03/01/2023 21:22

TT Huế: Pháp hội ”Quê hương yên bình” tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới

Ngày 02/1/2022 (11.12 Nhâm Dần) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Pháp hội “Quê hương yên bình” với nhiều chương trình hoạt động Phật sự ý nghĩa nhằm nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Tham dự và cử hành buổi lễ có HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN huyện A Lưới, trú trì Niệm Phật đường Sơn Thủy; lãnh đạo chính quyền các cấp huyện A Lưới, xã Sơn Thủy; chư Tôn đức Chứng minh cố vấn BTS GHPGVN huyện; chư Tôn đức các tự viện, Niệm Phật đường cùng quý đạo hữu và đồng bào dân tộc Phật tử các giới.
Đạo hữu Quảng Huy/Hoàng Văn Hinh, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy đã phát biểu mở đầu, nêu rõ ý nghĩa chủ đề của Pháp hội “Quê hương yên bình”. Đạo hữu Trưởng Ban Hộ tự nhấn mạnh rằng trong không khí hân hoan đón chào năm mới 2023, mừng Tết cổ truyền dân tộc Xuân Quý Mão, người Phật tử vùng cao cần tích cực, phát huy hơn nữa tinh thần gìn giữ sự yên bình của quê hương đất nước bằng các hành động cụ thể như bảo vệ biên cương tổ quốc, đấu tranh chống nạn phá rừng, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; đồng thời người con Phật không ngừng nỗ lực tu tập để nuôi lớn đời sống tâm linh, đạo đức và sự bình yên quê hương.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chứng minh Thích Huệ Phước đã tán thán Ban Hộ tự NPĐ Sơn Thủy và rất hoan hỷ trước Phật sự đầy ý nghĩa này. Hòa thượng nhắc lại ý nghĩa chủ đề Pháp hội, và để làm được điều này thì mỗi thành viên chúng ta cần phát huy tình thương, hiểu biết và luôn luôn cảm thông chia sẻ. Hòa thượng cũng gửi lời niệm ân sâu sắc đến lãnh đạo chính quyền các cấp huyện nhà đã luôn tương trợ, giúp đỡ để các Phật sự tại vùng cao A Lưới được luôn hanh thông và thành công viên mãn.
Nhân dịp đón chào năm mới Quý Mão – 2023; Hòa thượng chứng minh cùng chư Tôn thiền đức đã trao tặng 145 suất quà đến các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 104 phần quà đến các em học sinh giỏi năm học 2022; đồng thời các ca sĩ, nghệ sĩ, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT đã trình bày các tiết mục đặc sắc và sinh động để đón chào năm mới 2023,
Chương trình pháp hội “Quê hương yên bình” được diễn ra trong 01 ngày với nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa như: Khai kinh, cúng Phật, Tiến linh, lễ Quy y Tam Bảo, tụng kinh Dược Sư, thuyết pháp, Đăng đàn chẩn tế, hội thi cắm hoa, mâm cỗ, tặng quà từ thiện đến các hộ nghèo, lễ chính thức pháp hội… Pháp hội đã diễn ra trang nghiêm với phần lễ và phần hội đến nay đã thập phần viên mãn, đồng cầu nguyện cho một năm mới yên bình ấm no hơn, hanh phúc hơn đến với tất cả mọi người.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Pháp hội "Quê hương yên bình" tổ chức tại NPĐ Sơn Thủy, huyện A Lưới
HT.Thích Huệ Phước niêm hương bạch Phật, cử hành lễ Khai kinh
Chư Tôn đức Ni hướng dẫn trì tụng Kinh Dược Sư
HT.Thích Huệ Phước ban thời pháp đến quý đạo hữu Phật tử
Tặng quà đến các Phật tử
ĐĐ.Thích Thiền Định chia sẻ Phật pháp
HT.Thích Huệ Phước và chư Tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi lễ Chẩn tế
Pháp hội "Quê hương yên bình"
HT.Thích Huệ Phước ban đạo từ
Các tiết mục văn nghệ mừng năm mới 2023
Tặng quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập
Tặng quà đến các hộ nghèo trên địa bàn
Lộc Bình
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online