Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 – 2027)

Sáng ngày 27-6, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự nhiệm kỳ X để tổng kết công tác tổ chức Đại hội, trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên và phân công nhiệm vụ các Ban chuyên môn.

Chứng minh có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự PG TP; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự PG TP; chư Tôn Hòa thượng cố vấn Ban Trị sự.

Tham dự có: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự PG TP, Chủ tọa; và chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự; Ban Thư ký; Ban Thường trực và Thành viên Ban Trị sự PG TP nhiệm kỳ X.

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X.

Theo đó, Đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp tại Việt Nam Quốc Tự, đón tiếp trên 700 đại biểu là chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự, 12 ban ngành chuyên môn Phật giáo TP.HCM. Đại hội trân trọng ghi nhận lời đạo từ cao quý của Đức Quyền Pháp Chủ, Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS; phát biểu của Ủy ban Trung ương MTTQVN và chính quyền TP.HCM; cùng qua 11 bài tham luận được trình bày tại Đại hội để góp ý cho công tác Phật sự của Phật giáo Thành phố.

Tại Đại hội, chư Tôn đức Phật giáo TP.HCM đã được Đảng, Nhà nước, Chính quyền TP trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Đại đại đoàn kết, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chính quyền TP.HCM. Đồng thời, Trung ương GHPGVN cũng trao bằng Tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực để phát triển GHPGVN bền vững.

Báo cáo cũng ghi nhận những công đức của các Tiểu ban Đại hội như: Nội dung, Tiếp tân, Văn hóa, Thông tin truyền thông, in ấn văn kiện,… đã góp phần làm cho Đại hội thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Tổng kinh phí thực hiện Đại hội là gần 3,5 tỷ đồng.

Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương và dân chủ, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022 – 2027) với 101 thành viên, Hòa thượng Thích Lệ Trang đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự.

Sau báo cáo, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, thông qua quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X được Ban Thường trực HĐTS thông qua và Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ấn ký.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyết định cho chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và Thường trực Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định cho chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng một lần nữa tri ân công đức của chư Tôn đức nguyên Phó Ban Trị sự. Ngài nhấn mạnh, “Đại hội lần này của Phật giáo Thành phố đã cung đón sự quang lâm chứng minh của chư Tôn giáo phẩm lãnh cao nhất của Trung ương Giáo hội, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của quý Ngài dành cho Phật giáo TP.HCM và kỳ vọng rất lớn đối với tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X, như lời Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã bày tỏ ‘tin tưởng thành tựu Phật sự của nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước’ ”; Do đó, thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ X phải cố gắng và phát huy năng lực của những người trẻ vào Phật sự chung để không phụ sự tin tưởng của Trung ương Giáo hội và chư Tôn đức tiền nhiệm.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng biểu dương Ban Từ thiện xã hội và Ban Văn hóa trong nhiệm kỳ qua đã tích cực hoạt động hiệu quả, góp phần rất lớn vào thành tựu Phật sự của Phật giáo TP.HCM. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát đã hoạt động thầm lặng, dẫn đến mờ nhạt, không có nhiều hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ. Ngài chỉ đạo, trong nhiệm kỳ mới, các ban ngành phải phát huy năng lực và vai trò của mình, cơ cấu những thành viên tích cực để làm việc.

Cuối lời, Trưởng lão Hòa thượng mong rằng thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ X hãy ra sức cống hiến cho Phật giáo Thành phố, “đừng để tuổi trẻ qua đi một cách uổng phí”.

Đăng Huy

https://phatsuonline.com/danh-sach-bts-ghpgvn-tp-hcmnhiem-ky-x-2022-2027/
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online