30/09/2020 10:40

TP. HCM: “Trung Thu Quê Em” ngày Tết trẻ thơ đầy ý nghĩa tại Tu Viện Như Giác huyện Củ Chi

PSO - Trung Thu là ngày Tết của Trẻ em hay còn gọi là Tết hoa đăng, Tết đoàn viên. Những ngày này, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đều háo hức được gặp chị Hằng, chú cuội. Trên mọi nẻo đường, đều rộn ràng tùng, tùng, cắc, cắc tiếng trống múa lân hòa trong tiếng reo hò, tiếng cười giòn giã của trẻ thơ cùng với những chiếc đèn lồng lung linh, đủ hình dáng, sắc màu trong lễ rước đèn. Vào mùa Trăng Tháng Tám, cũng là thời điểm mà các chùa tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện dành cho trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa, cùng nhiều hoạt động tu học dành cho các bé thiếu nhi và đặc biệt là tổ chức những chương trình Trung Thu đầy ý nghĩa. Cũng trong dịp này, Tu Viện Như Giác huyện Củ Chi đã tổ chức chương trình Trung Thu quê em lần thứ 5 cho 500 trẻ em tại huyện Củ Chi, chương trình có nhiều hoạt động vui chơi thú vị và bổ ích dành cho các bé.

Chương trình đố vui cùng chú cuội rất thú vị với nhiều món quà hấp dẫn

Như bao trẻ thơ thì Tết Trung Thu không chỉ là dịp được rước đèn, phá cỗ mà các em còn được xem múa lân, được nhận những phần quà. Múa lân là một tiết mục hấp dẫn nhất mà ai cũng mong chờ những chú lân tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu.

Tiếng cười giòn giã trên khôn mặt hồn nhiên của những trẻ thơ lớp Bé Học Phật vui đùa hồn nhiên bên những chú Lân tinh nghịch

 Trong mùa Trung Thu năm nay, các bé rất háo hức được gặp chị hằng xinh đẹp là ca sĩ Hiền Hồ, chị hằng Hiền Hồ đã không ngại đường xa để về chơi trăng cùng các bé, cùng rước đèn, phá cỗ và tận tay phát quà cho các em. Với nét đẹp trong sáng hồn nhiên và gần gũi và giọng hát rất hay chị Hằng Hiền Hồ đã mang lại cho các bé  những giây phút tuyệt vời trong đêm Trăng Quê Em. Chị Hằng năm nay là ca sĩ Hiền Hồ xinh đẹp chị Hằng còn tặng cho các bé một ca khúc về chú cuội rất hay Ai cũng háo hức được nhận quà từ chị hằng. Sau đó, mọi người cùng đi một vòng để rước đèn trong không khí vui tươi, các bé hát ca rộn ràng cùng tiếng trống múa Lân.

Nếu như đến trường, các em được học về kiến thức, thì ở chùa các em được giáo dục về nhân cách và đạo đức để trở thành những đứa con hiếu thảo, những công dân có nhân cách tốt cho quê hương, đất nước trong tương lai. Với tấm lòng từ bi và yêu trẻ, Sư cô Đức Tâm, người luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các trẻ em nghèo huyện Củ Chi để các em được đến trường và dành thời gian, lắng nghe những chia sẻ, để kịp thời giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và động viên tinh thần cho các em không bỏ dở dang việc học. Tính đến nay, lớp Bé Học Phật đã có gần 500 trẻ em theo học và sinh hoạt tại đây vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần.  

Với những đứa trẻ, Sư cô luôn gần gũi và ấm áp như tình thương của một người mẹ hiền

Được biết, ngoài những hoạt động từ thiện được Tu Viện Như Giác thường xuyên tổ chức, thì trong dịp Trung Thu năm nay, Tu Viện Như Giác đã phát 500 phần quà cho trẻ em bao gồm những món đồ chơi, bánh kẹo và dụng cụ học tập. Đêm “Trăng Quê Em” đã để lại những cảm xúc tuyệt vời trong lòng các bé với nhiều kỷ niệm vui. Dưới đây là một số hình ảnh dễ thương hồn nhiên của các bé trong gia đình "Bé Học Phật" tại đêm trăng quê em:

Thiên Thanh - Tâm Tuệ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online