Trà Vinh: Ni giới Khất sĩ hỗ trợ sau lũ cho bà con tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

PSO - Thực hiện lời dạy của Sư phụ và nêu cao tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” vừa qua từ ngày 17 - 20/11/2020 SC. Thích Nữ Tuệ Liên - Tịnh xá Ngọc Vinh (TP.Trà Vinh) và Tịnh xá Ngọc Hiệp (Cầu Ngang, Trà Vinh), Sư cô Hằng Liên, Sư cô Đăng Liên cùng Phật tử đã thực hiện chuyến hỗ trợ đồng bào 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc phục hậu quả sau cơn bão số 9.

Ngày 17/11/2020 được sự trợ duyên của Sư cô Hạnh Đoan, Trụ trì chùa Viên Quang (huyện Nông Sơn - Quảng Nam), đoàn từ thiện phối hợp với Tịnh thất Liên Trì (Quận Bình Chánh - TPHCM) và Chùa Long Minh (Huyện Hóc Môn) cùng Sư cô Hằng Liên, Sư cô Đăng Liên đã phát 300 phần quà cho bà con thôn Khánh Bình xã Ninh Phước huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng: gồm nhu yếu phẩm (nước tương, xà bông, dầu gió, dầu ăn, bột ngọt, áo mưa...) và bao thư 200 nghìn đồng. Tổng giá trị các phần quà là 90 triệu đồng.

Cũng tại đây đoàn còn phát 170 phần quà cho các em học sinh trường Tiểu Học và THCS Trần Quý Cáp. Mỗi phần quà gồm (10 quyển tập, 1 lốc sữa, 1 áo ấm, 1 áo mưa) trị giá 160 nghìn đồng. Tổng giá trị các phần quà là 27 triệu đồng.

Miền Trung vốn đã là mảnh đất có nhiều gian khó luôn phải đối diện với thiên tai bão lũ. Người dân phải làm lụng vất vả, dành dụm cả một đời nhưng tất cả bỗng mất đi trong phút chốc. Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, ngày 18/11/2020 đoàn từ thiện đã chia làm 2 nhóm trực tiếp đến thăm từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Nhóm 1 do Sư cô Hằng Liên (Đức Trọng - Lâm Đồng) và Phật tử Thu Anh (nhóm Hương Từ) thăm 15 gia đình bị thiệt hại nặng nề và hỗ trợ mỗi gia đình 3.000.000 đồng để khắc phục khó khăn. Trong đó, Sư cô Hằng Liên đóng góp 1 triệu đồng/ 1 hộ; nhóm Hương Từ đóng góp 2 triệu đồng/ 1 hộ.

+ Nhóm 2 do Ni sư Hoa Liên (Tịnh xá Ngọc Hiệp - Trà Vinh) và nhóm Hương Từ (TPHCM) thăm 15 gia đình trong vùng sâu của xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thay mặt đoàn từ thiện, Ni sư Hoa Liên đã thăm hỏi và động viên bà con vượt qua khó khăn, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Nhóm Hương Từ đã hổ trợ 12 hộ gia đình (2 triệu đồng/hộ) và 03 hộ (1 triệu đồng/hộ).

Ngày 19/11/2020, vượt gần 90 km từ TP. Quảng Ngãi bằng con đường độc đạo duy nhất và băng qua ngọn núi với độ cao gần 1800m so với mực nước biển dẫn vào thôn Trà Linh, Trà Liên, Trà Lương thuộc xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi bà con dân tộc Kor chịu ảnh hưởng bởi sạt lở, đời sống gặp nhiều khó khăn, đoàn đã trao 100 phần quà cho bà con, trị giá 400.000 đồng mỗi phần, gồm có: gạo, mì, dầu ăn, dầu gió, thuốc, áo ấm, đèn pin...

Rời địa phận xã Hương Trà, đoàn tiếp tục theo chân núi để đến với các em trường mẫu giáo và tiểu học xã Trà Khê và trao cho các em trường mầm non 130 phần quà và trường tiểu học 210 phần quà, gồm: áo ấm, áo mưa, sữa, bánh, kẹo (trị giá 120 nghìn đồng mỗi phần).

Những em học sinh Tây Trà với quần áo phong phanh trong gió mùa đông bắc, giữa hơi sương núi đá mới hiểu được giá trị của những chiếc áo ấm mới toanh mà Ni sư Thích Nữ Hoa Liên (Tịnh xá Ngọc Hiệp) cùng quý mạnh thường quân trao tận tay cho các cháu.

“Ở trường miền xuôi thường có áo khoác đồng phục nhưng ở trường vùng cao như chúng tôi thì làm gì có. Cơm các cháu còn chưa đủ ăn cơ mà. Chính vì thế số áo mới này, ngoài việc giữ ấm cho các em học sinh qua mùa đông, còn có thể là... đồng phục của trường nữa”, Cô Trang trường Mầm non Tây Trà hóm hỉnh nói.

Nhưng sự hóm hỉnh của cô Trang cũng ẩn chứa một điều xót xa về tuổi thơ của trẻ em vùng cao. Các em khát khao một tấm áo ấm chừng nào. Đối với các em có lẽ áo chưa cần phải đẹp mà trước hết cần phải... ấm cái đã.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi vừa được cầm trên tay những chiếc áo ấm mới tinh, nhiều đứa trẻ nơi đây đã vội toét miệng cười. Có em còn hét lên sung sướng và mặc luôn rồi cùng nhau ngắm nghía.

Ngày 20/11/2020, đoàn tiếp tục đến thăm 10 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đức Hoà, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Thay mặt đoàn, Sư cô Tuệ Liên đã gởi lời tri ân đến Ni sư Thích Nữ Huy Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp (Cầu Ngang - Trà Vinh) đã tặng áo ấm, Sư cô Hằng Liên, Sư cô Đăng Liên, nhóm Hương Từ, quý Phật tử, quý Mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã phát tâm đóng góp tịnh tài, nhu yếu phẩm góp phần làm chuyến cứu trợ được thành công viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của đoàn:

Thiện Hữu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online