Trà Vinh: Lễ Công bố Quyết định thành lập chùa Long Phước, TP.Trà Vinh

PSO - Ngày 31/01/2021 (19 tháng Chạp năm Canh Tý), Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập, Thượng bảng hiệu chùa Long Phước “ấp Long Trị, xã Long Đức, TP.Trà Vinh”.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Tâm Linh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Trà Vinh; HT.Thích Trí Minh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Pháp - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Thắng – Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí An – Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Chiếu – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Như Đạt – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Tâm Chánh – Phó ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Như Thường – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Như Thức – Phó trưởng PBNG Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện đồng đến tham dự.

Đại diện Chính quyền có ông Lê Thành Thái – nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Nhã Hiền – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Việt – Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; bà Trần Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Hành chánh Ban Tôn giáo tỉnh; ông Quách Văn Tám – Trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ TP.Trà Vinh; ông Võ Văn Toản – đại diện Công an TP.Trà Vinh; ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Bí thư Huyện uỷ huyện Châu Thành; ông Châu Chí Công – Bí thư xã Long Đức; ông Bùi Thanh Văn – Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức; ông Dương Văn Chính – Bí thư xã Hoà Lợi; ông Phan Văn Nhã – Bí thư ấp Long Trị, cùng đại diện Chính quyền địa phương sở tại đồng tham dự.

ĐĐ.Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký BTS GHPVN tỉnh, tuyên đọc Quyết định thành lập chùa Long Phước

Sau phần niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, ĐĐ.Thích Huệ Đạt dẫn chương trình buổi lễ đã giới thiệu ĐĐ.Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký BTS GHPVN tỉnh, tuyên đọc Quyết định thành lập chùa Long Phước và cung thỉnh HT.Thích Trí Minh trao Quyết định; ĐĐ.Thích Huệ Chiếu đại diện BTS GHPGVN TP.Trà Vinh đón nhận.

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh cũng trao khánh vàng chúc mừng BTS Phật giáo thành phố; HT.Thích Tâm Linh đã thay mặt cho BTS Phật giáo thành phố đón nhận.

ĐĐ.Thích Như Đạt – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh thông qua Quyết định đề cử nhân sự quản lý chùa Long Phước

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Như Đạt cũng đã thông qua Quyết định cử nhân sự quản lý ngôi chùa Long Phước. Theo đó, ĐĐ.Thích Thiện Phước có thế danh Cao Đạt, sanh năm 1996, là tu sĩ của chùa Liên Quang (ấp Truôn, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành), được bổ nhiệm vị trí Giám tự chùa Long Phước cho đến khi có văn bản Bổ nhiệm Trụ trì chính thức. Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT.Thích Huệ Pháp đã trao Quyết định đến ĐĐ.Thích Thiện Phước.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Phước đã cung đối trước chư Tôn đức phát nguyện làm tốt sứ mệnh được truyền trao. Đối với ĐĐ.Thích Thiện Phước, đây là một vinh dự nhưng cũng là một sự thử thách lớn vì tuổi đời và tuổi đạo đều còn rất non trẻ. Đại đức nguyện y giáo phụng hành và mong cầu được sự gia hộ của chư Phật, sự giúp đỡ của chư Tôn đức đi trước để hoàn thành sứ mệnh này.

Phật tử Thiện Tâm đại diện cho Phật tử tại đạo tràng Long Phước dâng lời phát nguyện: Hôm nay là ngày trọng đại của ấp Cù lao Long Trị vì có thêm một nơi để truyền trao Phật pháp, hàng Phật tử có thêm nơi đẻ quy tụ tu tập Chánh pháp đức Phật. Chúng con xin nguyện cùng chư Tăng xây dựng đạo tràng Long Phước ngày thêm hưng thịnh.

HT.Thích Tâm Linh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Trà Vinh ban đạo từ tại buổi lễ

HT.Thích Tâm Linh ban đạo từ, sách tấn Đại đức tân nhiệm phải xây dựng được bốn tâm: Từ, Giới, Định, Huệ để có thể hoàn thành con đường hành đạo sắp tới. Dù ấp Long Trị thuộc TP.Trà Vinh, nhưng do ngăn sông cách đò, bà con nơi đây vốn dĩ rất phải khó khăn để được tìm đến tự viện học hỏi Phật pháp. Hôm nay thật là một sự hoan hỷ lớn, chùa Long Phước đã cơ bản hoàn thành, hội đủ thuận duyên nên ĐĐ. Thích Thiện Phước phải cố gắng làm cho đạo tràng ngày thêm vững mạnh.

Phần cuối chương trình, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng trang nghiêm cử hành gnhi thức thượng bảng hiệu chùa Long Phước.

Được biết, trước đó, ngày 30/01/2021 (18 tháng Chạp năm Canh Tý), đạo tràng chùa Long Phước đã trang nghiêm tổ chức lễ Kiết giới Già lam, khai chuông trống và An vị Tôn tượng Phật, Bồ Tát dưới sự quang lâm chứng minh của HT.Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh và chư Tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS Phật giáo thành phố.

Trong dịp lễ công bố thượng bảng hiệu chùa Long Phước, ĐĐ.Thích Thiện Phước cũng đã kết hợp cùng với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá là 30 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Hiếu – Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online