16/09/2018 21:33

Trà Vinh: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Ấn Tâm huyện Càng Long

Sáng ngày 15/9/2018 (nhằm ngày 6/8/ Mậu Tuất), Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Trà Vinh, long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Giác làm Trụ trì chùa Ấn Tâm, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Tâm Linh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt -  đồng Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thạch Thường, Phó trưởng BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Càng Long; Thượng tọa Thích Lệ Lạc - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Thượng tọa Thích Minh Nhật - Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận; Đại đức Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Đại đức Thích Huệ Hùng - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử BTS tỉnh, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Càng Long; Đại đức Thích Huệ Thắng - Trưởng ban Kiểm Soát BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Thượng tọa Thích Tâm Chánh - Phó ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiền - đồng Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh - Giáo phẩm Ni giới tỉnh, Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng phân Ban Ni giới tỉnh, Ni sư Thích Nữ Hiệp Liên - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội BTS GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Như Thức - Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Càng Long; Chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh; Chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Càng Long, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện các cấp chánh quyền, có sự hiện diện của: Ông Lê Thành Thái - Phó Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; Ông Đào Văn Nhiêu - Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; Ông Lê Văn Tịnh - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Lương Thị Thân - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo MTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Thanh Phong - Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban tư vấn Dân tộc Tôn giáo huyện Càng Long; Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long; Ông Nguyễn Minh Niên - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện Càng Long; Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Càng Long; Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tư vấn Dân tộc Tôn giáo huyện Càng Long; cùng các vị đại diện Đảng, Chánh quyền, Mặt trận, Sở, Ban, Ngành các cấp; Đặc biệt có đông đảo Phật tử gần xa trở về tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Khiết thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh đọc Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Ấn Tâm và cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Minh trao Quyết định cho Đại đức Thích Minh Giác.

Sau khi đón nhận Quyết định, Đại đức tân Trụ trì cung đối trước Chư tôn Giáo phẩm Chứng minh, dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự Đạo pháp và hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần Hiến chương Giáo hội và Pháp luật Nhà nước. Đại đức xúc động bày tỏ niềm tri ân đến Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và cơ quan nhà nước các cấp.

Ông Nguyễn Minh Niên, thay mặt cho lãnh đạo Chánh quyền các cấp có lời phát biểu tại buổi lễ. Ông đánh giá cao tinh thần phụng sự đóng góp tích cực cho xã hội trong thời gian qua của các chùa trong địa bàn Huyện nói chung và ngôi chùa Ấn Tâm nói riêng, nhất là công tác Từ thiện. Ông mong muốn sau khi chính thức đón nhận Quyết định Trụ trì, Đại đức Minh Giác sẽ tiếp tục phát triển, hướng dẫn bà con Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn cũng như tham gia nhiều công tác Từ thiện Xã hội ích đạo lợi đời.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Pháp trao Khánh vàng chúc mừng Đại đức tân Trụ trì. Tiếp theo là rất nhiều lẳng hoa và những phần quà cao quý của Chư tôn đức Tăng Ni cùng các cơ quan Ban ngành gởi chúc mừng Đại đức tân Trụ trì.

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Tâm Linh đãi lao cho Hòa thượng Thích Thiện Thông ban đạo từ. Hòa thượng đã động viên, sách tấn Đại đức Thích Minh Giác phải biết sống hài hòa, gắn bó cùng với Tăng Ni trong huyện, tích cực làm các công tác Phật sự, quan tâm hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp, xây dựng ngôi Tam bảo Ấn Tâm ngày càng khang trang, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Sau lời Đạo từ của Hòa thượng, Ni sư Thích Nữ Như Thức có đôi lời cảm tạ đến Chư tôn đức Tăng Ni cùng lãnh đạo các cấp Chánh quyền, đã tạo điều kiện cho Phật giáo huyện Càng Long phát triển trong thời gian qua.

Cũng trong buổi lễ này, Đại đức tân Trụ trì tặng quà từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung học Nguyễn Đáng, thị trấn Càng Long, quà gồm có: 7 chiếc xe đạp (1.500.000đ/ 1 chiếc), 50 phần quà cho các em (300.000đ/ 1 phần). Buổi chiều cùng ngày Đại đức tân Trụ trì còn gửi tặng thêm 300 phần quà cho bà con nghèo trong huyện (Mỗi phần là 300 ngàn đồng). Tổng giá trị của các phần quà hơn 115 triệu đồng.

Buổi lễ kết thúc sau phần cúng dường trai Tăng trang nghiêm và ý nghĩa.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ:

       

   

Ban TTTT Phật giáo Trà Vinh

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online