Trà Vinh: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh họp bàn Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL.2019

Thực hiện thông bạch của số 031 và số 070/BT.HĐTS ngày 14/02/2019 của HĐTS GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.  Vào chiều ngày 12/03/2019 (nhằm mùng 7/2 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị sự (BTS) chùa Lưỡng Xuyên (số 03, đường Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức cuộc họp bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak – An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019.

Chứng minh và chủ trì phiên họp có: Thượng tọa Thích Trí Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thạch Oai – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Pháp – Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nguyên Ngọc, TT. Thạch Rươn – đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS; chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh đồng tham dự.

Sau khi đọc diễn văn khai mạc, Đại đức Thích Minh Độ – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã báo cáo tổng thể các hoạt động Phật sự diễn ra trong thời gian vừa qua và thông báo các nội dung trong phiên họp lần này, cũng như triển khai thông bạch của TƯ GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản – An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019 cùng các Phật sự quan trọng khác.

Đại đức Thích Minh Độ – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã báo cáo tổng thể các hoạt động Phật sự
Quang cảnh buổi lễ

Theo kế hoạch, Phật giáo Trà Vinh sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi (âm lịch); Lễ chính thức từ ngày 12-13 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Lễ đài chính “tập trung” dự kiến đặt tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, đường Võ Nguyên Giáp, phường 7, TP. Trà Vinh với sự tham dự của Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động diễn ra trong tuần lễ Phật đản như: Lễ rước Phật; diễu hành xe hoa; thuyết giảng; hội trại Gia đình Phật tử toàn tỉnh; văn nghệ; ẩm thực chay; viếng đền thờ Bác – Nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà người nghèo, các cụ tại nhà dưỡng lão,v.v… Các cơ sở tự viện tùy theo khả năng của mình có thể thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni hoặc hương án, quyền môn. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ một số cơ sở chưa đủ điều kiện tổ chức lễ Phật đản.

Về vấn đề An cư Kiết hạ: Theo tinh thần cuộc họp, năm nay Phật giáo Trà Vinh sẽ tổ chức tại 2 điểm an cư: chư Tăng sẽ an cư tại chùa Lưỡng Xuyên và chùa Liên Thanh là điểm của chư Ni, từ ngày 16 tháng 4 âm lịch, kết thúc vào ngày 12 tháng 7 âm lịch. Phật giáo Nam tông Khmer sẽ thực hiện theo truyền thống của Nam tông từ ngày 15 tháng 6 âm lịch và kết thúc ngày 15 tháng 9 âm lịch.

Trong phần thảo luận và đóng góp ý kiến, chư Tôn đức cũng nêu ra những vấn đề về công tác tổ chức Phật đản, An cư Kiết hạ, chương trình giảng dạy mùa an cư, địa điểm, lễ đài tập trung…, và nhiều ý kiến khác, nhằm hoàn thiện các kế hoạch Phật sự do BTS Phật giáo tỉnh nhà đề ra.

TT. Thích Huệ Pháp phát biểu

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã chuẩn y và ra mắt nhân sự Ban Nghi lễ nhiệm kỳ 6 (2017-2022), gồm 13 thành viên, do TT. Thích Thiện Chơn làm Trưởng ban; Ban Thông tin Truyền thông bổ sung thêm 2 thành viên, do Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định và TT. Thích Trí Minh trao quyết định cho 13 thành viên trong Ban Nghi lễ và TT. Thích Huệ Pháp trao quyết định cho 2 thành viên được bổ sung vào Ban TT-TT.

Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định
TT. Thích Trí Minh trao quyết định cho 13 thành viên trong Ban Nghi lễ
TT. Thích Huệ Pháp trao quyết định cho thành viên được bổ sung vào Ban TT-TT

Phát biểu đúc kết phiên họp, TT. Thích Trí Minh mong rằng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa, để hoàn thành những công tác Phật sự mà Giáo hội đề ra, nhất là chuẩn bị công tác tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 – DL.2019 sắp tới, dâng lên cúng dường ngày Đản sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.  Thượng tọa nhắc nhở mỗi Phật sự, mỗi hoạt động cần có sự hiện diện đầy đủ của chư Tăng, Ni và lấy đoàn kết làm trọng tâm, trang nghiêm trong tinh thần hòa hợp, nhằm đạt kết quả cao trong các chương trình tu học và các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà. Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

TT. Thích Trí Minh phát biểu đúc kết phiên họp

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Minh Hiếu – Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh

The post Trà Vinh: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh họp bàn Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online