16/04/2019 16:01

Trung ương Giáo hội: Thành tựu nhiều Phật sự nổi bật quý I năm 2019

Sáng ngày 16/4/2019, Trung ương Giáo hội khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019, tại Văn phòng 2, thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), tổng kết đánh giá hoạt động Phật sự quý I – năm 2019, triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 thảo luận các hoạt động Phật sự trong năm. Với sự phát biểu khai mạc chỉ đạo thực hiện của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN).

Chư Tôn đức chứng minh hội nghị
Chứng minh, tham dự Hội nghị có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Giác Tường – UVTT HĐCM; HT. Thích Như Niệm – UVTT HĐCM; HT. Thích Tịnh Hạnh – thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TƯ; chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng II TƯGH, Ban, Viện TƯ; 34 BTS GHPGVN tỉnh thành khu vực phía Nam đồng tham dự.
Chư Tôn đức và chính quyền tham dự Hội nghị
Đại diện các cơ quan ban ngành có: ông Trà Quang Thanh – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam – Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà – đại diện Cục An ninh nội địa – Bộ Công An; ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP. HCM.
HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhấn mạnh: “Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019 nhằm triển khai các sự kiện liên quan đến Đại lễ Vesak sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc trong những ngày sắp tới, đồng thời triển khai các hoạt động Phật sự cho công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2563 cho Tăng Ni trong toàn Giáo hội…” Thông qua báo cáo thành quả Phật sự đạt được năm 2018 và quý I năm 2019 trong thời gian qua.Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, Trung ương Giáo hội trân trọng lắng nghe những phát biểu, góp ý chân tình trong phạm vi cộng đồng trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng địa phương để giúp cho Giáo hội bổ sung và hoàn thiện chương trình chung của nhiệm kỳ VIII và Phật sự năm 2019 được thành tựu viên mãn, theo định hướng “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập và Phát triển”.
HT. Thích Huệ Thông, báo cáo quý I-2019
Tại hội nghị, HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH thay mặt Ban Thư ký HĐTS, báo cáo tóm tắt công tác Phật sự quý I năm 2019 của GHPGVN khu vực phía Nam. Theo đó, Nhiều hoạt động chuyên môn nổi bật của Ban, Viện TƯ như: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Nghi lễ, Thông tin – Truyền thông, Từ thiện xã hội, Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế Tài chánh, Phật giáo Quốc tế, Viện Nghiên cứu đã đạt được những thành tựu nhằm chào mừng sự kiện trọng đại Vesak LHQ 2019. HT. Thích Huệ Thông nhấn mạnh hoạt động Phật sự trọng tâm trong năm 2019 đó là công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến ngày 14 /5/ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức.
TT. Thích Đức Thiện, báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019
Tiếp sau đó, TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS trình bày báo cáo về công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Hà Nam; Trong thời gian qua, Ủy ban Tổ công tác Quốc tế và Ủy ban Tổ chức Quốc gia có nhiều cuộc họp triển khai công tác tổ chức; Tổ công tác liên ngành nhà nước cũng đã họp, triển khai công tác nhằm giúp đỡ cụ thể đối với Giáo hội. Ban tổ chức đã hoàn thành đề án tổng thể Đại lễ Vesak LHQ, ngày 4/4/2019, Chính phủ đã thông qua đề án, Ban Tổ chức hiện đã nhận 343 bài tham gia hội thảo, 51 bài đề tài chính, 122 bài thông điệp từ lãnh đạo từ các nước. Chiều ngày 11/4/2019, để chuẩn bị chu đáo cho công tác đón tiếp đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, Ban Thư ký, bộ phận lễ tân của Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 đã có buổi làm việc cùng bộ, ngành liên quan tại trụ sở GHPGVN – chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Toàn cảnh Hội nghị
Dự kiến Nguyên thủ các quốc gia sẽ đến Việt Nam tham dự Đại lễ như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Thượng viện Butal, Phó tổng Thư ký Liên Hợp Quốc…. Thượng tọa còn cho biết, để đẩy mạnh cho công tác tuyên truyền, vào chiều  ngày 12/4/2019, TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 đã chủ trì cuộc họp giữa GHPGVN với đại diện đài truyền hình, các phòng, ban của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Hiện nay Ban Tổ chức đã phát hành 1.500 thư mời và có 1.124 đại biểu từ 97 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Vesak LHQ do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Hà Nam.
Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng đạo từ Hội nghị
Đạo từ hội nghị, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nêu lại quá trình tổ chức Đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại Việt Nam năm 2008, 2014, sự thành công của Đại lễ qua hai lần trước đã tạo được sự tin tưởng của đại biểu quốc tế. “Đại lễ Vesak LHQ 2019 lần này có trên 100 đại biểu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia là vinh dự càng lớn cho GHPGVN thì cũng là trách nhiệm càng lớn. Thông qua Hội nghị lần này, chư Tôn đức cần đóng góp trí tuệ, công sức của tất cả tập thể để Đại lễ Vesak LHQ 2019 được thành công tốt đẹp”.
Ông Trà Quang Thanh, phát biểu
Hội nghị tiếp tục với phần phát biểu của ông Trà Quang Thanh, Ông đồng tình những thành tựu Phật sự quý I -2019 của TƯGH đã đạt được. Ông cũng đề nghị HĐTS GHPGVN tiếp tục điều hành, hướng dẫn Tăng Ni, tự viện hoạt động Phật sự thành tựu trong thời gian tới. Tiếp sau đó, TT. Thích Minh Nhẫn đã báo cáo đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam. Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019 sẽ tiếp tục chiều nay với các nội dung: triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt tu học của Tăng Ni, tự viện; Ban Tăng sự TƯ triển khai công tác An cư kiết hạ PL.2563, vv… Xin giới thiệu một số ảnh tại hội nghị:
Quang cảnh hội nghị
 
HT. Thích Trí Quảng ban đạo từ
Lẵng hoa của Ban Tăng sự TƯ chúc mừng
Lẵng hoa chúc mừng của Cục An ninh nội địa – Bộ Công an
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ
HT. Thích Huệ Thông
TT. Thích Đức Thiện
TT. Thích Phước Nguyên
 
TT. Thích Minh Nhẫn

Tin: Tuệ Tánh, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online