Trà Vinh: Lễ tổng kết khóa Tu thiền tại chùa Kompong Sa La năm 2021

PSO - Tối ngày 25/3/2021 (nhằm ngày 13/2 năm Tân Sửu) đã diễn ra lễ tổng kết khóa Tu thiền cho 25 thiền sinh tại Wat Kompong Sa La - Chùa Tha (xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Tham dự buổi lễ có TT. Thạch Ngọc Rô - Cố vấn Hội ĐKSSYN huyện Trà Cú, Trụ trì chùa Tha La; ĐĐ. Thạch Sóc Kha - Thành viên BCH Hội ĐKSSYN huyện, Phó Trụ trì chùa cùng chư Tôn đức Tăng, Ban Quản Trị chùa, bà con Phật tử và 25 thiền sinh.

Mở đầu chương trình là nghi thức thời kinh lễ bái Tam bảo. Ông Trần Ngọc Niên, Achar chùa tuyên bố lý do "Nhằm tạo điều kiện tốt cho chư Tăng, các Thiện nam, tín nữ Phật tử có khoảng thời gian chuyên tu để thúc liễm thân tâm trau dồi Giới - Định - Tuệ trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Được sự nhất trí của Sư cả Trụ trì, BQT chùa đã tổ chức khóa Tu thiền theo định kỳ hàng năm.

ĐĐ. Thạch Sóc Kha thông qua danh sách quý mạnh thường quân gần xa hỗ trợ tịnh tài tịnh vật cho khóa tu. Ông Thạch Chhát - Achar chùa cho biết khóa tu thiền năm nay bắt đầu khai khóa và diễn ra từ ngày 12 - 25/3/2021 (tức ngày 28 tháng Giêng - 13/2 năm Tân Sửu) với sự tham dự của 25 thiền sinh là chư Tăng và Phật tử đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mong muốn, khoá tu năm sau sẽ có nhiều thiền sinh tham dự tu tập.

Tiếp đến, ông Thạch Quýt - Đại điện cho các Thiền sinh, bày tỏ niềm phấn khởi và gửi lời cảm ơn đến BTC cùng Đại đức Trụ trì chùa Ba Cụm là người Thầy trực tiếp hướng dẫn khóa tu đã tạo mọi điều kiện tốt để khoá tu được thành tựu viên mãn.

Dịp này, ông Lâm Miệt - Trưởng Ban Tổ Chức đã phát biểu cảm tưởng: "Nay khóa tu đã chính thức hoàn mãn, BTC xin tán thán tinh thần tu học tinh tấn của các vị thiền sinh trong suốt những ngày diễn ra khóa tu. Thiền sinh luôn ý thức và chấp hành tốt các thời khóa tu tập để từ đó gặt hái được nhiều lợi lạc. Đồng thời, để có một khoá tu thành tựu như vậy là nhờ sự đóng góp tâm trí lực và sự hộ trì của quý Phật tử gần xa làm cho khóa tu diễn ra thập phần viên mãn".

Cuối lời, xin chúc quý chư Tăng cùng quý Phật tử và các thiền sinh luôn hưởng được 4 pháp của Đức Phật "Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh".

Tại đây, TT. Kim Ruôn - Trụ trì chùa Ba Cụm đã có thời thuyết pháp với chủ đề "Người Phật tử chân chánh". Trong đạo Phật để trở thành một người Phật tử tại gia là phải Quy y Tam bảo, một trong những phương tiện để phát triển tâm linh, tu dưỡng trau dồi chỉ sự mở mang của tâm.

Mục đích chính của khóa tu thiền để giúp tâm trí của chúng ta tĩnh lặng mà hướng tới sự thanh lọc, loại bỏ các phiền não trong tâm trí và những ảnh hưởng tiêu cực từ ba nghiệp Tham - Sân -Si

Khóa tu thiền còn giúp cho Phật tử nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển những đức tính tốt, giúp người thực hành lời Phật dạy, đạt được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực trong cuộc sống, trí tuệ khai mở trợ duyên cho bước đường tu ngày càng thăng tiến.

Hiểu và làm đúng là cách tu tập để luyện tâm hướng đến sự bình an và có tâm hạnh hiếu với ông bà cha mẹ, nói và làm như pháp.

Cuối buổi lễ là thời kinh hồi hướng kết thúc.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online