Trà Vinh: Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021)

PSO – Cùng chung không khí hân hoan của những người con Phật trên khắp cả nước hướng về chào mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021), sáng ngày 7/11/2021, tại tại Hội trường tỉnh Ủy tỉnh Trà Vinh (số 89 Lê Lợi, phường 1, TP.Trà Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN bằng hình thức trực tuyến với chư Tôn đức HĐTS và BTS GHPGVN 63 tỉnh thành trên cả nước. Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn Giáo phẩm Phó Trưởng BTS, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh. Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh; ông Kim Rương - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh; ông Bùi Thành Thương – Tỉnh Ủy viên, Giám Đốc sở Nội vụ tỉnh cùng quý vị lãnh đạo các sở Ban ngành của tỉnh Trà Vinh đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Trí – Phó Chánh văn phòng BTS tỉnh, đã thay mặt chư Tôn đức trong BTS tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể Hội trường cùng xem lại những thước phim ngắn tóm tắt, giới thiệu về hành trình 40 năm thành lập GHPGVN. Suốt chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc. Luôn luôn chú trọng đào tạo tăng tài, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo tạo nguồn lực Tăng Ni hùng hậu có đầy đủ đạo hạnh và trí tuệ để đẩy mạnh sự nghiệp lợi sinh, hướng dẫn đồng bào Phật tử, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo góp phần giữ gìn các di sản văn hóa truyền thống dân tộc. Dịp này quý đại biểu tham dự đã được lắng nghe Đại lão HT.Thích Trí Quảng Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM, tuyên đọc Thông điệp của Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, trong đó nêu rõ: Ngày 07/11/1981 là một sự kiện lịch sử trọng đại mang đầy ý nghĩa đối với Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam. Đó là ngày các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đã chung sức, chung lòng, nhất tâm thành lập ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đến, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam, khẳng định chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên thế giới Phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lịch sử hơn 2.000 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, qua những thăng trầm cùng lịch sử, Phật giáo đã sớm hòa nhập vào đời sống xã hội, hòa đồng với cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và trở thành một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam. Trong đời sống xã hội, giáo lý Phật giáo về đề cao giá trị con người, hướng thiện, đoàn kết, hòa đồng với cộng đồng, xây dựng xã hội an bình đã thấm đượm trong tư tưởng, ứng xử của đông đảo người dân Việt Nam, góp phần hun đúc nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Dịp này để ghi nhận và tri ân những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh Trà Vinh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân tập thể có đóng góp tích cực trong thời gian qua. Tiếp đến ĐĐ. Thích Minh Độ - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh Trà Vinh đọc quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiểu biểu. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ, thắm tình đạo vị trên tinh thần hoà hợp, gắn kết của Đạo Pháp và Dân tộc.

THANH MINH

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online