17/01/2019 10:50

Trà Vinh: Lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo


Ngày 13/01/2019 (nhằm mùng 8/12 năm Mậu Tuất), TT. Thích Tâm Hiền – Trụ trì chùa Như Thành, Trưởng BTC (p Lò Ngò, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Thiện Thông – Thành viên Hội đồng chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Trà Vinh; HT. Thích Phước Minh, HT. Thích Tâm Linh, HT. Thích Viên Minh – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Trí Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Pháp – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nguyên Ngọc – Phó BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Chơn – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiền – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh – Giáo phẩm Ni giới tỉnh; Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Trà Vinh và trên 1.000 Phật tử từ các nơi đồng trở về tham dự.

Mở đầu buổi lễ là 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ thỉnh vía Đức Phật ra đời và 1 phút nhập từ bi quán với bậc Thầy đem lại chân lý khai sáng đạo mầu cho nhân loại. “Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay Tăng đoàn hòa hợp, hạnh phúc thay Tứ chúng đồng tu”.

Các em gia đình Phật tử “Báo ân” múa dâng hoa cúng dường lên Đấng Từ phụ Thích Ca.

Tại buổi lễ, TT. Thích Tâm Hiền – Trưởng BTC đọc diễn văn ý nghĩa lễ vía và ôn lại cuộc đời Đức Phật. Thượng tọa chia sẻ: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của Trời người. Bậc tôn quý nhất trong trời đất, chứng thành quả vị Bồ đề, ánh sáng giác ngộ của Ngài đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại nơi cõi Ta bà này. Lời dạy của Ngài là khuôn vàng thước ngọc đưa chúng sanh đến quả vị giải thoát và giác ngộ. Tổ chức kỷ niệm ngày thành đạo của Ngài không phải thời gian chỉ một vài ngày là đủ mà hãy chuyển hiện khơi nguồn ánh sáng giác ngộ đó vào đời sống, vào thời đại, vào từng sát na, từng hơi thở của đời mình để tu tập…Thượng tọa cũng ôn lại cuộc đời của Đức Phật từ khi Đản sinh và xuất gia tu hành đến khi chứng thành Phật quả.

Tiếp đến, chư Tôn đức niêm hương xưng tán và đảnh lễ Đức Thế Tôn do Thượng tọa Thích Thiện Chơn – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh.

Buổi lễ kết thúc sau phần chư Tôn đức tiến hành nghi lễ cúng Ngọ, cúng dường trai Tăng trang nghiêm và ý nghĩa.

                                    Ban TT-TT PG tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Trà Vinh: Lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online