31/12/2019 09:07

Trà Vinh: Phật giáo huyện Cầu Ngang tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Vừa qua, vào ngày 28/12/2019, tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang (chùa Phước Minh, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) BTS Phật giáo huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và trình Phương hướng hoạt động năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang nhiệm kì V (2016 – 2021) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2019.

Tham dự Hội nghị có: Hòa thượng Thạch Son – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang; ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; ĐĐ.Thích Minh Hải – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Phước – Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Thiện An – Phó trưởng BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thạch Đa Ra – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; NS.Thích Nữ Trung Hoài – Phó Thư ký BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Thạch Sa Van – Trưởng Công an huyện; bà Phan Thị Tố Hoa – Phó chánh Văn phòng UBND – HĐND huyện; bà Phương Thị Thúy Hảo – Ủy viên UB MTTQVN huyện và quý đại biểu đại diện các ban ngành thị trấn Cầu Ngang đồng tham dự Hội nghị.

Hòa thượng Thạch Son – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang phát biểu khai mạc Hội nghị

ĐĐ.Thích Như Đạt điều phối chương trình, cung thỉnh chư Tôn đức niệm Phật cầu gia hộ và giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị. HT.Thạch Son đã tuyên đọc diễn văn Khai mạc Hội nghị.

ĐĐ.Thạch Đa Ra – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Cầu Ngang thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Kế đến, ĐĐ.Thạch Đa Ra, thay mặt Ban Thư ký BTS Phật giáo huyện Cầu Ngang thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động của BTS Phật giáo huyện năm 2020. Theo đó, trong năm qua BTS Phật giáo huyện Cầu Ngang thành tựu được nhiều công tác Phật sự ở các lĩnh vực như: Tăng sự, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Giáo dục, Văn hóa và Từ thiện Xã hội.

Huyện Cầu Ngang hiện có 38 Chùa (23 chùa hệ Nam tông Khmer và 15 chùa hệ Bắc tong). Trong tổng số 459 vị xuất gia thì có 52 vị Tăng Ni Bắc tông và 407 vị Tăng Nam tông Khmer. Tăng Ni đã tuân thủ giới luật theo Tỳ ni luật tạng đều huân tập kiết giới An cư theo sự sắp xếp của BTS Phật giáo tỉnh.

Về Giáo dục, nhiều vị Tăng Ni trong huyện đã có những thành tích học tập xuất sắc như: 01 vị đã tốt nghiệp Thạc sĩ ở Trung Quốc, 01 vị đã tốt nghiệp Thạc sĩ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, 01 vị đang học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ TP.HCM, 01 vị đang học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ TP.Cần Thơ, 02 vị học Cao đẳng Phật học tại TP.HCM, 02 vị học Cao đẳng Phật học tại TP.Cần Thơ, 09 vị học tại trường Trung cấp Phật học Trà Vinh và 04 vị đang học tại trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ. Ngoài ra, hệ phái Nam tông có 227 vị đang học Trung cấp Pali Trà Vinh và có 09 vị thuộc hệ Phật giáo Nam tông đang du học Thái Lan.

Trong lĩnh vực Hoằng pháp, các vị trụ trì đều luôn kiêm nhiệm công tác hoằng pháp giáo lý đến Phật tử. Hướng dẫn Phật tử tu tập, hiện địa bàn huyện có các chùa thực hiện Khóa tu Một ngày an lạc như: chùa Phước An, chùa Bình Phước, chùa Giác Linh, chùa Phước Minh, tịnh xá Ngọc Hiệp, tịnh xá Ngọc Hòa; Đạo tràng Bát Quan Trai ở chùa Phước Hiệp, chùa Khánh Phước với 200 Phật tử tham dự; Khóa tu một tháng hai ngày của chùa Phước Thanh, chùa Liên Trì, Quan Âm tu viện có 250 Phật tử tham dự; Khóa tu Phật thất tại chùa Phước Thành hai tháng một kỳ với số lượng 100 Phật tử tham gia tu học.

Ngành Từ thiện Xã hội được phát triển rất mạnh tại địa bàn huyện. Trong năm 2019, chư Tăng Ni huyện Cầu Ngang đã làm các công tác thiện nguyện như hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các điểm chùa, chăm lo người già neo đơn, người khuyết tật, các hoàn cảnh cơ nhỡ, xây dựng nhà tình thương, v.v… Tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2019 là hơn 6.279.500.000 đồng.

ĐĐ.Thích Nguyên Phước -– Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện, chủ tọa Hội nghị, điều phối phần ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, ĐĐ.Thích Nguyên Phước chủ tọa Hội nghị, điều phối phần ý kiến thảo luận xung quanh bản báo cáo tổng kết và thay lời cho BTS Phật giáo huyện, phát biểu đúc kết Hội nghị, đồng thời giải trình các ý kiến của Đại biểu.

ĐĐ.Thích Minh Hải – Phó chánh VP BTS GHPGVN tỉnh, đã công bố Quyết định tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh

Tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Minh Hải – Phó chánh VP BTS GHPGVN tỉnh, đã công bố Quyết định tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh đến tập thể BTS Phật giáo huyện và cá nhân có thành tựu Phật sự vượt trội trong năm qua. ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, đã trao tặng bằng tuyên dương công đức đến HT.Thạch Son – Trưởng BTS Phật giáo huyện.

Bà Phương Thị Thúy Hảo – Ủy viên UB MTTQVN huyện cũng công bố Quyết định khen thưởng của UBND huyện Cầu Ngang

Dịp này, bà Phương Thị Thúy Hảo –Ủy viên UB MTTQVN huyện cũng công bố Quyết định khen thưởng của UBND huyện Cầu Ngang cho 6 tập thể và 6 cá nhân trực thuộc BTS Phật giáo huyện có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, an sinh xã hội năm 2019; bà Phan Thị Tố Hoa – Phó chánh VP. UBND huyện Cầu Ngang trao Giấy khen đến các tập thể và cá nhân vừa nêu.  

ĐĐ.Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

ĐĐ.Thích Tâm Khiết thay lời BTS GHPGVN tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cảm kích công đức của chư Tăng Ni trong huyện, có sự đoàn kết chặt chẽ, hỗ trợ hoàn thành Phật sự được tốt đẹp. Về phương hướng hoạt động năm 2020, Đại đức cũng có góp ý bổ sung và nhấn mạnh việc BTS chú trọng hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, đối với hai hồ sơ thành lập 2 tự viện mới ở hai xã trong huyện nên cố gắng hoàn thành trong năm mới.

Thay mặt BTS Phật giáo huyện Cầu Ngang, ĐĐ.Thích nguyên Phước – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, gửi lời cảm tạ đến chư Tôn đức và quý đại biểu đã dành thời gian quý báu đến tham dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Phật giáo huyện Cầu Ngang được kết thúc tốt đẹp trong sự đồng tình cao.

Minh Hiếu – Ban TTTT Phật giáo Trà Vinh

The post Trà Vinh: Phật giáo huyện Cầu Ngang tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online