Trung ương Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân

Tại Lễ trà tỳ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân, thành viên HĐCM do Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer tổ chức vào chiều ngày 27/2/2023 (nhằm mùng 8/2 năm Quý Mão), tại chùa Sanvor Pôthi Nhen (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), Trung ương GHPGVN đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm để nhằm tri ân công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân đối với cho Đạo pháp và Dân tộc.
Chư Tôn giáo phẩm HĐCM
Chư Tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự PG các tỉnh thành
Hiện diện tại lễ tưởng niệm có nhị vị Phó Pháp Chủ HĐCM Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty; Phó Thư ký HĐCM - Hòa thượng Thích Giác Giới; Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương - Hòa thượng Thích Thích Thiện Nhơn; Phó Chủ tịch TT HĐTS - Hòa thượng Thích Thiện Pháp; Phó Chủ tịch HĐTS - Hòa thượng Thạnh Sok Xane, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG TP.Cần Thơ - Hòa thượng Đào Như; cùng chư Tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự và Hội sư sãi đoàn kết yêu nước TP.Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lãnh đạo chính quyền các cấp TP.Cần Thơ.
Toàn cảnh lễ tưởng niệm
Hòa thượng Thích Huệ Thông thành kính cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Dhamma Panna – Lý Sân
Tại buổi lễ Hòa thượng Thích Huệ Thông thành kính cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Dhamma Panna – Lý Sân. Ngài sinh ngày 05 tháng 9 năm 1950 tại tỉnh Phong Dinh nay là thành phố Cần Thơ, trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nhơn từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Dhamma Panna – Lý Sân
Năm 19 tuổi Ngài xuất gia, năm 20 tuổi (1968) thọ Sadi và thọ cụ túc giới tỳ khưu do Đại lão Hoà thượng Đào Súa thầy tế độ đàn đầu giới đàn. Sanh thời, Hòa thượng được Giáo hội suy cử Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.Cần Thơ. Suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự PG TP.Cần Thơ. Nhà nước đề cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ. Đảm trách Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ, đảm nhiệm Trụ trì chùa Sanvor Pôthi Nhen. Đồng thời, Hòa thượng đảm nhiệm nhiều cương vị, Tôn chứng Tăng già, Giáo thọ A Xà Lê, Yết Ma A Xa Lê, Hòa thượng Đàn đầu tại các Đàn giới theo truyền thống hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.
chùa Sanvor Pôthi Nhen nơi ngài từng trụ trì
Khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, tế độ chúng sinh của Trưởng lão Hòa thượng đã viên mãn, thì cũng chính là lúc Trưởng lão Hòa thượng xả báo an tường, thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày mùng 01 tháng 8 năm Tân Sửu). Trụ thế 73 năm, hạ lạp 52 năm.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tich HĐTS GHPGVN dâng lời tưởng niệm
Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng trà tỳ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước TP. Cần Thơ cùng Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm. Lời tưởng niệm có ghi “Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Trưởng lão Hòa thượng đã thể hiện được nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Thành phố Cần Thơ trong những ngày đầu lịch sử đầy khó khăn thử thách. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã không ngừng động viên chư Tăng, Tín đồ Phật tử Khmer nỗ lực góp phần làm cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển trang nghiêm, vững mạnh, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc, để rồi hoa đạo pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội, đạo đời mãi mãi dung thông, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đời đời bền vững.” Hòa thượng Chủ tịch đọc tưởng niệm, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau là những người thừa hưởng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, thừa hưởng gia tài quý báu của Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp một phần công đức rất lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Đào Như dâng điếu văn tưởng niệm của Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer
Môn đồ đệ tử cố Trưởng lão Hòa thượng
Trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước, Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer cùng Tăng Ni, Phật tử xin thắp nén tâm hương kính dâng lên cúng dường và tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.
Chư Tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS dâng hương tưởng niệm
Hòa thượng Chủ tịch thành kính tưởng niệm
chư Tôn giáo phẩm cử hành khóa kinh cầu nguyện
Kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng từ bi gia hộ cho những người Pháp lữ còn ở lại đầy đủ nghị lực, đầy đủ sức gia trì để góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, huy hoàng trong lòng dân tộc.
Thượng tọa Lý Hùng xúc động dâng lời cảm niệm Ân sư
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự PG TP. Cần Thơ, phát biểu cảm tạ

Nguồn: chutichghpgvn.vn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online