TP.HCM: Trang nghiêm lễ đặt đá đại trùng tu chùa Minh Đạo

Nghe đọc bài:

          

Chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) trú xứ của Đức Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, sau 60 năm hiện hữu đã đến thời điểm xuống cấp bởi thời gian và ngoại cảnh, nay chính thức làm Lễ đặt đá đại trùng tu ngôi già lam trang nghiêm, quy mô để đáp ứng nhu cầu hiện tại về tu học của chư Tăng, Phật tử và nhiều Phật sự quan trọng của Giáo hội.

Sáng 29/02 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ đặt đá đã được cử hành trang nghiêm, gồm nghi thức hành chánh và tâm linh. Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Minh Đạo; Trưởng lão HT.Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM; chư Tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực và Thành viên HĐCM; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, các Ban, Viện Trung ương, Trưởng Ban Trị sự các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên, Đông và Tây Nam Bộ đồng quang lâm chứng minh, tham dự và gia trì cho Phật sự thành tựu viên mãn.

Hiện diện tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, cùng đại diện Ủy ban TƯ MTTQVN; Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTQVN và sở, ban ngành TP.HCM và Chính quyền các cấp quận 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Minh Đạo nhấn mạnh trách nhiệm của chùa Minh Đạo trong 60 năm hiện hữu (1964 - 2024). “Trong 60 năm qua, trải qua nhiều đời trụ trì, chùa Minh Đạo đã làm tròn trọng trách lịch sử mà lịch đại Tổ sư, tiền bối hữu công giao phó, để tiếp tục phát huy trách nhiệm theo tình hình hiện tại, chùa Minh Đạo cần được đại trung tu quy mô hơn.”, Trưởng lão Hòa thượng nói.

Ngài cho biết, theo luật vô thường của thời gian và ảnh hưởng của ngoại cảnh tác động, kết cấu xây dựng chùa Minh Đạo được cơ quan chức năng đến kiểm định là đã xuống cấp trầm trọng, tuy trải qua nhiều lần tu sửa vẫn không thể khắc phục được tình trạng.

“Ngôi chùa là nơi gìn giữ hồn thiêng đất nước và văn hóa ngàn đời của dân tộc, điểm tựa tâm linh cho đồng bào, nơi nuôi dưỡng đạo đức cho nhiều thế hệ người Việt. Chúng ta là người con Phật phải có trách nhiệm kiến tạo, trùng tu và xây dựng chùa chiền trang nghiêm, vì chùa còn hiện diện trên thế gian là minh chứng cho Phật pháp còn hưng thịnh”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Theo đó, ĐĐ. Thích Minh Ân, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Trụ trì chùa Minh Đạo, trình bày tiến trình xây dựng và công năng sử dụng.

 

Theo thiết kế, chùa Minh Đạo có diện tích ngang 12 mét, dài 37 mét; gồm: 2 tầng hầm, 1 trệt và 3 lầu; dự kiến xây dựng và hoàn thiện vào cuối năm 2026.

 

Chính thức hoạt động trở lại, chùa Minh Đạo sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học cho chư Tăng bổn tự và tỉnh, thành về cư trú; tổ chức các khóa tu cho đông đảo Phật tử; đặt Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Giáo hội; đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm,…

Trong nghi thức tâm linh, chư Tôn Trưởng lão HĐCM, chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và Chính quyền niêm hương lễ Phật và sái tịnh. HT.Thích Lệ Trang, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương xướng lễ cầu nguyện, chư Tôn Giáo phẩm và đại chúng tụng kinh cầu nguyện cho công trình trùng tu chùa Minh Đạo được sớm ngày thành tựu.

Theo đó, nhị vị Trưởng lão Phó Pháp chủ thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên, ghi nhận sự kiện lịch sử của chùa Minh Đạo trong niềm hoan hỷ chúc mừng của đại chúng.

Sau đó, chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự các tỉnh thành, Tăng Ni, Phật tử cùng xúc những xẻng đất đầu tiên trùng tu chùa Minh Đạo.

Được biết, chùa Minh Đạo được kiến lập tháng 4/1964, sau khi Phật giáo Việt Nam thoát qua cơn pháp nạn 1963. Từ cơ sở Niệm Phật Đường đổi thành Chùa, trong khoảng thời gian 1968 - 1980, người khai sơn là cố HT.Thích Minh Thành đã giao cho sư đệ của mình làm trụ trì là cố HT.Thích Bửu Chánh, pháp húy Lệ Hỷ, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 42.

 

Đến 1980, Chùa chính thức đại trùng tu dưới sự chủ trì của cố Hòa thượng khai sơn. Lễ đặt đá lịch sử hôm ấy có sự quang lâm chứng minh, gia trì của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội lúc bấy giờ. Đây cũng là nhân duyên lớn để sau này có một vị Tôn trưởng lãnh đạo GHPGVN về đây trụ trì.

 

Đến 1992, Thành hội Phật giáo TP.HCM quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (lúc ấy là Chánh Thư ký Ban Trị sự Thành hội TP.HCM) về trụ trì chùa Minh Đạo để tiếp tục phát triển đạo tràng, giữ gìn mạng mạch Phật pháp.

 

Thời gian trôi qua, do công việc Phật sự đa đoan của người đứng đầu Hội đồng Trị sự, đồng thời cảm thấy nhân duyên đã đủ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đơn cử đệ tử là ĐĐ.Thích Minh Ân thay mình đảm đương trụ trì và Ngài làm Viện Chủ từ năm 2019 cho đến nay.

Đăng Huy

Nguồn: chutichghpgvn.vn

Download Android Download iOS
Bến Tre: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế thực hiện chuỗi chương trình chào mừng 30/4 - 1/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online