Trà Vinh: Lễ Bổ nhiệm trụ trì- khánh thành chùa Long Hưng

Sáng ngày 08/04/2019 (nhằm mùng 4 tháng 3 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Ngọc làm Trụ trì chùa Long Hưng (ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú).

Chứng minh buổi lễ có: Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt –  đồng Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Trà Cú, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng trở về tham dự.

Đại diện các cấp chánh quyền có sự hiện diện của: Ông Kim Sang – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Trà Vinh; ông Kiên Ngọc Khánh – Trưởng phòng Dân tộc, Phó ban Dân vận  Tỉnh ủy; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Từ Minh Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Trà Cú; bà Tăng Thị Thắm – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Văn Út – Phó ban Dân vận huyện; ông Hà Phong Dũ – Bí thư Đảng ủy xã; ông Trần Văn Nhành – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã; bà Hồ Tuyết Mai – Chủ tịch UBMTTQ xã; cùng các vị đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận, sở, ban, ngành các cấp và đông đảo Phật tử gần xa trở về tham dự buổi lễ.

Theo đó, Đại đức Thích Minh Trí thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh đọc Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Long Hưng và cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Pháp trao Quyết định cho Đại đức Thích Thiện Ngọc.

Đại đức Thích Minh Trí đọc Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Long Hưng
Thượng tọa Thích Huệ Pháp trao Quyết định cho Đại đức Thích Thiện Ngọc

Sau khi đón nhận Quyết định, Đại đức tân Trụ trì cung đối trước chư Tôn giáo phẩm Chứng minh dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự Đạo pháp và hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần Hiến chương Giáo hội và Pháp luật Nhà nước. Đại đức xúc động bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và cơ quan nhà nước các cấp, đồng thời Đại đức cũng báo cáo sơ lược về tiến trình xây dựng chùa Long Hưng: Ngôi Chánh điện chùa Long Hưng được khởi công xây dựng vào ngày 28/08/2018 (tức ngày 18 tháng 7 năm Mậu Tuất), với diện tích ngang 11m, dài 18m, tổng diện tích là 207,48m2, với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Trong thời gian xây dựng luôn được sự quan tâm của Giáo hội, chính quyền địa phương và sự nhiệt tâm đóng góp cúng dường tịnh tài, tịnh vật của các nhà hảo tâm, Phật tử gần xa nên việc trùng tu ngôi Chánh điện chùa Long Hưng sớm được hoàn thành trong thời gian chưa đầy 6 tháng. Đại đức tân Trụ trì cũng tỏ lòng biết ơn đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, cũng như các cấp chính quyền đã tận tình giúp đỡ về mọi thủ tục hành chánh, các mạnh thường quân, Phật tử gần xa đã nhiệt tâm ủng hộ, nhờ vậy mà công việc Phật sự sớm được thành tựu viên mãn.

Đại đức tân Trụ trì dâng lời phát nguyện

Tiếp theo là Phật tử Thanh Duyên, đại diện cho Phật tử đạo tràng chùa Long Hưng phát biểu cảm tưởng tạ.

Bà Tăng Thị Thắm – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trà Cú, thay mặt cho lãnh đạo chính quyền các cấp đã phát biểu tại buổi lễ. Bà đánh giá cao tinh thần phụng sự đóng góp tích cực cho xã hội trong thời gian qua của các chùa trong địa bàn huyện nói chung và ngôi chùa Long Hưng nói riêng, nhất là công tác từ thiện. Bà cũng mong muốn sau khi đón nhận Quyết định, Đại đức tân Trụ trì sẽ tiếp tục phát triển và hướng dẫn bà con Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn, cũng như tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội ích đạo lợi đời.

Bà Tăng Thị Thắm – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trà Cú phát biểu

Tiếp đến, Đại đức Thích Tâm Khiết trao Khánh vàng chúc mừng Đại đức tân Trụ trì. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đón nhận những lẵng hoa và rất nhiều phần quà cao quý của chư Tôn đức Tăng Ni cùng các cơ quan ban ngành gởi chúc mừng Đại đức tân Trụ trì.

Đại đức Thích Tâm Khiết trao Khánh vàng chúc mừng Đại đức tân Trụ trì

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Thượng tọa Thích Huệ Pháp ban lời đạo từ. Thượng tọa đã động viên, sách tấn Đại đức Thích Thiện Ngọc phải biết sống hài hòa, gắn bó cùng với Tăng Ni trong huyện, tích cực làm các công tác Phật sự, quan tâm hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp, xây dựng ngôi Tam bảo Long Hưng ngày càng khang trang, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh ban đạo từ

Sau lời đạo từ, Đại đức Thích Huệ Đạt – Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) GHPGVN tỉnh Trà Vinh, thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Phật giáo huyện Trà Cú phát triển trong thời gian qua.

Buổi lễ khép lại thật trang nghiêm và ý nghĩa trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ:

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Minh Hiếu Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Lễ Bổ nhiệm trụ trì- khánh thành chùa Long Hưng appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online