Trà Vinh: Lễ Khánh thành chùa Hàn Sơn

PSO – Sáng ngày 17/9/2022, ĐĐ. Thích Nguyên Đạt – Trụ trì chùa Hàn Sơn đã cùng Phật tử đạo tràng long trọng tổ chức lễ Khánh thành chùa Hàn Sơn tại ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chứng minh và tham dự có HT. Thích Tâm Linh; HT. Thích Phước Minh – Đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; HT. Kim Ngọc Toàn – Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Trà Cú cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn huyện và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự. Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Nhã Hiền – Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Thành Duyên - Phó Trưởng Phòng an ninh đối nội CA tỉnh; ông Huỳnh Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Út – Phó Ban Dân vận Huyện ủy cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại. Mở đầu buổi lễ ĐĐ. Thích Như Đạt – Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh đã thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Tiếp đến là tiết mục múa dâng hoa của các em Phật tử chùa Hàn Sơn cúng dường lên chư Tôn đức. Sau phần phát biểu khai mạc của TT. Thích Nguyên Ngọc – Phó Ban thường trực BTS huyện Trà Cú; ĐĐ. Thích Nguyên Đạt đã báo cao quá trình xây dựng chùa Hàn Sơn. Theo đó chùa Hàn sơn được thành lập vào ngày 17/1/2018, ban đầu ngôi tam bảo chùa Hàn Sơn được xây dựng tạm bằng mái tranh vách lá, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử trong vùng, ngày 21/7/2018, ĐĐ. Thích Nguyên Đạt đã cho khởi công xây dựng ngôi chánh diện cùng nhiều công trình phụ khác. Trong suốt thời gian xây dựng chùa Hàn sơn được sự hỗ trợ của TT. Thích Nguyên Ngọc cùng gia đình Phật tử Quảng Diệu Kim tại Mỹ quốc và sự phát tâm hỗ trợ của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, đến nay các công trình dựng chùa Hàn Sơn đã được thành tựu viên mãn, với tổng kinh phí xây dựng là gần 7 tỷ 700 triệu đồng. Phật tử Quảng Diệu Kim thay lời đạo tràng Phật tử chùa Hàn Sơ bày tỏ niềm tự hào, vui mừng khi ngôi Đại hùng Bảo điện và các công trình của chùa Hàn Sơn đã hoàn thành, là nơi cho các Phật tử tu tập, hộ pháp xây dựng ngôi chùa ngày một phát triển hơn. Phật tử Quảng Diệu Kim cũng gởi lời tri ân đến TT. Thích Nguyên Ngọc khi đã tạo thiện duyên cho gia đình có cơ hội chia sẻ khó khăn với Đại đức trụ trì khi xây dựng chùa Hàn sơn. Thay mặt chính quyền, ông Trần Văn Nhìn – Chủ tịch UBND xã gởi lời chúc mừng tới Đại đức trụ trì chùa Hàn Sơn. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến ĐĐ. Thích Nguyên Đạt đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong các công tác An sinh – Xã hội thời gian qua. Ông mong rằng chùa Hàn Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương giúp đỡ nhiều hơn nữa những mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn trên địa bàn. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Minh đã chúc mừng và tán thán công đức của ĐĐ. Thích Nguyên Đạt đã có nhiều công tác Phật sự ích đạo lợi đời, trong thời gian qua. Hòa thượng cũng tán thán và khuyến tấn quý Phật tử đã phát tâm công đức để ngôi Tam Bảo thêm trang nghiêm, xây dựng chùa Hàn Sơn ngày càng khang trang, là nơi tu học của Tăng Ni và Phật tử trong vùng. Hòa thượng mong rằng Đại đức trụ trì và quý Phật tử chùa Hàn Sơn sẻ tiếp tục hành trình hành đạo và phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa và quà chúc mừng từ chư Tôn đức, các cấp chính quyền cùng quý Phật tử gần xa gửi đến chúc mừng ngày lễ khánh thành chùa. Dịp này chùa Hàn Sơn cũng trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 45 triệu đồng và 50 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cuối chương trình, chư Tôn đức Tăng Ni, quý khách đại diện các cơ quan đã cắt băng khánh thành chùa Hàn Sơn; chư Tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương Tam bảo, sái tịnh tại chánh điện. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: Thanh Minh    
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online