PSO - Chiều ngày 07/01/2019, tại chùa Lưỡng Xuyên (phường 1, TP.Trà Vinh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019.
Chứng minh hội nghị có:Hòa thượng Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; HT. Thạch Oai, HT. Kim Thone - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Pháp - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết - Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành, lãnh đạo Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh và Tăng Ni trụ trì các các cơ sở tự viện, niệm Phật đường trong toàn tỉnh cũng đồng về tham dự.
Về phía chính quyền có sự hiện diện của: Ông Lê Văn Tịnh - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh; ông Đào Văn Nhiêu - Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Kim Sang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; cùng đại diện cho các ban ngành, đoàn thể đồng đến tham dự.
Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại đức Thích Minh Độ - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh đã báo cáo sơ bộ về công tác Phật sự năm 2018 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2019 của BTS Phật giáo tỉnh. Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, sở, ban ngành các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành các chỉ tiêu như đã đề ra như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2562; khóa Bồi dưỡng Trụ trì: Đại giới đàn Hoàn Thông năm 2018 tổ chức tại chùa Lưỡng Xuyên – phường 1, TP – Trà Vinh; khóa An cư Kiết hạ tại 2 điểm chùa Lưỡng Xuyên (dành cho chư Tăng), chùa Liên Thanh (dành cho chư Ni); sinh hoạt của các đạo tràng trong tỉnh Trà Vinh, công tác an sinh phúc lợi xã hội, … đều được ổn định và hoàn thành xuất sắc. Phật giáo Trà Vinh luôn phát huy tinh thần “Đoàn kết hòa hợp” đồng hành cùng dân tộc, chung tay, chung sức, chung lòng góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.
Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 cho thấy: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với nhân dân. Đặc biệt với tinh thần tương thân tương ái, Phật giáo Trà Vinh cùng các ban Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Văn hóa và Thông tin Truyền thông cũng phát triển mạnh, luôn tích cực làm tốt vai trò của mình, cập nhật thông tin kịp thời các sự kiện của Phật giáo thông qua kênh Phật sự Online, các website, báo điện tử, báo Giác ngộ.v.v…đạt được những thành tựu nổi bật. Đặc biệt, Ban Từ thiện Xã hội tích cực hoạt động đạt hơn 64 tỷ đồng.
Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã đề ra các mục tiêu thiết thực như: Tập trung lên kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019; công tác phúc lợi an sinh xã hội luôn duy trì và phát triển chất lượng. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Trung ương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; tổ chức khoá An cư Kiết hạ PL.2563; công tác giữ gìn trật tự an ninh tại cơ sở, hỗ trợ Tăng Ni trụ trì các tự viện, giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2018. ….
Sau phần phát biểu ý kiến của các đại biểu, Thượng tọa Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã phát biểu quán triệt các ý kiến đóng góp của đại biểu trong dự thảo báo cáo và phương hướng hoạt động. Thượng tọa cũng động viên chư Tôn đức trong Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các cơ sở nên cống hiến về trí tuệ và khả năng nhiều hơn nữa, nhằm giúp cho Ban Trị sự PG tỉnh nhà hoàn thành về mọi công tác Phật sự. Luôn thực hiện đúng với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết, Ổn định và Phát triển”.
Tiếp theo, Hòa thượng Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội do HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS đã ký và đóng dấu cho 7 cá nhân trong Ban Thường trực Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Sau đó, TT. Thích Thiện Thống thay mặt cho TƯ Giáo hội trao bằng tuyên dương đến cho mỗi cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.
Đại đức Thích Minh Độ đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh cho các cá nhân và tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao bằng tuyên dương cho mỗi cá nhân và TT. Thích Huệ Pháp trao bằng tuyên dương những tập thể đã hoàn thành tốt công tác Phật sự.
Tiếp nối chương trình của Hội nghị, Đại đức Thích Minh Hải - Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh thông qua quyết định bãi nhiệm Ban Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên.
Phát biểu đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thạch Sok Sane nói rằng: Nhìn chung trong năm 2018, toàn Ban Trị sự có sự phát triển nhưng chưa đồng bộ, chưa nhuần nhuyễn, chưa thống nhất về ý chí và hành động. Tinh thần đoàn kết của cá nhân và tập thể sẽ giúp cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà hoàn thành về các công tác Phật sự một cách mỹ mãn.
Sau lời phát biểu của Hòa thượng là lời đạo từ của Thượng tọa Thích Thiện Thống - - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng tọa tán dương Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ VI (2017-2022) đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự của nhiệm kỳ mới, cũng như các chương trình Phật sự năm 2018 trải dài qua tất cả các ban chuyên ngành. Đặc biệt, là công tác từ thiện xã hội với hơn 64 tỷ đồng, nhằm đem lại sự an vui, hạnh phúc, chăm lo đời sống cho mọi người, trong đó có đồng bào Phật tử tỉnh Trà Vinh. Thượng tọa cũng nhất trí với chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Phật giáo tỉnh và bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển ổn định, nhất là sự đoàn kết, hoà hợp các hệ phái trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Trà Vinh trong hiện tại cũng như tương lai. Luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa nhập vào thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển của thế kỷ XXI.
Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội nghị đã khép lại với niềm hoan hỷ trong tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của hội nghị.
Minh Hiếu
Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Trà Vinh