04/08/2018 11:49

Trà Vinh: Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự đầu năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ VI kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh. Chiều ngày 02-8- 2018 (21-6-Mậu Tuất), tại Văn phòng Ban trị sự chùa Lưỡng Xuyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự đầu năm 2018. Chứng minh hội nghị có: Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch SokXane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh,  Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh; Hòa thượng Kim Thone, Uỷ viên  HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG tỉnh Trà Vinh cùng chư Tôn đức thường trực BTS PG tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành, chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Ban trị sự các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh và Tăng Ni trụ trì các Chùa, Thiền Viện, Tu Viện, Tịnh Viện, Tịnh Thất, Niệm Phật Đừờng cũng đồng về tham dự. Về phía chánh quyền có sự tham dự của  Ông Lê Bá Toàn, Đại diện UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh; Ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; Ông Trần Văn Mạnh,  Đại diện phòng PA88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Kim Tiên, Đại diện Phòng Nội vụ thành phố Trà Vinh. Đi vào nội dung của hội nghị, HT. Thạch SokXane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc hội nghị, đồng thời Hòa thượng gởi lời chào mừng quý đại biểu tham dự hội nghị, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Đại đức Thích Minh Độ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh đã báo cáo sơ kết phật sự đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động cuối năm 2018: Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chánh quyền, sở, ban ngành các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh hoạt động tốt mọi công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2018. Phát huy được tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong công tác phật sự, hài hòa giữa các dân tộc Kinh; Khmer; Hoa. Chư Tăng Ni tu học và sinh hoạt ổn định, giữ gìn truyền thống quý báu của từng hệ phái, luôn tuân thủ sự chỉ đạo của TƯGH. Đặc biệt, tinh thần từ bi của đức Phật được chư Tăng Ni trong toàn tỉnh phát huy qua các việc làm hết sức thiết thực. Được biết trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Ban Trị sự làm công tác từ thiện với tổng số tiền là 30.565.026.000 đồng. Các cơ sở tự viện cũng được tu sửa và xây dựng mới khang trang hơn. Qua đó cho thấy Phật giáo tỉnh Trà Vinh đang phát triển ổn định. Phương hướng 6 tháng cuối năm toàn Ban Trị sự đã lên kế hoạch làm nhiều công tác phật sự như: Bế giảng cấp Văn bằng cho Tăng Ni sinh đã hoàn thành chương trình học của khóa V và Khai giảng khóa VI của Trường Trung cấp Phật học; mở Đại Giới Đàn; bổ nhiệm Trụ trì cho các chùa ... Tại hội nghị, TT. Thích Trí Minh, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban trị sự PG tỉnh phát biểu gợi ý đóng góp dự thảo báo cáo và phương hướng hoạt động. “Phát biểu ngắn, gọn, thẳng thắng, tránh trường hợp thảo luận bên hành lang hội nghị”. Các phần thảo luận đóng góp của quý chư Tôn đức Tăng Ni làm cho dự thảo báo cáo chỉnh chu hơn, đầy đủ ý nghĩa và nội dung hơn, đồng thời cũng đã làm sáng lên các kế hoạch trong phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh phát biểu: Nhất trí với dự thảo báo cáo và phương hướng hoạt động của Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh. Qua đây Ông cũng có vài lời chia sẻ cùng với Ban Trị sự:  “Ban Trị sự luôn luôn thực hiện đúng theo tinh thần của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của ban Tăng sự TƯ và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đã ban hành, thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của HĐTS GHPGVN. Ban trị sự cần xem xét các nơi có nhu cầu tín ngưỡng của bà con Phật tử thì hướng dẫn làm các thủ tục trình cơ quan nhà nước, các Tăng Ni hoạt động ngoài cơ sở nên có biện pháp nhắc nhở triệt để”. Sau cùng, Ông thay lời các cơ quan tham dự chúc mừng Ban trị sự đã hoàn thành công tác Phật sự của 6 tháng đầu năm 2018.
Ông Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị
Thượng tọa Thích Trí Minh đã phát biểu quán triệt các ý kiến đóng góp của đại biểu trong dự thảo báo cáo và phương hướng hoạt động. Thượng tọa cũng có lời động viên chư Tôn đức trong Ban Trị sự và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở nên cống hiến về trí tuệ và khả năng nhiều hơn nữa, nhằm giúp cho Ban Trị sự  PG tỉnh nhà hoàn thành về mọi công tác phật sự. Luôn thực hiện đúng với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết, Ổn định và Phát triển”.
TT. Thích Trí Minh, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban trị sự PG tỉnh phát biểu
Hòa thượng Thạch SokXane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh đúc kết hội nghị. Phương châm của GHPGVN là “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội”. Vì thế chúng ta hoạt động phật sự, phụng hành đạo pháp phải tuân thủ đúng theo Giới luật Phật chế theo từng hệ phái. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018 toàn Ban Trị sự có sự phát triển nhưng chưa đồng bộ, chưa nhuần nhuyễn, chưa thống nhất về ý chí và hành động. Tinh thần đoàn kết của cá nhân và tập thể sẽ giúp cho Ban Trị sự PG tỉnh nhà hoàn thành về các công tác phật sự một cách mỹ mãn.
Hòa thượng Thạch SokXane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh đúc kết hội nghị
Hội nghị được kết thúc trên tinh thần đoàn kết và sự hoan hỷ của đại biểu tham dự. Một số hình ảnh ghi nhận được:
                                              Quang cảnh hội nghị
 

Huệ Đạt - Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online