09/01/2020 21:27

Trao trên 1.500 quà Tết đến bà con khuyết tật, hộ gia đình khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 tại Bến Tre và Vĩnh Long

PSO – Mùa xuân là mùa tươi đẹp và tràn đầy sức sống nhất trong năm, mong muốn người người an vui. Với tình yêu thương của những người con Phật, ngày 04/01/2020 (nhằm ngày 10/12 năm Kỷ Hợi), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Hội chữ Thập đỏ chùa Từ Hạnh (Quận Bình Tân, TP.HCM) đã thực hiện chuỗi chương trình “Ấm Áp Ngày Xuân”, tặng quà cho bà con khó khăn nhân dịp Tết Canh Tý 2020 đang về trên mọi miền đất nước.

Dịp này, phái đoàn thực hiện tại 3 điểm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre gồm xã Tam Phước; xã Quới Thành và xã Tiên Thủy. Khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, được sự dẫn đoàn của Đại đức Thích Trí Huệ – Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế, Ủy viên Thường trực (UVTT) Ban Hoằng pháp TƯ, Trụ trì chùa Pháp Tạng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng với các thành viên Phân ban: Ni sư Thích nữ Như Diệu – UVTT Phân ban, Trụ trì chùa Từ Hạnh và các đạo hữu Phật tử, nhà hảo tâm: Bà Mai Thị Mỹ Hương – nguyên Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Điểm thứ nhất, phái đoàn trở về Bếp ăn Nhân ái Phước Viên do Đại đức Thích Trí Huệ làm chủ nhiệm. Mỗi ngày, bếp ăn vẫn luôn đỏ lửa phục vụ quý bà con lao động, bệnh nhân nghèo, các em học sinh những phần cơm chay miễn phí. Nay có đoàn từ thiện, nơi đây thêm hân hoan và nhộn nhịp hơn trong không khí mát mẻ những ngày đầu Xuân mới.

Quang lâm tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: ĐĐ. Thích Trí Thuận – UVTT Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc tế, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Bà Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Bến Tre; ông Đỗ Minh Đức – Phó Chủ tịch các Tổ chức Hữu nghị tỉnh; bà Lê Thanh Trang – nguyên Phó Chủ tịch MTTQ, Trưởng ban Liên lạc Kiều bào Kiều quyến tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó ban Liên lạc Kiều bào Kiều quyến tỉnh; ông Lý Tấn Hùng – Chủ tịch Hội Bảo trợ nạn nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi huyện Châu Thành; bà Nguyễn Thị Mười – Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện.

Tại bếp ăn Phước Viên, sau những lời thăm hỏi, động viên bà con, đoàn đã trao 300 phần quà yêu thương đến bà con nghèo xã Tam Phước cùng các xã lận cận. Mỗi phần quà bao gồm: 10kg gạo, thùng mì, cái mền, nước ngọt, bánh, đường, muối, dầu ăn và bao thư 100.000 tiền mặt, với trị giá mỗi phần hơn 400.000 đồng.

Điểm thứ hai, đoàn trao 200 phần quà tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành.

Đến tham dự buổi lễ có sự quang lâm của: Đại đức Thích Trung Nguyện – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM; ông Lê Tuấn Anh – Chủ tịch MTTQ xã Quới Thành.

Hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vui xuân nhân học kỳ mới và bà con nghèo đón Tết, đoàn đã trao 23 suất quà cho các em học sinh và 200 phần quà cho bà con khó khăn.

Cùng ngày, Phân ban kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre trao 200 phần quà cho bà con khó khăn tại chùa Tiên Đài (xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành).

Trước đó, cùng chuỗi hoạt động “Ấm Áp Ngày Xuân” ngày 2/1 đoàn từ thiện cũng đã phát 800 phần quà cho bà con khó khăn, người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam.

Dẫn đoàn từ thiện do Ni sư Thích nữ Như Diệu – Uỷ viên Thường trực Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc Tế.

Với tấm lòng Từ bi – Trí tuệ nhà Phật, mong muốn bà con đón Tết an lành, bớt đi những gánh nặng cơm áo gạo tiền những ngày đầu xuân mới, đoàn đã tiến hành trao tặng các suất quà yêu thương đến với bà con tại Trà Ôn, Vĩnh Long.

Những suất quà nghĩa tình chan chứa tình thương đã được trao tận tay đến những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, cũng kịp thời động viên chia sẻ với người khuyết tật, trẻ mồ côi, góp phần giúp gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi và hộ nghèo và các em học sinh vượt qua khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Chơn Niệm Nguyệt

  The post Trao trên 1.500 quà Tết đến bà con khuyết tật, hộ gia đình khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 tại Bến Tre và Vĩnh Long appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online