20/04/2019 10:48

Trà Vinh: Khởi công xây dựng cầu nông thôn số 10 năm 2019

PSO - Nhằm Chào mừng Đại Lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 và Đại hội Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Càng Long (2019-2022), ngày 19/4/2019 (nhằm ngày 15 tháng 3 năm Kỷ Hợi), chùa Long Bửu kết hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân tại ấp Đon, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn số 10 năm 2019. Tham dự lễ khởi công có: ĐĐ. Thích Minh Trí - Trụ trì chùa Long Bửu; ông Nguyễn Minh Niên - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Càng Long. Về phía xã Nhị Long có: Ông Lý Thanh Danh - Phó Chủ tịch UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể, chính quyền của xã Nhị Long và bà con nhân dân đồng tham dự. Được biết cây cầu sắp xây dựng sẽ là nơi lưu thông qua lại của các em học sinh và bà con nhân dân sinh hoạt giao lưu hàng hoá. Với tổng kinh phí là 110 triệu đồng, chiều dài 24 mét, rộng 2,2 mét, do gia đình ông Lâm Thành Ý ở Hoa Kỳ và quý Mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, bà con địa phương tham gia đóng góp chi phí, ngày công xây dựng. Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Trí - Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN huyện Càng Long, Trụ trì chùa Long Bửu bày tỏ niềm xúc động mong muốn cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác an sinh xã hội về cầu nông thôn cho bà con ở vùng sông nước, làm nương rẫy. Đây là cây cầu thứ 10 trong tổng số 15 cây đến thời điểm năm 2019. Đại đức cùng với chính quyền địa phương, bà con nhân xây dựng nhằm xoá bỏ cầu tạm bợ, xây dựng cầu mới theo nhu cầu cấp thiết của bà con. Đại diện lãnh đạo huyện Càng Long, ông Nguyễn Minh Niên chân thành cảm ơn ĐĐ. Thích Minh Trí cùng với gia đình của ông Lâm Thành Ý đã phát tâm hỗ trợ cây cầu cho bà con ở ấp Đon, xã Nhị Long. Đồng thời, ông cũng tán dương tinh thần của Đại đức trong suốt thời gian qua đã gắn kết và hỗ trợ cho bà con tại huyện Càng Long nói chung và xã Nhị Long nói riêng. Ông mong rằng bà con và chính quyền địa phương chung tay, chung sức, chúng lòng để sớm hoàn thiện cây cầu và đưa vào sử dụng. Đại diện chính quyền xã Nhị Long, ông Nguyễn Thanh Danh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại đức Trụ trì và các nhà hảo tâm, lãnh đạo chính quyền huyện Càng Long đã hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con nơi đây có cây cầu nông thôn qua lại dễ dàng. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ với nghi thức thắp hương cầu nguyện và khởi công động thổ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online