03/07/2018 18:11

Trà Vinh: Phật giáo tỉnh khai giảng Khóa Bồi dưỡng Trụ trì

Thực hiện công tác Phật sự năm 2018 và Kế hoạch tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì trong mùa An cư Kiết hạ PL.2562, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh. Căn cứ Công văn số: 232/CV.HĐTS ngày 08/6/2018 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018. Căn cứ Văn thư số: 734/SNV-TV ngày 14/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh, đồng thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018.

Sáng ngày 02/7/2018 (19/5/ Mậu Tuất), tại văn phòng chùa Lưỡng Xuyên, số 03 Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh; Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh long trọng Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018. Chư Tôn Giáo phẩm Tăng ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và gần 125 chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong toàn tỉnh tham dự.

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức được cung đón, chư Tôn Giáo phẩm HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đặc biệt dưới sự Chứng minh của:

  • Thượng tọa Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN.

  • Hòa thượng Thích Thiện Đức - UV Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký ban Kiểm Soát TƯ GHPGVN.

  • Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.
  • Thượng tọa Thích Trí Minh - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh.
  • Thượng tọa Thích Huệ Pháp - Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự  Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh.
Cùng chư tôn đức Tăng ni ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Ban trị sự các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, chư Tăng ni Trụ trì, đại chúng của các cơ sở tự viện trong tỉnh.  

     

Đại diện Chánh quyền tham dự có: 

  • Ông Kim Sang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh.

  • Ông Trang Thiếu Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Ủy.

  • Ông Lê ThànhThái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

  • Ông Đào Văn Nhiêu - Phó Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh.

  • Ông Lê Văn Tịnh - Trưởng ban Tôn Giáo tỉnh.

  • Cùng quý cơ quan ban ngành, báo, đài, kênh Phật sự Online.

Thượng tọa Thích Huệ Pháp thay lời Ban Tổ chức phát biểu Khai mạc: Thượng tọa nêu lên ý nghĩa khóa tập huấn Bồi dưỡng Trụ trì mà Ban Trị sự tỉnh tổ chức kì này là “nhằm tạo điều kiện cho Tăng ni tỉnh nhà, hiểu thêm về kiến thức và trách nhiệm của các vị Trụ trì về quản lý một cơ sở đúng theo đường lối của Giáo hội và Pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra tạo điều kiện cho Tăng ni nắm bắt  Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và một số kiến thức An ninh Quốc phòng để hiểu thêm đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Chương trình Khóa Bồi dưỡng đáng lẽ tổ chức 14 ngày nhưng vì điều kiện và tài chánh hạn hẹp nên chỉ tổ chức 10 ngày. Thượng tọa nêu lên để chư Tôn đức chứng minh liễu tri và cho toàn thể Tăng ni cảm thông cho Ban tổ chức, Ngài mong muốn kì sau mọi sự sẽ được như ý hơn. Cuối lời khai mạc Thượng Tọa kính chúc khoá học thành công tốt đẹp.

Trong lễ khai giảng, Ban tổ chức hân hạnh đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của chư Tôn đức Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN, lẵng hoa của các ban ngành Phật giáo và UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh cùng một số ban ngành tỉnh.

Đại đức Thích Minh Độ đọc báo cáo kế hoạch tổ chức khóa học. Qua đây, Đại đức đã cho thấy  nhu cầu cấp thiết trong việc bổ sung kiến thức về quản lý cơ sở tự viện, bồi dưỡng hành Chánh đối với Giáo hội cấp huyện. Thông qua đơn đăng ký của chư Tăng ni trong tỉnh, Văn phòng Ban Trị sự nhận được hơn 125 vị tham dự, hiện tại bộ phận văn phòng vẫn đang cập nhật danh sách chư Tăng ni tiếp tục ghi danh tham gia. Đồng thời thông qua số lượng và thành phần học viên, chương trình giảng dạy, tài chính thu chi, cư trú ẩm thực mà Ban tổ chức đã trang bị.

Ông Lê Văn Tịnh thay mặt các Sở, Ban, Ngành có đôi lời phát biểu chúc mừng Khóa học. Ông nhấn mạnh “nhằm nâng cao kiến thức Phật học, kiến thức Giáo hội, kiến thức Pháp luật, kiến thức Trụ trì cho quý Tôn đức Tăng ni đang trụ trì, sắp làm trụ trì cho các hệ phái Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ trong tỉnh. Do vậy thành phần tham dự khoá bồi dưỡng trụ trì năm nay là quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Sư cô đang và sẽ là trụ trì tham gia khóa học này là một nhu cầu tất yếu. Cuối lời Ông chúc mừng khóa học thành công viên mãn.

Thượng tọa Thích Thiện Thống, thay lời T.Ư GHPGVN đạo từ trong bổi Lễ. Trước hết Thượng tọa tán dương công đức của chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ VI có sự cải tiến trong lĩnh vực tư duy và lãnh đạo Giáo hội. Ngài mong rằng trong thời gian tới Ban trị sự tỉnh sẽ tiếp tục có hướng lãnh đạo tốt hơn nữa. Tự viện là cơ sở của GHPGVN, Tăng ni trụ trì là những nhân tố, là nền tảng để cấu thành Giáo hội và hoạt động các Phật sự của Giáo hội các cấp.

Do vậy trụ trì phải nắm vững các phạm vi thuộc hành chánh Giáo hội, Hiến chương GHPGVN, Nội quy của Ban, Ngành, Viện Trung ương Giáo hội, Luật tín ngưỡng Tôn giáo và kiến thức thời đại, để hoàn thành sứ mạng “trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, hoặc “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”. Vì thế cho nên GHPGVN luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, trang bị cho trụ trì kiến thức cơ bản về Pháp luật hiện hành, giới luật Phật dạy, quan điểm đường hướng của GHPGVN, trách nhiệm bổn phận của Trụ trì, luôn là bậc mô phạm cho đàn hậu học, cho Phật tử tín đồ kính tin noi theo, là người công dân gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương phép nước, là nhân tố tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thượng tọa cũng có vài lời nhắc nhở đến Ban Trị sự tỉnh, nên tổ chức Khoá Bồi dưỡng Trụ trì hằng năm, cần phải kiện toàn các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh, sắp xếp ổn định Ban giám hiệu trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Trà Vinh. Đặc biệt các vị Trụ trì phải chung sức chung lòng, cùng nhau hòa hợp, cùng Ban Trị sự xây dựng giáo hội tỉnh ngày thêm lớn mạnh và thành tựu các Phật sự. Cuối cùng Thượng tọa gửi lời chúc Ban Trị sự, Ban tổ chức và các học viên đầy đủ sức khỏe, vượt mọi thắng duyên, hoàn thành khóa học một cách tốt đẹp nhất.

Buổi lễ được kết thúc sau lời cảm tạ của Đại đức Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh.

Cũng trong cùng buổi sán này, chương trình Khóa học được bắt đầu 02 chuyên đề của chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS chủ giảng:

- Chuyên đề 01: "Hóa giải sự xung đột trong hệ thống Phật giáo", do Thượng tọa Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN chủ giảng.

- Chuyên đề 02: "Sứ mạng hoằng dương chánh pháp của trụ trì các cơ sở", do Hòa thượng Thích Thiện Đức - UV Thường Trực HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm Soát T.Ư GHPGVN chủ giảng.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

Thượng tọa Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhận hoa chúc mừng của Chư Tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN.

Toàn cảnh hội trường

  Ban TTTT Phật giáo Trà Vinh
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online