Trà Vinh: Lễ Húy kỵ lần thứ 40 cố Hòa thượng Thích Thái Không và Hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư

PSO – Nhằm tỏ lòng tri ân những bậc tiền nhân đã một đời vì đạo pháp và dân tộc. Sáng ngày 14/2/2023, Ban trụ trì tổ đình Lưỡng Xuyên (số 3 Lê Lợi, P1. TP. Trà Vinh) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 40 cố Hòa thượng Thích Thái Không và Hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư. Chứng minh và tham dự có HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Kim Thone – UV HĐTS, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Tâm Linh – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì tổ đình Lưỡng Xuyên; HT. Thích Huệ Pháp – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đồng tham dự. Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Triết – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh; ông Bùi Quang Huy – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh; ông Thạch Dư – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Camphuchia, Nguyên thứ Trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam cùng các cấp cơ quan ban ngành địa phương sở tại. Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Trí – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự của lễ tưởng niệm Húy kỵ lần thứ 40 cố Hòa thượng Thích Thái Không và Hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư. Trong không khí trang nghiêm, lắng đọng HT. Thích Trí Minh đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thái Không. Theo đó Hòa thượng Thích Thái Không thế danh Hoàng Long Phi, sinh ngày 7/7/1902, tại xã An Nhơn huyện Thanh Phú tỉnh Bến Tre. Vào năm 1917 ngài xuất gia tại chùa Tuyên Linh (Bến Tre) với cụ tổ Lê Khánh Hòa. Với tấm lòng yêu nước khi nước nhà bị xâm lược, ngài đã gặp sư Thiện Chiếu và hợp tác với hội Nghiên cứu Phật học nam kỳ, viết tờ báo Từ Bi Âm, để phổ biến thuyết Từ Bi của đức Phật là “Ban vui cứu khổ” với bút hiệu là Thái Không. Năm 1944, ngài về chùa Tuyên Linh (Bến Tre) và tham gia hoạt động cách mạng, sau thời gian bị giặc Pháp bắt giữ và tù đày, ngài được cụ tổ Khánh Hòa bảo lãnh về chùa Viên Minh, đến năm 1945 ngài tiếp tục ra chiến khu tham gia kháng chiến và được bầu làm Trưởng ban chấp hành Phật giáo cứu Quốc tỉnh Bến Tre và thành viên Mặt trận Việt Minh tại quận Giồng Miểu. Sau khi cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi, ngài tiếp tục giáo dục Tăng Ni Phật tử, chống lại chế độ bù nhìn của Ngô Đình Diệm. Năm 1960, cả miền nam nổi dậy phong trào chống Mỹ cứu nước, ngài được Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tín nhiệm cử vào chức vụ ủy viên Mặt Trận Dân Tộc giải phóng Miền Nam tỉnh Bến Tre, ngài còn kiêm Chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng huyện Thạnh Phú, ngài còn là đại biểu cho người Phật giáo yêu nước vào thời điểm đó. Năm 1975, ngài được bầu vào Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc thị xã Trà Vinh. Đại biểu HĐND tỉnh Cửu Long (1976), Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Cửu Long (1977) nhiệm kỳ I và II. Năm 1982, Đại Hội Phật Giáo Thống Nhất Toàn Quốc tại Hà Nội, ngài được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I. Cố Hòa thượng Thái Không là tiêu biểu trong hàng Giáo sĩ Phật giáo Việt Nam yêu nước, suốt cuộc đời ngài sống thanh đạm, giản dị, hòa mình trong quần chúng, không màng địa vị danh lợi, xả thân vì đời, luôn có tinh thần yêu nước nồng nàn. Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 20h30 phút, ngày 8/3/1983, trụ thế 81 năm. Dịp này TT. Thích Tâm Khiết – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã tuyên đọc quyết định của HĐTS, chuẩn y nhân sự bổ sung TT. Thích Phước Hạnh làm Phó BTS GHPVN tỉnh Trà Vinh. Đồng thời cung thỉnh HT. Thạch Sok Xane trao quyết định đến TT. Thích Phước Hạnh. Cuối buổi lễ, tại Tổ đường, đối trước di ảnh của cố Hòa thượng Thích Thái Không, chư Tôn đức giáo phẩm hiện diện cùng quý quan khách đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Hòa thượng, tưởng niệm và tri ân công đức bậc thạch trụ tòng lâm đã dành cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc cũng như công ơn của chư vị tiền bối Tổ sư đã xây dựng lên Tổ đình Lưỡng Xuyên và Phật học Lưỡng Xuyên nơi giáo dưỡng nên những vị Tăng tài đang cống hiến tâm lực cho GHPGVN. Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của TT. Thích Tâm Khiết, cảm niệm và tri ân quý chư Tôn giáo phẩm cùng quý quan khách đã trở về tham dự để buổi lễ thêm thập phần viên mãn. Dịp này Ban trụ trì Tổ đình Lưỡng Xuyên cùng quý Phật tử cũng thành kính tác bạch cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức lên cố Hòa thượng Thích Thái Không và chư vị tiền bối Tổ sư.

Thanh Minh

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online