Khung cảnh phía bên ngoài Tịnh Xá Ngọc Trường ngày rằm tháng giêng
Ngày Rằm tháng Giêng là một đại lễ quan trọng không chỉ là tín ngưỡng tôn giáo mà ở đó còn là nét văn hóa của người Việt. Trong phạm vi cả nước rộn ràng tổ chức lễ cúng Rằm mang ý nghĩa về sự “cầu nguyện và hồi hướng công đức đầu năm, mong muốn một năm mới an lành hạnh phúc”. Lễ cúng Rằm tháng Giêng tại tịnh xá Ngọc Trường đã diễn ra không quá cầu kỳ nhưng đúng theo ý nghĩa truyền thống Phật giáo. Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu mà dân gian cho rằng có ba tháng Rằm lớn nhất trong năm: Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng); Trung Nguyên (Rằm tháng 7); Hạ Nguyên (Rằm tháng 10).Các Phật Tử và người dân Trà Vinh đã có mặt từ rất sớm
Nhiều Phật tử dự lễ và dùng cơm chay gieo duyên đầu năm
Các Phật tử tham dự trong buổi lễ tại tịnh xá Ngọc Trường với mong muốn có một năm bình an, may mắn hạnh phúc. Buổi lễ tạo nên một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh, góp phần tạo nên giá trị nhân văn cho người dân tỉnh Trà Vinh vào dịp xuân Kỷ Hợi 2019.Tin: Huệ Ngọc Nhã