Trung ương Giáo hội tưởng niệm Quốc sư Phước Huệ và Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An

Chiều ngày 10/2 (Nhằm ngày 20/01 năm Quý Mão), chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS đã quang lâm chùa Giác Uyển (quận Phú Nhuận, TP.HCM) để dâng hương tưởng niệm Quốc sư Phước Huệ và Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An, nhân lễ húy kỵ nhị vị tiền bối hữu công. Đến dâng hương tại chùa Giác Uyển có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; HT.Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Đón tiếp đoàn chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS là HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐCM GHPGVN, Viện chủ chùa Giác Uyển; cùng chư Tăng bổn tự. Trước di ảnh Quốc sư Phước Huệ và Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An, chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS thành kính đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường Giác linh nhị vị tiền nhân. Trên tinh thần tri ân, chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS cùng môn đồ tứ chúng thành tâm đảnh lễ Giác linh Quốc sư và Đại lão Hòa thượng, đồng phát nguyện noi theo công hạnh của các Ngài để tiếp tục làm cho đạo pháp xương minh, chúng sanh được an lạc. Quốc sư Phước Huệ sinh năm 1869 tại tỉnh Bình Định, xuất gia năm 12 tuổi với thiền sư Minh Lý, là một người có trí tuệ thiên bẩm và tinh tấn chuyên tâm nên sớm phát huy đạo tâm, thông tuệ Tam tạng giáo điển. Sinh thời, Ngài là bậc tòng lâm thạch trụ có công rất lớn trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo miền Trung, từng được các vua triều Nguyễn thỉnh vào cung thuyết giảng Phật pháp nên theo đó được xưng tôn Quốc sư. Năm 1945, Quốc sư viên tịch, chúng đệ tử của Ngài sau này cũng là những bậc tôn túc kỳ tài của Phật giáo Việt Nam. Đại lão Hòa thượng Thích Bảo An, Phương trượng Tổ Ðình Chúc Thánh – Hội An, Trưởng môn phái Chúc Thánh Minh Hải. Ngài sinh năm 1926, viên tịch năm 2011, thọ 98 tuổi, hạ lạp 70 năm. Cuộc đời tu hành của Đại lão Hòa thượng luôn nghiêm trì giới luật và ra sức đào tạo Tăng tài, cũng như gắn liền với phòng trào chấn hưng Phật giáo miền Trung, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ Tăng Ni hậu thế noi theo.

Công Minh


Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online