03/09/2019 18:18

Trà vinh: Khóa tu Bát Quan trai dành cho các Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT tại chùa Như Kiên

 

Ngày 02/9/2019 (nhằm mùng 4/8 Kỷ Hợi), ĐĐ Thích Hạnh Huệ – Phó ban Hướng dẫn Phật tử (BHD PT), Trưởng phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (TTN PT) tỉnh Trà vinh, trụ trì chùa Như Kiên, ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà vinh, đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ I cho các Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thiếu nhi Phân ban GĐPT tỉnh gồm 4 đơn vị: Báo Ân, Như Kiên, Liên Hải, Tịnh Quang cùng nhau về chùa tham dự khóa tu Bát quan trai với ý nghĩa “Hướng đến niềm an lạc – tu nhân”.

Trước đại hùng Bảo điện, các Huynh trưởng và đoàn sinh trang nghiêm đảnh lễ tác bạch cung thỉnh TT. Thích Tâm Hiền – UV BTS tỉnh Trà vinh, Trụ trì chùa Như Thành, quang lâm chứng minh và trao truyền Giới Bát quan Trai.

Tại khóa tu, các Phật tử lắng lòng thanh tịnh nghe Thượng tọa truyền Giới. Bát Quan Trai – là pháp môn dành cho hàng tại gia thực tập tu học. Với ý nghĩa đấy, Hàng Phật tử tham dự khóa tu phải giữ gìn chánh niệm và tinh tấn hành trì với thời gian suốt chín giờ trong một ngày, để được trọn vẹn công đức.

Sau giờ truyền giới, Ban tổ chức đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Hạnh Hoằng – Sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, quang lâm chánh điện thuyết giảng đề tài “Các tính chất đặc thù của giáo lý Phật giáo” đến với toàn thể đạo tràng. Sau đó, các Phật tử tụng kinh, cúng ngọ và thọ trai tại chánh niệm theo nghi thức của Ban tổ chức hướng dẫn.

Vào buổi chiều, Ban nghi lễ cung thỉnh ĐĐ. Thích Minh Trí – Phó Thường trực BHD PT tỉnh Trà vinh, đã chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Hệ thống tổ chức GHPG VN” – giới thiệu khái quát về “Hiến Chương GHPGVN”. Đồng thời nêu lên ý nghĩa tinh thần của GHPGVN luôn hoạt động hướng đến phương châm “ Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” trên cơ sở kính ngưỡng, phụng sự giáo Pháp, Giới luật chế và tuân thủ Pháp luật hiện hành của Đảng và nhà nước. 

Tiếp theo, Phật tử thanh tịnh trì tụng nghi thức  Mông Sơn thí thực. Xong thời khóa,  ĐĐ. Thích Hạnh Huệ – Trụ trì chùa Như Kiên, niêm hương bạch Phật và xin xả giới Bát quan trai cho hàng Phật tử – qua đó, đại đức đã tán thán sự tu học của các Huynh trưởng và đoàn sinh và có đôi lời khuyến tấn hãy nỗ lực tinh tấn tu học, phát tâm duy trì khóa tu tiếp theo vào hàng tháng tại chùa.

Đại đức nhấn mạnh “Trách nhiệm của người Huynh trưởng, là cần phải vun bồi hạt giống Từ bi, trau dồi Giới – Định – Tuệ. Người học và hạnh đạo phải nghiêm trì Giới luật để thúc liễm thân tâm cho thanh tịnh, có như thế chúng ta mới có thể làm gương cho các em noi theo. Ngoài ra, chúng ta còn có bổn phận phải tu học, để biết cách tổ chức các khóa tu Bát Quan Trai giới cho Gia đình hoặc liên Gia đình – để cùng nhau tu tập để đạt được an lạc cho mình và người thân.

Sau cùng, Huynh trưởng Long Chấn (Phạm Thị Tiếng) – Trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh Trà vinh, thay mặt cho các Huynh trưởng và đoàn sinh kính dâng đôi lời tri ân đến chư Tôn đức Giảng sư; Đại đức Trụ trì Chùa Như Kiên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa tu được thành công viên mãn.  

Bát quan trai giới, là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu tập “Thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thanh tịnh”. Tuy chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng vô cùng quý báu hơn một đời của người không tu hành. Cho nên, trách nhiệm của người Huynh trưởng ngoài chuyên môn huấn luyện cho các em, còn phải tinh tấn hạ thủ công phu tu tập – là tấm gương phản chiếu lấp lánh; là một Huynh trưởng đầy đủ phẩm chất đạo đức để làm ngọn đuốc trí tuệ sáng ngời dìu dắt các em đoàn sinh trên hành trình tu nhân học đạo – vì các em đoàn sinh GĐPT là những mầm non xanh, tiếp nối tương lai cho ngôi nhà đại đoàn kết Áo lam. Như Cư sĩ Tâm Minh, Lê Đình Thám khẳng định “…Không có một thành tựu vững bền nào mà không nhắm đến hàng ngũ Thanh thiếu nhi, họ sẽ là những người tiếp nối chúng ta trong mai hậu…”. Khóa tu kết thúc, trong niềm hỷ lạc với những nụ cười rạng rỡ, nhưng hứa hẹn sẽ cùng nhau đồng hành tại các khóa tu tiếp theo và hy vọng ngày càng có nhiều chư huynh đệ Phật tự đăng ký tham dự khóa tu.

Hình ảnh tại khóa tu:

   

CTV – Pháp Trí

  The post Trà vinh: Khóa tu Bát Quan trai dành cho các Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT tại chùa Như Kiên appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online