TT-Huế: Khai mạc Khóa Đào tạo Hoằng pháp viên Cư sĩ huyện Phú Lộc

PSO- Thực hiện kế hoạch Đào tạo Hoằng pháp viên Cư sĩ của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh TT-Huế, ngày 26/3/2023 (nhằm 05 tháng 2 nhuận Quý Mão) Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Phú Lộc đã tổ chức Khai mạc Khóa Đào tạo Hoằng pháp viên Cư sĩ cho hơn 300 Phật tử là thiện nam tín nữ Phật tử, Huynh trưởng GĐPT các chùa, Niệm Phật đường, Đạo tràng Pháp Hoa Phú Lộc thuộc khu vực II và khu vực III của huyện.

Toàn cảnh
Buổi sáng, tại chùa Cổ Mỹ Á (xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, TT-Huế) dưới sự chứng minh và tham dự của Đại đức Thích Thiện Mỹ- Uỷ viên BTS GHPGVN Tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp (BHP) Tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Phú Lộc; Đại đức Thích Thiện Hương- Phó trưởng Ban Hoằng pháp Tỉnh; Đại đức Thích Thiền Như- Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Tỉnh. Chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, thành viên Ban Trị sự và Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Phú Lộc cùng hơn 180 thiện nam tín nữ Phật tử cùng tham dự. Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức Thích Thiền Như, Chánh Thư ký BHP PG tỉnh, đã phát biểu khai mạc: để Phật pháp đi sâu vào xã hội mỗi thiện nam tín nữ Phật tử cần nắm vững kiến thức căn bản Phật pháp và áp dụng vào đời sống để gia đình hạnh phúc. Từ kinh nghiệm bản thân, quý vị tiếp tục giúp đỡ những người xung quanh cùng hiểu biết và thực hành lời Phật dạỵ; nhờ đó tinh thần từ bi của Phật Đà được lan tỏa khắp nhân gian…Đó là quý vị đã  thực hiện tốt nhiệm vụ của một Hoằng pháp viên.
Đại đức Thích Thiền Như, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh TT-Huế phát biểu khai mạc

Sau khi Đại đức Thích Minh Nhật- Phó Thư ký BHP PG tỉnh, thông qua chương trình buổi lễ,  Sư cô Thích nữ Thuần Tịnh- Phó Thư ký BHP PG tỉnh , đã đọc nội dung tu học và Nội quy của Khóa Đào tạo:

Đại đức Thích Minh Nhật-Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh TT-Huế thông qua chương trình

Theo đó, Khóa Đào tạo Hoằng pháp viên Khu vực III, tại chùa Cổ Mỹ Á, sẽ trải dài 10 tháng, mỗi tháng học 1 lần luân phiên vào ngày mồng 01 và mồng 03.

Tham dự Khóa Đào tạo các học viên được hướng dẫn những kiến thức căn bản về Phật giáo, sự hình thành và phát triển Phật giáo tại huyện Phú Lộc,…

Sư cô Thích nữ Thuần Tịnh- Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh TT-Huế

Ban Đạo từ cho buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Mỹ chúc các học viên hoàn thành khóa đào tạo để có đủ khả năng lan tỏa lời dạy của đức Phật đến với đồng bào khắp nơi, góp phần đem niềm an vui đến với cuộc đời.
Đại đức Thích Thiện Mỹ, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh TT-Huế ban Đạo từ

Chiều cùng ngày, tại chùa Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) đoàn Ban Hoằng pháp Phật giáo Tỉnh cũng chứng minh lễ Khai mạc Khóa Đào tạo Nghiệp vụ Hoằng pháp viên Cư sĩ khu vực II cho hơn 120 thiện nam tín nữ Phật tử. Khóa Đào tạo khu vực II sẽ diễn ra vào các ngày Chủ nhật trong tháng 4 và tháng 5 dương lịch.

Được biết, lễ Khai mạc Khóa Đào tạo Hoằng pháp viên cư sĩ huyện Phú Lộc khu vực I sẽ được tổ chức vào ngày 12/02 nhuận năm Quý Mão tại chùa An Môn- huyện Phú Lộc- Thừa Thiên Huế.

Trầm Hương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online