Trà Vinh: Trao nhà tình thương, trao quà cho bà con nghèo, hộ gia đình người cao tuổi neo đơn

PSO - Tết Chol-chnam-thmay được tổ chức vào đầu tháng Pôsăk, còn gọi là tháng Chét theo Phật lịch Tiểu thừa. Nhưng dù vào tháng nào theo lịch Khmer, Tết này cũng rơi vào các ngày 14, 15 và 16/04 dương lịch (nếu năm nhuần thì bắt đầu từ ngày 13/04 dương lịch). Đây là thời gian khô ráo, mùa màn đã thu hoạch xong, người dân trong giai đoạn nông nhàn nên tha hồ vui Tết, sau đó là chuẩn bị đón mùa mưa, gieo sạ lúa.  

Thừa ủy nhiệm Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế, Trụ trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào ngày 16/04/2021 (nhằm ngày 06/03 năm Tân Sửu), PT. Huệ Ngọc Nhã (Diễm Nguyễn) - Ủy viên Phân ban, Trưởng nhóm thiện nguyện “Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương”, cùng các thành viên của nhóm đã trao nhà tình thương, trao quà cho bà con nghèo, hộ gia đình người cao tuổi neo đơn tại khóm 03, phường 01, huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh.

Đồng hành cùng chương trình có: Đại đức Thích Như Đạt - Trụ trì chùa Long An (xã Tập Ngãi); ĐĐ.Thích Như Niệm - Trụ trì chùa Long Vĩnh (Duyên Hải) và quý mạnh thường quân, các thành viên của nhóm thiện nguyện “Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương”.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Lê Quốc Đạt - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) phường 01, thị xã Duyên Hải; ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng khóm; ông Nguyễn Thành Xuân - Trưởng ban Nhân dân khóm 01; bà Lê Thị Bảy - Chi hội Phụ nữ khóm 03; Em Nguyễn Thế Vũ Phong - Thiện nguyện Duyên Hải và tập thể nhóm.

Đầu tiên, đoàn đến trao nhà tình thương cho cô Nguyễn Thị Sương (65 tuổi), mưu sinh bằng nghề mua ve chai, giờ bệnh tật rất nhiều, ngôi nhà cô đang ở nay xuống cấp, xập xệ, rạn nứt, tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào khi những ngày mưa to, gió lớn và cô mơ ước có 1 ngôi nhà nguyên vẹn cuối đời.

Biết được sự nguy hiểm đó nhưng với tình cảnh của cô lúc này, việc sửa chữa lại nhà là điều quá xa vời chưa bao giờ người phụ nữ ấy nghĩ đến. Trước những hoàn cảnh đó, chư Tôn đức đã kết hợp với nhóm thiện nguyện “Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương”, và em Nguyễn Thế Vũ Phong vận động kinh phí, tài trợ xây xây dựng lại ngôi nhà cho cô, với tổng kính phí là 40 triệu đồng, cô Sương góp thêm vào là 2.000.000 đồng. Đây là nguồn động viên kịp thời và ý nghĩa giúp cô  Nguyễn Thị Sương có nhà ở và vượt lên khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp đến, nhóm gieo duyên trao 50 phần quà cho bà con người dân tộc Khmer có hoàn cảnh ngặt nghèo tại Trạm Y tế (ấp Tân Hiệp, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú). Với sự hiện diện của đại diện chính quyền là: Ông Tô Thanh Hậu - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ xã Long Hiệp; ông Kim Ngọc Huynh - Chủ tịch Hội nông dân; ông Hà Văn Vũ - Cựu chiến binh; ông Thạch Sam Bát - Trưởng ấp; bà Huỳnh Thị Hồng Ngân, bà Lý Thị Hồng Cẩm.

50 phần quà trao tận tay bà con trị giá là 30 triệu đồng, mỗi phần là 500 ngàn đồng, bao gồm: 10kg gạo, thùng mì, bột nêm, đường, dầu ăn, nước tương, máy nghe pháp, tờ kinh chú Đại Bi, phong bì 100.000 vnd.  

Dịp này, đoàn kết hợp với chính quyền địa phương đi thăm hỏi tận nhà trên 20 hộ gia đình người Khmer cao tuổi neo đơn, bệnh tật ở 02 huyện Duyên Hải, Trà Cú. Mỗi hộ gồm: 10kg gạo, thùng mì, bột nêm, đường, dầu ăn, nước tương, máy nghe pháp, tờ kinh chú Đại Bi và phong bì từ 500 ngàn đồng đến 3.000.000 vnd (tuỳ theo hoàn cảnh bệnh tật của mỗi hộ). Tổng kinh phí là trên 35 triệu đồng.

Những phần quà tết ấm áp nghĩa tình đã động viên tinh thần và tiếp thêm động lực, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vô cùng khó khăn như hiện nay. Sự sẻ chia đầy yêu thương và trách nhiệm của chư Tôn đức và nhóm thiện nguyện đã vận động các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, các thành viên trong nhóm đã tích cực đóng góp nhiều món quà đầy ý nghĩa về vật chất lẫn tinh thần cho bà con dân tộc Khmer nơi đây, thể hiện quan tâm thăm hỏi, chúc Tết đến bà con đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay hạnh phúc, đầm ấm, vui tươi, góp phần nhân lên vẻ đẹp của lòng nhân ái trong cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc ta. Song song đó, còn vận động bà con tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện  theo khuyến cáo “5K” trong phòng chống dịch của ngành y tế. Tổng giá trị cho chuyến thăm hỏi, trao quà dịp Tết  này là gần 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhóm cũng gởi lời tri ân đến chư Tôn Đức, các cấp chính quyền tại mỗi điểm đến, quý mạnh thường quân Kiều bào trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ và luôn đồng hành cùng nhóm.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

CTV Huệ Ngọc Nhã

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online