Tôn đức để quý Ngài tùy nghi sử dụng trong quá trình tu đạo và hóa đạo sau ba tháng an cư.

Nhân dịp này, Thượng tọa trụ trì đã tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

 Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

   
             Phật tử dâng pháp y cúng dường lên chư Tôn đức

  Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh  

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online