30/09/2019 22:12

Trà Vinh: Lễ tưởng niệm lần thứ 6 Cố Ni trưởng Kiên Liên

PSO – Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", sáng ngày 22/09/2019 (nhằm ngày 24/8/Kỷ Hợi), Ni sư Cương Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Cầu (Khóm 6, Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), đã cùng quý Phật tử long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 6 Cố Ni trưởng Kiên Liên.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thượng Thiện hạ Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS GHPHVN, Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp, kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh; TT. Thích Thiện Chơn – Trưởng ban Nghi lễ tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hải – Hiệu phó Học vụ Trường TCPH tỉnh, cùng Chư Tôn đức Tăng trụ trì các Tự viện trong và ngoài tỉnh đồng chứng minh tham dự.

Về phía Chư Tôn đức Ni: NT. Tân Liên – Giáo phẩm NGHP, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Tiền Giang); NT. Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ Trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai); NT. Mỹ Liên – Giáo phẩm NGHP, Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (TP.HCM); NT. Ngôn Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ (Hoa Kỳ); NT. Mai Liên – Giáo phẩm NGHP, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (TP.HCM); NT. Phục Liên – Giáo phẩm NGHP, Quản chúng Tổ đình Ngọc Phương (TP.HCM), cùng quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý Sư cô trụ trì các miền Tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng chứng minh tham dự. Đông đảo quý Phật tử gần xa thân lâm về Tịnh xá, góp phần trang nghiêm và tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Vào lúc 8 giờ sáng, khóa lễ cầu an, cầu siêu được diễn ra trong lời kinh trầm bổng của Chư Tôn đức.

Sau thời kinh là thời thuyết pháp của Ni sư Phụng Liên – Giảng viên Học viện PGVN tại TPHCM, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ.

Đúng 9 giờ 30, chư Tôn đức thực hiện Lễ sái tịnh chánh điện và bảo tháp Cố Ni trưởng Kiên Liên.

Ni trưởng Kiên Liên là tấm gương sáng cho Ni chúng Tịnh xá Ngọc Cầu và Phật tử nương theo tu học, làm tốt đạo đẹp đời, tri thức một đời sư huynh dạy dỗ, ân tình của sư huynh mãi khắc ghi. Để bày tỏ lòng hiếu kính đối với bậc sư huynh khả kính, một đời phạm hạnh, trang nghiêm tự thân bằng chất liệu “Từ bi Hỷ xả”, nhớ gương đức hạnh của Ni trưởng Kiên Liên, Sư cô Cương Liên với lòng hoài niệm “Tri ân và báo ân” đã kính dâng lên Chư Tôn đức lời tác bạch cúng dường Trai tăng, nguyện hồi hướng phước lành này cúng dường đến Giác linh Cố Ni trưởng Kiên Liên cao đăng Phật quốc.

Ta bà một thuở ra đi,

Hạt vàng cất cánh tây qui nhẹ nhàng,

Bát cơm ngọc tấm lòng vàng,

Hương hoa lễ phẩm cúng dường sư huynh.

Sau lời tác bạch của Sư cô Cương Liên là lời giáo huấn dạy dỗ, nhắc khuyên của bậc Ân sư khả kính Ni trưởng Tân Liên. Nhưng vì sức khỏe của Ni trưởng Ân sư có giới hạn nên Ni trưởng Ngôn Liên đãi lao Ni trưởng. Ni trưởng nhắn nhủ đến Sư cô Cương Liên, được xuất gia trong Giáo pháp Khất sĩ là hạnh phúc lắm, nên nghiêm trì giới luật.

Bởi vì:

“Giới giữ cho thân sạch lỗi lầm,

Cho tâm như ngọc luyện dồi tâm.

Cho hoa trí tuệ tươi ngàn kiếp,

Cho quả từ bi đẹp bội phần”.

 Vì giữ giới, tâm được định tỉnh, tâm định rồi chắc chắn huệ phát sinh, tỏ rõ đạo mầu, luôn được an trú trong Giáo Pháp Phật đà, lợi ích tự thân và muôn loài, như vậy mới xứng đáng là Đệ tử của Như lai.

Tiếp theo, Hòa thượng đạo hiệu thượng Thiện hạ Thông - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPHVN tỉnh Trà Vinh ban đạo từ.

Hòa thượng tán dương công đức và đạo nghiệp của Cố Ni trưởng Kiên Liên nổi bật và đậm nét: “Ni trưởng hằng an lạc trong giáo Pháp, tinh tấn trong từng tâm niệm, tánh tình hiền hòa chơn chất, viên mãn công hạnh bồ đề, rất xứng đáng con dòng họ Thích”.

Kế đến Hòa thượng khâm khen Sư cô Cương Liên tiếp nối hạnh nguyện của Cố Ni trưởng Kiên Liên. Trong thời gian qua, Sư cô Cương liên đã trùng tu lại ngôi Tịnh xá, xây dựng giảng đường rất khang trang, đồng thời hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tu tập rất tốt. Hòa thượng dạy bảo: “Ngôi chùa bên ngoài trang nghiêm sạch đẹp là rất cần thiết, song song đó là cần tu bổ ngôi chùa tâm linh bằng thánh hiệu chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi đều nhớ Phật và niệm Phật. Vì niệm phật là niệm Giác ngộ, có ánh sáng Giác ngộ thì vô minh bị đoạn trừ, chơn tâm Phật tánh sẽ được hiển bày. Đó là tài sản quí báu của người xuất gia cần phát huy và niệm Phật miên mật không xao lãng, có tu tập như vậy mới ngõ hầu đền đáp Tứ trọng ân trong muôn một".

Tiếp đến, Chư Tôn Thiền đức dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện Cố Ni trưởng Kiên Liên thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật Quốc.

Đúng 11 giờ cúng dường trai tăng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày lễ.

  

  

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái

 

  The post Trà Vinh: Lễ tưởng niệm lần thứ 6 Cố Ni trưởng Kiên Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.        
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online