Trà Vinh: Lễ công bố quyết định thành lập và khởi công xây dựng chùa Vạn Hưng

PSO – Sáng ngày 1/11/2021, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập, Thượng bảng hiệu chùa Vạn Hưng ngụ tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Hạnh – TrưởngBan Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Khiết – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Độ - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Sĩ – Trụ trì chùa Phước Thanh (huyện Cầu Ngang) cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Duyên Hải đồng tham dự. Đại diện chính quyền tham dự có ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Văn Mạnh – Phó Trưởng Phòng an ninh đối nội CA tỉnh; ông Lê Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh; ông Nguyễn Hoàng Mao – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Duyên Hải; ông Trần Văn Trường Sơn – Phó Trưởng CA thị xã Duyên Hải cùng các cấp cơ quan ban ngành địa phương sở tại. Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Như Đạt – Phó Văn phòng BTS tỉnh đã tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự, thông qua chương trình của buổi Lễ công bố quyết định thành lập và khởi công xây dựng chùa Vạn Hưng. Tiếp đến, ĐĐ. Thích Minh Độ đã thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc Quyết định về việc thành lập chùa Vạn Hưng đồng thời cung thỉnh HT.Thích Trí Minh trao Quyết định thành lập chùa, HT.Thích Huệ Pháp thay mặt Phật giáo thị xã Duyên Hải tiếp nhận Quyết định trong tinh thần hoan hỷ và trách nhiệm của Giáo hội giao phó. Đồng thời tại buổi lễ HT.Thích Huệ Pháp đã thay mặt Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh điều động ĐĐ. Thích Như Thành làm giám tự chùa Vạn Hưng. Cung đối trước chư Tôn đức, ĐĐ. Thích Như Thành đã dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng làm tròn bổn phận giám tự chùa Vạn Hưng mà chư Tôn đức đã tin tưởng giao phó; hướng dẫn bà con địa phương tu tập theo chánh pháp và sinh hoạt theo Hiến chương của Giáo hội và Pháp luật của Nhà Nước. Thay mặt Ban Tôn giáo tỉnh cũng như chính quyền nơi đây ông Lê Văn Tịnh đã có lời chúc mừng đến Phật giáo tỉnh, khi trên địa bàn có thêm một ngôi chùa mới làm nơi tu tập cho bà con trong vùng, mong rằng ĐĐ. Thích Như Thành sẽ hướng dẫn bà con tu tập thật tốt, đem tinh thần Đạo pháp phục vụ Dân tộc “tốt đạo đẹp đời” Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Trí Minh đã nhắc nhở ĐĐ. Thích Như Thành với vai trò là sứ giả của Như Lai cần ý thức trách nhiệm và hạnh nguyện của người con Phật thực hiện tốt sứ mệnh phụng sự đạo pháp lợi lạc quần sanh. Ngoài ra phải tuyệt đối tuân thủ Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo đúng Chính sách và Pháp luật của Nhà nước. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến các cấp lãnh địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ để cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý quan khách được nhiều sức khoẻ và an vui trong cuộc sống. Cuối buổi lễ là nghi thức khai bảng hiệu và động thổ xây dựng chùa Vạn Hưng trong niềm hoan hỷ của quý chư Tôn đức cùng toàn thể mọi người. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

THANH MINH

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online