11/04/2019 10:16

TT. Huế: Khai mạc Hội thảo Khoa học về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

 

PSO - Chiều 10/4/2019 (nhằm ngày 06/3 năm Kỷ Hợi) tại Giảng đường chùa Từ Đàm, số 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế đã diễn ra lễ Khai mạc Hội thảo Khoa học về “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối với Hội An Nam Phật học”.

Tham dự buổi lễ có: HT. Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Đức Thanh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; HT. Thích Hải Ấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; GS. Lê Mạnh Thát – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. Hồ Chí Minh; TT. TS Thích Đồng Bổn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam; PGS.TS Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni; lãnh đạo Chính quyền các cấp tỉnh TT. Huế, thành phố Huế; quý Giáo sư, Học giả, nhà Nghiên cứu cùng đạo hữu Phật tử các giới.

HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã phát biểu Khai mạc Hội thảo, nêu rõ Hội thảo sẽ được lắng nghe nhiều tham luận, phát biểu về công hạnh của người cư sĩ trí thức mẫn tiệp, từ nhiều cách tiếp cận khác nhau. Việc làm đó không ngoài mục đích một lần nữa xác định vai trò của người cư sĩ Phật tử đối với sự nghiệp truyền bá chánh pháp, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền bối hết lòng kính Phật, hiểu Pháp và trọng Tăng, sống đúng với tinh thần “cư trần lạc đạo”.

HT. Thích Đức Thanh – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã có lời phát biểu chào mừng, nhấn mạnh Hội thảo khoa học lần này được tổ chức tại Thừa Thiên Huế đã thu hút nhiều học giả nghiên cứu gồm nhân sĩ trí thức và Tăng sĩ Phật giáo; đây là cơ hội để cùng ngồi lại nhìn nhận, đánh giá về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám bằng góc nhìn mới, mang tính nghiên cứu học thuật cao, nghiêm túc rút ra những bài học giá trị cho sự nghiệp phát triển chung, mở ra triển vọng mới trong việc hợp tác nghiên cứu liên ngành những vấn đề Phật giáo, mối quan hệ giữa Phật giáo với xã hội ngày nay.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN đã có lời phát biểu chúc mừng, đồng thời Hòa thượng cũng đã đọc bài phát biểu của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn với chủ đề “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám – vị Cư sĩ tiền bối đã có công đức sáng lập Hội An Nam Phật học và những đóng góp quý báu cho công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà”. 

Sau lễ Khai mạc, PGS.TS Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các Tăng sĩ Phật giáo … trên khắp cả nước. Hội thảo lần này sẽ tập trung vào các chủ đề chính như: Các vấn đề về cuộc đời cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; các vấn đề về sự nghiệp, văn hóa, giáo dục đào tạo Tăng tài và báo chí, tác phẩm truyền bá Giáo lý đạo Phật của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; vai trò của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đối với Hội An Nam Phật học. 

Hội thảo sẽ được diễn ra trong 2 ngày 10,11/4/2019 (06,07/3 năm Kỷ Hợi). Ban Biên tập sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến quý bạn đọc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình khai mạc

Lẵng hoa chúc mừng của HĐTS GHPGVN

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

HT. Thích Hải Ấn phát biểu cảm tạ trong lễ Khai mạc

Các Học giả, nhà Nghiên cứu, Giáo sư trình bày tham luận

Ban TT-TT Phật giáo TT. Huế

&app=desktop&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG">Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

The post TT. Huế: Khai mạc Hội thảo Khoa học về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online