Trà Vinh: Lễ Khánh thành – An vị tôn tượng Phật Di Lặc tại chùa Liên Phước

Sáng ngày 24/02/2019 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Liên Phước (ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành và An vị Tôn tượng Phật Di Lặc cao 19m.

Tôn tượng được tạc theo hình tướng Bố Đại Hòa thượng, một hóa thân của Đức Từ Thị Di Lặc. Hình ảnh Bố Đại Hòa thượng đã từ lâu không còn xa lạ gì với tất cả Phật tử. Ngài đã đi qua năm tháng với bài kệ sau cùng: “Di Lặc chân Di Lặc. Phân thân trăm ngàn ức. Luôn luôn khuyên nhủ đời. Mà đời chẳng hay biết” Mượn hình ảnh Bố Đại Hòa thượng với nụ cười hoan hỷ, nhà chùa mong chúng sinh hữu duyên chiêm ngưỡng Tôn tượng Ngài luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, qua đó quán chiếu sự bao dung và thực hành hạnh hỷ xả.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Viên Minh – Đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Trí Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, chư Phật tử gần xa đồng trở về tham dự. Đại diện các cấp chánh quyền có sự hiện diện của: ông Lê Thành Thái – Phó Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Bà Nguyễn Thị Nghiệp – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch MTTQ xã; bà Nguyễn Thị Phương – Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Đạt – Trưởng Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình buổi lễ và thành phần tham dự. Tiếp theo, sau phần dâng hoa cúng dường của các em Phật tử là diễn văn Khai mạc, báo cáo tiến trình xây dựng Tôn tượng Đức Phật Di Lặc của Ni sư Thích Nữ Như Điền – Trụ trì chùa Liên Phước. Công trình tượng Phật Di Lặc được khởi công vào ngày 19/9/2015, do nhà điêu khắc Dương Trang Anh Hoàng – Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM phụ trách thi công xây dựng; Thư Pháp: Đại đức Thích Đức Thiện; Họa sĩ: Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa. Tổng diện tích nền 400m2, với chiều rộng 20m, dài 20m, cao 19m, nặng 150 tấn bằng chất liệu bê tông cốt thép với kinh phí xây dựng là 3 tỷ đồng. Mặt bằng phía dưới đức Phật Di Lặc được thiết kế một trệt một lầu. Tầng trệt được dùng để thờ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tầng trên là 3 tượng Tam Thánh và hóa thân của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn. Công trình hoàn mãn với sự gia tâm của chư Tôn đức Tăng Ni, sự cúng dường của Phật tử, các nhà hảo tâm, sự ủng hộ tận tình của Giáo hội và Chính quyền các cấp, và đội ngũ thợ làm việc chân tình.

Phật tử Diệu Hiền, đại diện cho Phật tử địa phương đã phát biểu cảm tạ khi được trực tiếp đón nhận tôn tượng thành tựu như hôm nay. Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn chúng sanh trên lộ trình ngộ sanh thoát tử. Chúc quý lãnh đạo chính quyền thành đạt và hạnh phúc. Chúc các bạn Phật tử đồng tu luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Minh cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền, chư Tôn đức Tăng Ni; Tán dương tinh thần phụng đạo của Phật tử thập phương và các nhà hảo tâm đã đóng góp công đức xây dựng Tôn tượng. Hòa thượng mong muốn nhân dân và Phật tử địa phương cùng với Ni sư Trụ trì tiếp tục duy trì, bảo vệ giữ gìn Tôn tượng, cũng như ngôi Tam Bảo nơi đây, phát huy truyền thống văn hóa tâm linh tại địa phương ngày càng tốt đẹp.

Ni sư Trụ trì cũng nhận được nhiều lẵng hoa và quà từ chư Tôn đức gởi đến chúc mừng trong buổi lễ. Phần cuối chương trình là cung thỉnh chư Tôn Đức và mời quý vị quan khách cắt băng khánh thành, thắp hương đảnh lễ Tôn tượng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ:

Minh Hiếu – Ban TTTT Phật giáo tỉnh Trà Vinh

  The post Trà Vinh: Lễ Khánh thành – An vị tôn tượng Phật Di Lặc tại chùa Liên Phước appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online