17/01/2019 16:39

TT-Huế: Lễ Khánh thành chùa Giác Lâm và Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Khả Tấn


Sáng 14/1/2019 (nhằm ngày 09/12 năm Mậu Tuất) tại chùa Giác Lâm (P. An Cựu, TP. Huế) đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Lễ Khánh thành và Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Khả Tấn.

Niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh, tham dự Lễ có: Hòa thượng Thích Giác Quang – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT- Huế; Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Khế Chơn – đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; chư Tôn thiền đức HĐCM, HĐTS GHPGVN; HT. Thích Đức Thanh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT- Huế; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới đồng tham dự.

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình

Về phía lãnh đạo chánh quyền có: Ông Phan Xuân Toàn – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh TT. Huế; Ông Hoàng Trọng Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh; Ông Lê Công Tuyên – Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an tỉnh TT. Huế, thành phố Huế và địa phương sở tại.

 TT. Thích Phước Đạt phát biểu mở đầu

TT. Thích Phước Đạt – Trụ trì chùa Giác Lâm đã có lời phát biểu mở đầu buổi lễ, nêu rõ về lịch sử ngôi chùa, chư Tổ khai sơn và tiểu sử của Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư Thích Khả Tấn.

Chùa Giác Lâm ban đầu có tên là Duy Tôn tự là một thảo am nhỏ được Tổ Giác Hải khai sơn vào năm Giáp Thìn (1897), Ngài là người làng Trung Kiên, tổng Bích La, tỉnh Quảng Trị, là một trong 9 đệ tử xuất sắc của Tổ Tâm Tịnh – khai sơn tổ đình Tây Thiên. Ngôi chùa đã được Tổ khai sơn, chư Tăng, Phật tử trùng tu vào năm Kỷ Mùi (1929) và lấy tên là Giác Lâm tự. 

Vâng theo lời dạy của Tổ khai sơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Khả Tấn – nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế thừa đương Phật sự và trùng tu chùa Giác Lâm lần thứ 2 vào năm 1956 với quy mô lớn hơn gồm Chánh điện, nhà Hậu Tổ, nhà Đông, nhà Tây và nhà chúng. Ngoài là nơi kinh kệ sớm hôm, sinh hoạt tu học Phật pháp; trong những năm kháng chiến chống thực dân xâm lược, ngôi chùa có lúc là nơi trú ẩn của nhiều cán bộ Cách mạng hoạt động tại địa phương. Trưởng lão Hòa thượng Thích Khả Tấn đã an nhiên viên tịch vào lúc 19 giờ ngày 12/1/2011 (nhằm ngày 09/12 năm Canh Dần), thọ 94 tuổi đời, 74 hạ lạp, thuộc dòng Lâm tế đời thứ 43.

Nối tiếp tâm nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Khả Tấn, chùa Giác Lâm được khởi công đại trùng tu vào ngày 12 tháng 2 năm Quý Tỵ (2013) với 14 hạng mục bao gồm: Chánh điện, Điện Quán Thế Âm, cổng Tam Quan, cổng phụ, nhà Đông Lang, nhà Tây Lang, nhà Hậu, nhà Trai đường, Tăng xá, nhà xe, nhà khách, hệ thống sân vườn, tường thành, tôn trí 7 pho tượng Phật lớn thờ tự. Sau 6 năm xây dựng trùng tu, đến nay các hạng mục đã hoàn thành khang trang, đáp ứng nhu cầu tu tập của Tăng Ni và đạo hữu Phật tử. 

 

HT. Thích Huệ Phước đọc Quyết định trao tặng bằng Tuyên dương công đức

HT. Thích Đức Thanh trao bằng Tuyên dương công đức đến TT. Thích Phước Đạt

HT. Thích Đức Thanh – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế phát biểu

Tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Phước – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đọc Quyết định trao tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh đến Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đạt cùng Tăng chúng đã xuất sắc hoàn thành công tác đại trùng tu chùa Giác Lâm. 

Bức hoành của Hòa thượng Phó Pháp Chủ HĐCM kiêm Giám luật, HT. Thích Giác Quang trao tặng 

Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng hoa và quà chúc mừng, HT. Thích Thiện Pháp trao tặng

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, HT. Thích Khế Chơn trao tặng

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh TT. Huế

Lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQVN tỉnh TT. Huế

HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tán thán công đức của TT. Thích Phước Đạt, Tăng chúng chùa Giác Lâm cùng thập phương thiện tín xa gần đã chung sức chung lòng trùng tu ngôi chùa được khang trang như ngày hôm nay. Hòa thượng mong rằng, ngôi già lam này sẽ là nơi để chư Tăng bổn tự hoằng dương chánh pháp, là nơi quý Phật tử hành lễ, chiêm bái và cung nhau tu học Phật pháp.

Chư Tôn thiền đức cùng quý quan khách cắt băng khánh thành

Tiếp đến, chư Tôn thiền đức chứng minh cùng quý quan khách đã cắt băng khánh thành, đảnh lễ Tam bảo và dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Khả Tấn.

                   

Đảnh lễ Tam bảo và dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Khả Tấn

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

The post TT-Huế: Lễ Khánh thành chùa Giác Lâm và Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Khả Tấn appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online