Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566

Sáng ngày 3 - 9 (mùng 8 – 8 - Nhâm Dần), tại chùa Minh Thành, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566 - DL.2022 dưới sự chứng minh của chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Hội đồng Thập sư Tăng Ni nhị bộ, Ban Trị sự PG tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Từ Vân, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Trị sự đã tiến hành kiến lập, tái khai Tam đàn giới thể, mở ra con đường Tam vô lậu học, đưa Tăng Ni bước lên thềm thang giác ngộ giải thoát.

Chư Tôn thiền đức Lãnh đạo Giáo hội tỉnh kiền thỉnh Tôn hiệu Tôn sư Giác Đạo định danh cho Đại giới đàn lần này. Ngài là Đệ nhất tổ hệ phái Cổ truyền tại tỉnh Gia Lai, là người nối nắm tông phong, kế thừa và phát huy Phật pháp, đem ánh sáng Phật pháp phổ nhuận khắp nhân gian. Với công đức và nhân duyên bố giáo rộng khắp, Tôn sư Giác Đạo nghiễm nhiên trở thành linh hồn của Hệ phái Cổ truyền tại tỉnh Gia Lai. Ngài là một vị Tổ sư với cuộc đời tu hành thanh bạch, đức hạnh vẹn toàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gương lành đức hạnh của chư Tổ tiền bối, nhắc nhở tất cả chúng ta lấy giới đức làm nền tảng tu hành, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, soi tỏ nguồn tâm. Từ đó đem ánh sáng Phật tổ soi khắp muôn nơi, giúp cho mọi người thoát khỏi mê đồ.

Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo PL.2566 - DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 01/09/2022 đến ngày 05/09/2022. (Nhằm ngày mồng 6 đến mồng 10 tháng 8 năm Nhâm Dần).

Tổng cộng 240 giới tử đăng ký thọ giới. Trong đó, Tỳ kheo 55 giới tử, Sa di 92 giới tử, Tỳ kheo ni 39 giới tử, Thức xoa ma na 20 giới tử, Sa di ni 34 giới tử. Địa điểm truyền giới cho giới tử Tăng tại Chùa Minh Thành. Địa điểm truyền giới cho giới tử Ni tại Chùa Bửu Sơn.

Ban kiến đàn cung thỉnh Hoà Thượng Thích Đổng Khiết (Hoà thượng Thích Minh Thông) phương trượng chùa Huệ Nghiêm đương vi Đường đầu Hoà thượng truyền giới Tăng, Hoà Thượng Thích Minh Thông phương trượng chùa Long Sơn đương vi Yết Ma A Xà Lê, Hoà Thượng Thích Quang Nhuận phương trượng chùa Hiếu Quang, Hoà Thượng Thích Lệ Trang phương trượng chùa Định Thành đương vi Giáo Thọ A Xà Lê, cùng Thất Vị Tôn Chứng Tăng Già.

Giới đàn Ni, cung thỉnh, NT Thích Nữ Hạnh Thiện đương vi Đường đầu Hoà thượng, NT Thích Nữ Hạnh Nguyện đương vi Yết Ma A Xà Lê, NT Thích Nữ Hiệp Liên, NT Thích Nữ Hạnh Đức đương vi Giáo Thọ A Xà Lê, cùng Thất Vị Tôn Chứng.

Trước tôn dung của chư Tôn Trưởng lão Hoà thượng, Hội đồng Thập sư Tăng Ni nhị bộ, chư Giới tử đã chí thành đảnh lễ tri ân công đức quý ngài đã hiện diện chứng minh, qua đó phát đại nguyện là sau khi thọ lãnh Giới pháp thì  sẽ  dành cả đời để giữ Giới trang nghiêm thanh tịnh, ngõ hầu xứng đáng là hàng trung tôn Thích tử, đền đáp ân đức của Thầy Tổ và chư vị Giới sư.

Tại đây, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN có lời chỉ đạo đến Ban Trị sự PG tỉnh Gia Lai, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo.

Hoà thượng Chủ tịch tán thán công đức của Ban Trị sự PG tỉnh Gia Lai đã kiến lập Đại Giới đàn một cách trang nghiêm, trọng thể và quy mô, giúp cho Tăng Ni khắp nơi có cơ hội trở về chùa Minh Thành để thọ lãnh Giới pháp.

“Đại Giới đàn là Phật sự hết sức quan trọng về Tăng sự, luôn được Trung ương Giáo hội quan tâm, khuyến khích Phật giáo các tỉnh, thành 2 năm tổ chức 1 lần. Nay Ban Trị sự PG tỉnh Gia Lai thực hiện rất tốt, đúng với chủ trương của Giáo hội, hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ V, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI diễn ra trong tháng 9 này”, Hoà thượng Chủ tịch nói.

Qua đây, Hoà thượng cầu nguyện Đại Giới đàn được thành tựu viên mãn và chúc cho chư vị Giới tử sẽ đắc được Giới tướng, giữ được Giới thể trang nghiêm, thanh tịnh “giữ Giới như giữ tròng con mắt”. Từ đó mà phát sinh trí tuệ, giác ngộ chân lý giải thoát, góp phần giữ gìn mạng mạch Phật pháp được lưu truyền nơi thế gian.

Dịp này, chư Giới tử Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo đã được lắng nghe lời đạo từ của Đức Quyền Pháp Chủ Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng sách tấn cho đời tu của mình trong tương lai.

Qua báo cáo của Ban Tổ chức đã nói rõ về ý nghĩa, mục tiêu của Đại Giới đàn. Trưởng lão Hoà thượng gợi ý thêm, Đức Phật dạy trong ‘Tứ sanh lục đạo’ là chỉ có loài người mới được xuất gia, thọ Giới. “Tuy nhiên trong loài người không phải ai cũng được xuất gia, thọ Giới vì còn có nhiều chướng duyên, cho nên đủ duyên để xuất gia làm Sa môn và đắc được Sa môn quả thì mới là điều quan trọng”, Ngài nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm bản thân, Trưởng lão Hoà thượng nhìn lại và thấy được, người thọ Giới, giữ Giới đi suốt cuộc đời mình là rất khó. Do vậy, chư vị Giới tử hôm nay đã vượt qua những chặn đường khó khăn nhất, phần còn lại phải cố gắng thực hành giáo Pháp của Đức Phật, từ đó chứng được Sa môn Quả - không bị đời sống vật chất cám dỗ, trở thành một Tỳ-kheo chân chính, bước vào đời sống thanh tịnh và nhận được sự gia hộ của mười phương chư Phật.

Cuối lời, Đức Quyền Pháp Chủ cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư Giới tử được thẳng tiến trên đường đạo, chứng được tất cả quả vị của một người Sa môn.

Tiếp đó, Thượng toạ Thích Tâm Mãn, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự tỉnh Gia Lai, Hương chủ Đại Giới đàn, phát biểu cảm tạ.

Sau lễ khai mạc, Đức Quyền Pháp chủ, Hoà thượng Chủ tịch, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Đại hùng bảo điện chùa Minh Thành để dâng hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và hiệp lực cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, giáo Pháp xương minh, Tăng già hoà hợp, Giáo hội trang nghiêm và gia trì cho Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo được tựu như Pháp.

Một số hình ảnh Lễ Khai mạc Đại Giới đàn:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online