Trường TCPH Đà Nẵng thăm, giao lưu với Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

PSO - Ngày 20/8, nhân chuyến tham quan tại miền Bắc, đoàn chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học (TCPH) TP.Đà Nẵng đã về thăm và giao lưu tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.  Đoàn đi có: Hòa thượng Thích Huệ Thường, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng: Thượng tọa Thích Chúc Tín, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng; Thượng toạ Thích Thông Đạt, Trưởng Ban Hoằng pháp, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám luật Trường TCPH Đà Nẵng cùng chư Tôn đức Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh Trường TCPH và quý Phật tử tại Đà Nẵng. Đại diện Học viện đón tiếp phái đoàn có Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện, cùng quý Thầy Cô Văn phòng và Tăng Ni sinh tại Học viện. Mở đầu buổi giao lưu, đại chúng đã được nghe Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện đã báo cáo với đoàn về công tác giáo dục tại Học viện và nghe Thượng tọa Thích Thông Đạt lên báo cáo về công tác giáo dục tại trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, những cảm nhận khi được đếm thăm, giáo lưu với Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.
Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện
Thượng tọa Thích Thông Đạt báo cáo về công tác giáo dục tại trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
Cũng trong chương trình, đại diện Tăng Ni sinh đã gửi đến lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức, quý Ngài đã luôn âm thầm hy sinh để cho chúng con có được môi trường tu học thật đầy đủ, thật ấm áp. Là thế hệ Tăng Ni trẻ chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng tu học, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp từ quý Ngài. Các Tăng Ni sinh của hai cơ sở giáo dục đã được nghe những lời đạo từ của quý Hoà thượng, chư tôn đức lãnh đạo. Qúy Hòa thượng đã chia sẻ những tâm huyết với sự nghiệp đào tạo Tăng tài đồng thời gửi lời động viên ân cần, sâu sắc đến Tăng Ni sinh, hy vọng thế hệ Tăng Ni trẻ sẽ tiếp nối sự nghiệp của chư Tổ, chư tôn đức để duy trì mạng mạch của Phật pháp, xứng đáng là “Sứ giả của Như Lai, tác Như Lai sứ, hành như Lai sự”.
Hòa thượng Thích Huệ Trường sách tấn
Hòa thượng Thích Thanh Đạt chia sẻ
Hòa thượng Thích Thanh Quyết sách tấn
Trong chương trình các Tăng Ni sinh Học viện và trường Trung cấp Đà Nẵng cũng chia sẻ những kỷ niệm khi được tu học trong môi trường Giáo dục Phật giáo và có một số tiết mục giao lưu văn nghệ, kết nối tình pháp lữ, đồng tu. Được biết, đoàn chư Tôn đức Ban Trị sự, trường TCPH Đà Nẵng và Phật tử có chuyến tham quan một số tự viện, thắng tích tại miền Bắc như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Học viện Phật giáo, khu di tích Yên Tử…vv.v trong các ngày từ 17 đến 26 -8 (tức ngày 20 đến 29/7/Nhâm Dần). Trước khi vào thăm Học viện, đoàn đã đi thăm chùa Non Nước, đền Gióng và tượng đài Thánh Gióng nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội)

Ban Truyền thông Học viện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online