TT.Huế: Phân ban Ni giới tỉnh họp mặt triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2567

PSO - Vào chiều ngày 21/5/2023 (nhằm ngày mùng 3 tháng 4 năm Quý Mão) Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Thừa Thừa Huế đã tổ chức họp mặt tại Ni viện Diệu Đức (184/6/4 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế) nhằm triển khai, thực hiện một số công tác Phật sự về Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Đây cũng là họp lệ của PBNG tỉnh Thừa Thừa Huế được diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Quang lâm tham dự buổi họp lần này có NT.Thích Minh Nguyên - Trưởng PBNG tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư Tôn đức Ni là Phó trưởng PBNG tỉnh và chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đồng về tham dự.

Trước khi đi vào buổi họp, hòa trong không khí đón mừng ngày Đức Từ phụ ra đời, NT.Thích Minh Nguyên - Trưởng PBNG tỉnh đã có những lời vấn an sức khỏe, thăm hỏi các công tác Phật sự chuẩn bị cho Đại lễ tại các bổn tự của chư Ni tỉnh nhà trong niềm hỷ lạc vô biên thấm tình đạo vị.

Thay mặt Ban Thư ký, NS.Thích Minh Thuận - Chánh Thư ký PBNG tỉnh thông qua chương trình buổi họp với hai nội dung chính như sau:

Thứ nhất, về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức từ ngày Mùng 8 đến hết ngày Rằm tháng 4 năm Quý Mão. Trong suốt thời gian Đại lễ Phật đản, vào mỗi buổi chiều từ lúc 14 giờ, tại tổ đình Từ Đàm, chư Tăng Ni tụng kinh Pháp Hoa để cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc. Theo đó, chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh đã phân bố chư Ni chúng các chùa tụng kinh mỗi ngày 40 vị tại tổ đình Từ Đàm.

Thứ hai, về An cư kiết hạ của PBNG tỉnh nhà. Với số lượng 156 chùa gồm: 62 Chùa; 42 Tịnh thất và 52 Niệm Phật đường đã có 765 hành giả đăng ký An cư. Trong đó: Tỳ kheo Ni có 607 vị; Thức xoa có 78 vị và Sa di Ni có 80 vị. Tổng cộng đã được phân thành 5 trú xứ An cư như sau:

Trú xứ Diệu Đức: 294 vị (TKN: 226; TX: 39; SDN: 29)

Trú xứ Hồng Ân: 196 vị (TKN: 153; TX: 20; SDN: 23)

Trú xứ Diệu Viên: 107 vị (TKN: 91; TX: 10; SDN: 06)

Trú xứ Diệu Hỷ: 110 vị (TKN: 82; TX: 07; SDN: 21)

Ni xá Hồng Đức: 58 vị (TKN: 55; TX: 02; SDN: 01)

Bên cạnh đó, hệ phái Nam tông có 11 hành giả An cư (TKN: 01; SDN: 10) tại chùa Huyền Không, chùa Huyền Không Sơn Thượng và tịnh thất Gotami.

Ngoài hai công tác Phật sự chính ở trên, chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng đã kiểm tra, rà soát một số hoạt động đang trên tiến trình thực hiện hướng đến Tuần lễ Phật đản như công tác làm xe hoa của PBNG và Ban TTXH, công tác chuẩn bị tổ chức “Buffet chay gây quỹ từ thiện” của Ban TTXH do NT.Thích Bích Châu - Ủy viên Thường trực PBNG tỉnh làm Trưởng ban.

Kết thúc buổi họp là những lời tổng kết, đánh giá, sách tấn và góp ý xây dựng trong tinh thần hòa hợp của chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh cũng như chư Tôn đức Ni trú trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số ảnh tại buổi họp:

Chân Tâm – Ban TTTT PBNG tỉnh TT.Huế

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online