Trung ương Giáo hội thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An và trung tâm hồi sức Covid-19 tỉnh

PSO - Chiều 02/9/2021, Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, đại biểu Quốc hội khoá XV làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), đồng thời đến thăm, tặng quà tại trung tâm hồi sức Covid-19 tỉnh Long An thuộc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thành phần đoàn còn có: Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Nguyên Chính - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN; Đại đức Thích Lệ Ngôn - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An. Đón tiếp đoàn có ông Lê Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Long An; ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. Thượng tọa Thích Đức Thiện ân cần thăm hỏi sức khỏe lãnh đạo tỉnh, đồng cảm và hoan hỷ về những thành tựu của công tác chống dịch của tỉnh Long An. Trung ương GHPGVN luôn quan tâm sâu sắc để kịp thời hướng dẫn thành viên trong hệ thống Giáo hội để cùng các cấp chính quyền phòng chống dịch thật tốt, trong đó có tỉnh Long An. Thượng tọa cũng cám ơn lãnh đạo tỉnh đã hỗ trợ để Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An được góp phần trong sự thành tựu của tỉnh nhà, nhất là về công tác từ thiện trong mùa dịch.
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN
Tiếp đó, Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu trân trọng đối với sự quan tâm thăm viếng của Trung ương GHPGVN, nhất là Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPVN. Hòa thượng cũng báo cáo số liệu từ thiện của Phật giáo tỉnh là 25 tỷ đồng trong đợt dịch kỳ này và dự hướng phát động hỗ trợ học sinh nghèo có được thiết bị học tập online trong khi dịch đang kéo dài.
Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An
Ông Nguyễn Thanh Hải thông tin đến đoàn một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc  đến Trung ương GHPGVN và cá nhân Thượng tọa Thích Đức Thiện đã vẫn động để gửi tặng tỉnh Long An 2 máy thở đa năng tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Ông Phó Bí thư Thường trực cũng ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh luôn đồng hành cùng với chính quyền trong những việc an sinh xã hội, nhất là trong mùa dịch kỳ này. Tại buổi đến thăm, mọi người đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử vẻ vang của 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đại biểu Quốc hội khoá XV - Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, thông tin một số hoạt động của GHPGVN trong công tác, phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, GHPGVN đã vận động, kêu gọi tăng ni, đồng bào phật tử chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tham gia đóng góp các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại Long An, GHPGVN đã hỗ trợ 2 máy thở và nhiều vật tư y tế. Chiều cùng ngày, Đoàn Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo tỉnh Long An đến thăm, tặng quà đội ngũ Y, Bác sĩ và các Tăng Ni, Phật tử tình nguyện viên tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 tỉnh Long An trực thuộc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại buổi đến thăm, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đội ngũ y, bác sỹ đang ngày đêm làm việc, hết lòng vì người bệnh tại Trung tâm. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các chư tăng tình nguyện đang hỗ trợ tại Trung tâm tiếp tục phối hợp, chia sẻ, cùng đội ngũ y, bác sỹ làm tốt công tác chăm sóc và cứu chữa người bệnh. Thượng tọa cũng bày tỏ sự chủ động của GHPGVN trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng việc vận động, kêu gọi tăng ni, đồng bào phật tử chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia đóng góp các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Nam nói chung, tại Long An nói riêng thời gian qua. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của GHPGVN và tỉnh Long An, BSCKII. Lê Hùng Vương – Phó Giám đốc Trung tâm đã thông tin nhanh kết quả hoạt động và công tác điều trị tại đơn vị thời gian qua; ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của đoàn chư tăng tình nguyện tỉnh Nam Định và GHPGVN tỉnh Long An đối với công tác chăm sóc, động viên cán bộ, đội ngũ y, bác sỹ và người bệnh. Phó Giám đốc Trung tâm cũng nhấn mạnh: mỗi cán bộ y tế của Trung tâm vẫn đang nỗ lực hết mình vì sức khỏe, tính mạng của những người bệnh và công tác phòng chống dịch chung của tỉnh. Nhân dịp này, đoàn đại biểu GHPGVN đã trao tặng 20 triệu đồng, 1 thùng khẩu trang và 25 thùng sữa; Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An trao tặng 50 triệu đồng cho Trung Tâm. Qua đó, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu đã luôn cố gắng, nỗ lực, hy sinh để chăm sóc, điều trị cho những người bệnh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin: Lệ Ngôn - Ảnh: Út Kiết

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online