Trung ương Giáo hội tưởng niệm húy nhật Đức Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết

Chiều ngày 21/02 (Nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại Thiền Viện Vạn Hạnh (số 750, đường Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã đến dâng hương tưởng niệm Húy nhật lần thứ 49 của Đức Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết.

Đi cùng Hòa thượng Chủ tịch có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; TT.Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2  Trung ương.

Tưởng nhớ và tri ân công đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết dành cho Đạo pháp và Dân tộc, chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã cung đối trước di ảnh Đại lão Hòa thượng, thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm Giác linh Ngài, nhân 49 năm Đức Tăng Thống viên tịch.

Sau đó, chư Tôn giáo phẩm đảnh lễ Giác linh, tụng thời bát-nhã tâm kinh cúng dường, và đồng phát nguyện noi theo gương sáng của Đức Tăng Thống để xây dựng đạo Phật hưng thịnh, giáo pháp xương minh, dân tộc thịnh vượng.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, thế danh Nguyễn Văn Kỉnh, sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngài xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân, thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 42 dòng Liễu Quán.

Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, khi đó ngài 74 tuổi. Ngôi vị Tăng Thống là kết tinh công hạnh của Ngài đã tận tụy suốt đời trong sứ mệnh phụng sự đạo pháp, dân tộc, nhân loại và chúng sinh.

Trong 64 năm là một sứ giả như lai, Đại lão Hòa thượng đã dùng trí tuệ giác ngộ, đức hạnh của bậc cao tăng để lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử vượt qua muôn trùng khó khăn, chướng ngại, và thách thức của lịch sử. Chính những công hạnh sáng ngời của mình, Đại lão Hòa thượng đã mở ra nhưng trang sử vàng son của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại.

Thừa hành di huấn của Đức Tăng thống, trong hàng đệ tử xuất gia của ngài, có nhiều vị đã làm nên những sự nghiệp lớn lao cho Phật Giáo nước nhà, như: HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Chơn Thiện, và nhiều vị tôn túc khác.

Khi công đức viên mãn, thuận lý vô thường, Đại lão Hòa thượng an tường xả bỏ báo thân lúc 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 Hạ lạp. Nhục thân của Ngài được an trí tại Bảo tháp trong Tổ đình Tường Vân, TP.Huế.

Nơi Tổ đường thiện viện Vạn Hạnh, Chư Tôn giáo phẩm có dịp ôn lại cuộc đời và công hạnh của Đức Tăng thống, nhị vị đệ tử của Ngài là cố Hòa thượng Minh Châu và cố Hòa thượng Chơn Thiện.

Đăng Huy, Công Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online