Trà Vinh: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cầu Kè lần thứ VI, HT. Thích Trí Minh đắc cử Trưởng BTS nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO – Được sự chấp thuận của Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chính quyền địa phương. Sáng ngày 4/1/2022, tại Hội trường Ban Dân Vận Huyện ủy, BTS GHPGVN huyện Cầu Kè đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thông – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn huyện đồng tham dự. Về phía Chủ tọa đoàn có HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo huyện Cầu Kè; TT. Thích Tâm Khiết – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Độ - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thạch Thảo – Phó BTS kiêm Trường Ban pháp chế Phật giáo huyện; TT. Thích Thiện Chơn – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo huyện; TT. Thích Nhật Ân -  Phó BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo huyện; TT. Thạch Văn – Trưởng Ban kiểm soát Phật giáo huyện. Đại diện chính quyền có ông Kiên Banh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Văn Mạnh – Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội CA tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Cầu Kè cùng quý lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện cùng các cấp cơ quan, ban ngành địa phương sở tại. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, ĐĐ. Thích Như Đạt – Phó Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cầu Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
ĐĐ. Thích Như Đạt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do thông qua chương trình làm việc
Phát biểu khai mạc, HT. Thích Trí Minh cho biết: trãi qua 5 năm nhiệm kỳ, 25 năm hoạt động các công tác Phật sự của BTS Phật giáo huyện Cầu Kè luôn thực hiện theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Trong nhiệm kỳ qua Phật giáo huyện nhà với sự đoàn kết hòa hợp luôn thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương giáo hội cũng như thường trực BTS Phật giáo tỉnh mà các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua, trên cơ bản đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
HT. Thích Trí Minh phát biểu khai mạc
Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V của Phật giáo huyện Cầu Kè, Ban Thư ký cho biết toàn huyện có 33 cơ sở tự viện (với 22 cơ sở tự viện của Phật giáo Nam tông Khmer và 11 chùa thuộc hệ phái Bắc tông và Khất sĩ). Trong nhiệm kỳ qua các công tác Phật sự như: Hoằng pháp, Văn hóa, Giáo dục… được diễn ra thường xuyên, giúp đem giáo lý Đức Phật đến với nhiều thành phần trong xã hội. Trong đó nổi bật nhất là công tác từ thiện với nhiều hoạt động ý nghĩa như: phát quà cho đồng bào nghèo, tằng quà cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng cầu đường nông thôn, nhà tình thương…Ngoài ra Ban Trị sự Phật giáo huyện còn đồng hành cùng các cơ quan ban ngành địa phương, chung tay giúp đỡ các hộ dân khó khăn trong và ngoài tỉnh do bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID – 19, trong nhiệm kỳ V công tác từ thiện đã đạt trên 48 tỷ đồng. Để ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện Cầu Kè, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ qua, ngoài ra chính quyền địa phương cung trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 15 cá nhân vì những đóng góp tích cực địa phương. Sau khi BTS huyện Cầu Kè nhiệm kỳ V tuyên bố mãn nhiệm, Ban thư ký đã trình danh sách nhân sự Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ VI lên Đại Hội, TT. Thích Tâm Khiết thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự với 35 thành viên, HT. Thích Trí Minh đắc cử Trưởng BTS huyện nhiệm kỳ VI, HT. Thạch Thảo được bầu làm Phó Trưởng ban Thường trực BTS huyện.
TT. Thích Tâm Khiết thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết
Tân BTS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
Thay mặt chính quyền địa phương phát biểu, bà Nguyễn Thị Nhiền  - Phó Chủ tịch UBND huyện, đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện nhà. Trong nhiệm kỳ qua với sự đoàn kết đồng lòng của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong huyện đã luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con nghèo bị thiên tai, dịch bệnh, ngoài ra BTS Phật giáo huyện còn tích cực vận tín đồ Phật tử chung tay cùng chính quyền xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại địa phương. Bà mong rằng nhiệm kỳ tới tân BTS sẽ tiếp tục cùng chính quyền chăm lo người dân xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn Dân tộc ngày càng vững mạnh.
Đại diện chính quyền địa phương phát biểu
Thay lời HT. Thích Thiện Thông, đãi lao chư Tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, HT. Thích Huệ Pháp đã tán thán những thành quả đạt được của Phật giáo huyện Cầu Kè nhiệm kỳ qua, đồng thời gởi lời chúc mừng tới tân BTS nhiệm kỳ VI. Hòa thượng mong rằng các vị đắc cử vào tân BTS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy và kế thừa những thành tựu, đoàn kết hòa hợp Tăng Ni và Phật tử huyện nhà gắn kết với chính quyền địa phương, tích cực trong công tác từ thiện và hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương huyện nhà ngày càng phát triển theo phương châm “Đạo pháp dân tộc”.
HT. Thích Huệ Pháp ban đạo từ
Để chúc mừng cho Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cầu Kè lần thứ VI diễn ra thành công tốt đẹp, tân BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ VI cũng gởi tặng 400 phần quà đến các hộ nghèo, 3000 quyển tập và 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, tổng trị giá các phần quà là 235 triệu. Dịp này, ban tổ chức cũng nhận được nhiều lẵng hoa và phần quà chúc mừng từ đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể tại địa phương. Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cầu Kè lần thứ VI đã thành tựu viên mãn và khép lại sau phần diễn văn bế mạc của ban tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online