06/04/2021 09:51

TT Huế: Khoá tu tuổi trẻ "Lắng Nghe Để Hiểu" tại Chùa Giác Thế

Ngày 04/04/2021 (nhằm ngày 23. 02. Tân Sửu) tại chùa Giác Thế, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT. Huế; Câu lạc bộ Thanh thiếu niên niệm Phật Giác Thế đã trang nghiêm tổ chức Khoá tu tuổi trẻ lần thứ I - năm 2021 với chủ đề "Lắng Nghe Để Hiểu".
Sau hơn một năm vắng bóng những chương trình sinh hoạt dành cho tuổi trẻ vì đại dịch Covid và thiên tai bão lụt, được sự cho phép và cố vấn của Đại đức Thích Phước Hoà - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Phú Vang, Trú trì chùa Giác Thế; Câu lạc bộ Thanh thiếu niên niệm Phật Giác Thế đã chủ động tổ chức khoá tu một ngày từ 06h30 đến 20h00 với nhiều chương trình sinh hoạt, tu tập và vui chơi lành mạnh dành cho tuổi trẻ từ 15 đến 25 tuổi. Khoá tu thu hút gần 200 Khoá sinh và Tình nguyện viên tham gia tu học và hỗ trợ công tác tổ chức.
1 (1)Công tác tiếp đón Khoá sinh từ 6h30
1 (1)
Ổn định, chia chúng theo tên gọi pháp Lục độ
1 (1)
IMG 8448
ĐĐ. Thích Phước Hoà hướng dẫn oai nghi khoá tu
1 (1)IMG 8450IMG 8459
1 (1)
  Sinh hoạt chúng IMG 84311 (1)
Vào lúc 08h30, Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh Đại đức giảng sư Thích Thiền Định - Phó Văn phòng, Giáo thọ sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế quang lâm thuyết giảng đề tài "Lắng Nghe Để Hiểu". Để giúp cho các Khoá sinh lắng đọng tâm tư thính pháp và học hạnh lắng của Bồ tát Quán Thế Âm, Đại đức giảng sư đã hướng dẫn thiền quán theo lời quán niệm: "Lạy đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi". Trong suốt buổi giảng, Đại đức giảng sư nhấn mạnh: Học sinh sinh viên ai cũng cần học hỏi thêm nhiều tri thức và văn hoá để làm hành trang ổn định cuộc sống của bản thân và xây dựng bình an hạnh phúc cho gia đình trong tương lai; Bên cạnh đó, quá trình học tập sự lắng nghe với tính thiện lương là điều không thể thiếu cho việc xây dựng hạnh phúc của bản thân, lợi ích cho gia đình và xã hội. Biết lắng nghe để hiểu mình, hiểu người là nghệ thuật sống, và cũng chính là phương pháp chuyển hoá nhiều bất cập, mâu thuẫn trong chính bản thân của mỗi người và với mọi người xung quanh.
1 (1)
Khoá sinh tác bạch thỉnh giảng sư
1 (1)
ĐĐ. Thích Thiền Định giảng đề tài "Lắng Nghe Để Hiểu"
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
  Thời khoá tụng "Kinh Hạnh Phúc"
IMG 8520
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
  Thời khoá Quá đường
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
  Thời khoá thiền hành IMG 85534Z3A56434Z3A56484Z3A56491 (1)
Vào lúc 13h45, sau thời gian chỉ tịnh và tĩnh toạ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại đức Thích Phước Hoà chứng minh, thân mời Bác sĩ Nguyên Tâm giao lưu và chia sẻ với các Khoá sinh về kinh nghiệm học tập tại Trường Đại học Y Dược Huế, cảm nhận và trân trọng niềm hạnh phúc được học tu, học làm Phật sự với quý Ôn quý Thầy tại Huế. Đề tài được chia sẻ: "Đừng sợ! Phật ở trên đầu" khích lệ sự tự tin, hiểu rõ về mục đích học tập và đến chùa của mỗi Khoá sinh, cũng như khẳng định giá trị hạnh phúc bình an của mỗi người con Phật có chánh tín khi đi vào cuộc đời đầy dẫy những cạm bẩy và khó khăn.
1 (1)
1 (1)
1 (1)
Giao lưu cùng các Khoá sinh: "Mong ước của các bạn 5 năm sau mình sẽ như thế nào?" IMG 8718
  Lễ Quy y Tam bảo
1 (1)
  Hội thi "Rung Chuông Chùa"
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
1
RINN9242 2
 ĐĐ. Thích Pháp Minh dẫn chương trình đêm Thiền trà
Vào lúc 18h30, Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh Đại đức Thích Phước Hoà, chư Tôn đức Tăng sinh Khoá 9 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Tăng chúng chùa Giác Thế quang lâm thiền đường để tham dự đêm Thiền trà với chủ để: "Phật Ơi! Bạn Của Con Là Ai?". Chương trình khoá tu đã khép lại vào lúc 20h00 trong sự sâu lắng của đêm Thiền trà, đồng thời Ban Tổ chức cũng đã thông báo sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều khoá tu có chất lượng để các bạn Học sinh Sinh viên thêm nhiều cơ hội về chùa tu tập và giao lưu học hỏi.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RINN9439

Ban Truyền thông Khoá tu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online