Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi dịp tết Trung thu tại Bến Tre và Trà Vinh

PSO - Nhằm tạo không khí vui tươi cho trẻ em, đặc biệt là những em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8 năm Canh Tý), thừa uỷ nhiệm của Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN, PT. Huệ Ngọc Nhã - Uỷ viên Phân ban, Trưởng nhóm Từ bi Giác ngộ Kết nối Yêu thương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trao tặng hơn 300 phần quà cho các em đón một cái Tết Trung thu thật vui tươi và ý nghĩa tại Mái Ấm Đức Quang, ấp Long An, xã Long Hoà, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và chùa Khánh Minh ấp Ông Yển, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nhận thấy sự thiếu thốn của các em mồ côi, nhân dịp ngày hội Trung thu, Nhóm Từ thiện Từ bi Giác ngộ Kết nối Yêu thương đã vận động những tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân chia sẻ yêu thương tới các em nhỏ kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm khích lệ và động viên cho tất cả các em, giúp các em được vui chơi, rước đèn và hưởng một không khí Tết Trung thu ý nghĩa.

Trước đó, ngày 27/9/2020 (nhằm ngày 11/8 năm Canh Tý), phái đoàn đã đến chùa Khánh Minh ấp Ông Yển, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trao 200 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với sự tham dự của Đại đức Thích Huệ Định - Trụ trì chùa Khánh Minh; Đại đức Thích Minh Thành.

Và vào ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8 năm Canh Tý), Nhóm từ thiện lên đường tiếp nối hành trình đến trao quà tại Mái Ấm Đức Quang thuộc ấp Long An, xã Long Hoà, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nơi nuôi dưỡng 120 bé mồ côi thiếu tình thương và hơi ấm của cha mẹ, dưới sự tham dự của Đại đức Thích Lệ Hiếu; Đại đức Thích Hoằng Thành, cùng quý thầy nơi Mái Ấm, các thành viên trong đoàn.

Với 320 phần quà Trung thu được chư Tôn đức và các thành viên trong Nhóm Từ thiện Từ bi Giác ngộ Kết nối Yêu thương gửi tới các em thiếu niên nhi đồng nơi Mái Ấm Đức Quang (Bến Tre) và chùa Khánh Minh (Trà Vinh) gồm: bánh trung thu, lồng đèn ông sao, kẹo, bong bóng kiểu, nhằm góp phần chăm lo, khích lệ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm mà phái đoàn đến thăm, mong rằng đêm hội này như một món quà tinh thần nhiều ý nghĩa dành tặng cho các em nhân dịp Tết Trung thu, góp phần khích lệ các em học tập tốt, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Cùng với những phần quà ý nghĩa, các em nhỏ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động, múa lân, tấu hài, ảo thuật, vẽ tranh lửa, tranh kim tuyến, viết chữ thư pháp tặng cho các bé và còn được nghe kể về sự tích chú Cuội, chị Hằng Nga, tham gia trò chơi vui nhộn, hấp dẫn, với không khí vui tươi, phấn khởi.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Nhóm Từ thiện Từ bi Giác ngộ Kết nối Yêu thương, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi đến các em thiếu nhi. Qua đó giúp các em hiểu và cảm nhận được nét đẹp truyền thống ngày tết Trung thu của dân tộc, chúc các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật sự vui tươi, hạnh phúc.

Những hình ảnh ghi nhận được từ chương trình: 

Huệ Ngọc Nhã

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online