Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh trao Bằng tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020.

PSO - Tối ngày 24/1/2020 (nhằm ngày 12/12 năm Canh Tý), hội ĐKSSYN tỉnh long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020 tại hội đồng thi chùa Điệp Thạch (P.9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thạch Sok Xane - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng BTC; HT. Thạch On - Mekon PG Nam tông Khmer tỉnh, Phó BTC; HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Cần Thơ; HT. Thạch Oai - Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh; HT. Kim Ngọc Toàn và TT. Trương Hường - đồng Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Sơn Ngọc Huynh - Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng; HT. Thích Trí Minh - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT. Thích Huệ Pháp - Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Hải - Phó Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh và chư Tăng BGK tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của: ông Kim Rương - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Lê Văn Tịnh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Bà Tô Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Thạch Mu Ni - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Thạch Chanh Đa - Phòng an ninh đối nội CA tỉnh; ông Lâm So Rone - Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Pali Khmer tỉnh; ông Ngô Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh cùng đại diện các ban ngành P.9, TP.Trà Vinh; Ban Quản trị chùa và 474 Tăng sinh tham dự.

ĐĐ. Sơn Kene - Chánh văn phòng kiêm chánh Thư ký Tỉnh hội, điều phối chương trình giới thiệu thành phần tham dự; cung thỉnh chư Tăng niệm Phật cầu gia hộ và tuyên bố lý do của buổi lễ.

Tiếp theo đó, TT. Trương Hường - Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh thông qua báo cáo kết quả thi tốt nghiệp lớp Sơ - Trung cấp Pali Khmer năm học 2020; lớp 9 (số Tăng sinh đạt kết quả thi là 334/343) và lớp 12 (số Tăng sinh đạt kết quả thi là 125/125).

Đại diện chùa Điệp Thạch, ĐĐ. Thạch Kim Thái bày tỏ niềm hân hoan khi được Tỉnh Hội chọn địa điểm chùa làm Hội đồng thi lần thứ 2. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, không tránh khỏi sự thiếu sót ngưỡng mong quý chư Tăng liễu tri hoan hỷ. Bên cạnh đó, ĐĐ cũng gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân gần xa  đã chung tay đóng góp tịnh tài vật và hỗ trợ trong suốt ngày thi.

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Đào Như - Chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Cần Thơ cho biết: "Tôi rất hoan hỷ được BTC mời tham dự lễ trao bằng Tốt nghiệp này và đây là một vinh dự lớn. Chư Tăng sinh được trải qua kỳ thi một cách tốt đẹp là nhờ công lao của quý chư Tăng lãnh đạo Tỉnh hội; BTS PG tỉnh cùng sự giúp đỡ của Ban Quản trị và Phật tử các chùa trong dịp này. Chính phủ và TƯGHPGVN giao cho HVPG Nam tông đào tạo và khai giảng từ năm 2007. Đến nay HVPG Nam tông đã đào tạo được 6 khóa và tiếp tục đào tạo khóa 7. Do đó, HVPG Nam tông kính báo chiêu sinh đến các thí sính đậu tốt nghiệp có nhu cầu học tiếp tại các HVPGVN TP.HCM, HVPGVN Nam tông Khmer TP. Cần Thơ,.... Tôi xin chúc quý chư Tăng luôn hưởng được 4 pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh".

Ông Kim Rương - Trưởng ban dân vận Tỉnh uỷ cũng phát biểu: "Tôi rất vui mừng và xin ghi nhận những kết quả kỳ thi tốt nghiệp đã đạt được năm nay. Việc đào tạo cũng như việc học của các thí sính có sự tiến bộ theo sự phát triển của XH. Mong rằng thí sinh luôn giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được vào năm học 2021. Cần tiếp tục hướng dẫn các thí sinh theo học và mở lớp Ngữ văn Khmer vào dịp hè cho các em học sinh người Khmer ngày một nhiều tại các chùa trong tỉnh để cùng chung tay giữ gìn và bảo tồn chữ Khmer của dân tộc".

Tại buổi lễ, BTC đã nhận các phần quà từ lãnh đạo tỉnh, P.9, TP. Trà Vinh và BTS GHPGVN tỉnh gửi đến chúc mừng.

Thay mặt Ban tổ chức, HT. Thạch Sok Xane - Phó chủ tịch HĐTS, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh phát biểu "Tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý đại biểu đã đến tham dự buổi lễ. Kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ các cấp lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương, đội ANTT, các nhà hảo tâm gần xa và sự đoàn kết chặt chẽ giữa chư Tăng các chùa đã phối hợp tốt cùng Tỉnh hội để hoàn thành tốt mọi công việc được phân công cũng như sự chấp hành tốt nội quy của các thí sinh. Điều này được HVPG Nam tông Khmer TP. Cần Thơ đánh giá cao. Cuối lời, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý đại biểu, quý Thầy cô giáo các huyện đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ. Xin chúc quý liệt vị 5 điều "Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ".

Cuối chương trình, ĐĐ. Kim Mạnh - Thư ký BGD Tỉnh hội đã công bố kết quả thi, trao bằng tốt nghiệp và phần thưởng cho các thí sinh đã đạt kết quả trong kỳ thi.

Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn sau nghi thức hồi hướng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: CTV Pháp Trí

       
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online