22/07/2018 08:11

Trà Vinh: Lễ Bổ nhiệm trụ trì và động thổ xây dựng chánh điện chùa Hàn Sơn.

Căn cứ Điều 32 Chương VI, Hiến chương GHPGVN tu chính lần thứ VI; Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Căn cứ Điều 32, Mục 1, Chương V Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Căn cứ Văn thư số 697/SNV – TG ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh chấp thuận cho Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh bổ nhiệm trụ trì Chùa Hàn Sơn, ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau gần một năm về tiếp nhận trông coi, ngày 21/ 7/ 2018 (nhằm mùng 9/ 6/ Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ quyết định bổ nhiệm Trụ trì và động thổ khởi công xây dựng chánh điện chùa Hàn Sơn, ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho Đại đức Thích Nguyên Đạt. Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Viên Minh - Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS PG tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh;  Đại đức Thích Trí Thọ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo BTS PG tỉnh; Ni sư Thích Nữ Trung Hiền, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh đồng về tham dự.
Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ
Về phía chính quyền có: Ông Lê Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; Bà Tăng Thị Thắm, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Trà Cú; Ông Lê Bá Toàn, đại diện UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh; Ông Đào Văn Nhiêu, Phó Phòng PA88 Công an tỉnh Trà Vinh; Ông Tăng Thành Chi, Phó Phòng Nội vụ huyện Trà Cú; Ông Tăng Duy Thái, Chủ tịch UBND xã Tập Sơn; Ông Thạch Na Rết, Chủ tịch MTTQVN xã Tập Sơn cùng quý nam nữ Phật tử gần xa trở về tham dự và trợ duyên cho buổi lễ.
Đại diện chính quyền đến tham dự buổi lễ
Chương trình buổi lễ bắt đầu, TT. Thích Nguyên Ngọc,  Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh ôn lại lịch sử hình thành chùa Hàn Sơn, ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thượng tọa chia sẻ: chùa Hàn Sơn đã được thành lập cách đây gần 60 năm về trước, chỉ với mái lá đơn sơ đổ trước sụp sau che chở tôn tượng đức Bổn Sư do những người dân xã Tập Sơn thành lập. Trải qua thời gian khá dài với nhiều biến cố, chùa gần như bị quên lãng. Đến gần một năm trước, được sự hướng dẫn của TT. Thích Nguyên Ngọc, Đại đức Thích Nguyên Đạt đã về tiếp nhận trông coi và bắt đầu xây dựng một số cơ sở hạ tầng để người dân địa phương có nơi trở về lễ bái, nương tựa tâm linh như ngày hôm nay.
TT. Thích Nguyên Ngọc, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh ôn lại lịch sử hình thành chùa Hàn Sơn.
Tiếp theo, Đại đức tân Trụ trì đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện sẽ tiếp nối đường lối đạo nghiệp của Tổ Thầy, cố gắng hết lòng phụng sự, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, đúng pháp luật theo chủ trương của Đảng, nhà nước hầu làm tốt đời đẹp đạo, đem an vui hạnh phúc đến cho chúng sanh.
Đại đức Thích Nguyên Đạt dâng lời phát nguyện
Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc - Thầy y chỉ của Đại đức tân trụ trì có đôi lời nhắc nhở đệ tử của mình về trách nhiệm của một vị trụ trì.  Thượng tọa dạy: “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” và trụ trì một ngôi chùa cũng là một cách phụng sự và cúng dường. Mong rằng ĐĐ. Thích Nguyên Đạt cố gắng tinh tấn tu hành, sống đúng theo giới pháp, sống đúng theo hiến pháp, làm một người Trụ trì đúng nghĩa là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng. Thượng tọa cũng nhã ý nhờ chư Tôn đức trong Ban Tri sự cùng cơ quan chính quyền quan tâm giúp đỡ để Đại đức tân trụ trì hoàn thành tốt sứ mạng thiêng liêng mà chư Phật đã bổ xứ. Phát biểu cảm tưởng, PT. Tăng Kim Liên đại diện cho hàng Phật tử bày tỏ sự xúc động vô biên của mình. Trước không khí trang nghiêm, thanh tịnh Phật tử phát nguyện sẽ hết lòng hộ đạo và trợ duyên cho Đại đức tân trụ trì trong mọi công tác Phật sự, góp phần cho ngôi chùa Hàn Sơn ngày một hưng thịnh hơn.
Đại diện cho hàng Phật tử phát nguyện
Ban đạo từ, TT. Thích Trí Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh mong rằng ĐĐ.Thích Nguyên Đạt cố gắng hoàn thành tốt sứ mạng của người trụ trì, không phụ sự tin tưởng của chư Tôn đức và toàn thể Phật tử.
TT. Thích Trí Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh ban đạo từ
Chúc mừng sự kiện này,  chư Tôn đức thường trực BTS tỉnh, BTS huyện cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện, lãnh đạo các cấp chính quyền trao tặng hoa, quà và những lời chúc tốt đẹp nhất đến với Đại đức tân Trụ trì.
Chư Tôn đức tặng hoa chúc mừng
Tiếp theo đó, chư Tôn đức cùng đại diện chính quyền thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Chánh điện chùa Hàn Sơn. Buổi lễ diễn ra và kết thúc trong niềm hoan hỷ nguyện cầu Phật pháp trường tồn làm lợi lạc cho nhân sanh. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
TT. Thích Trí Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh trao quyết định bổ nhiệm cho ĐĐ.Thích Nguyên Đạt

Tin: Như Bảo, ảnh: Trần Trúc- Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online