TT-Huế: Phật giáo huyện A Lưới hướng về TP.HCM

PSO - Trong những ngày cuối tháng 7/2021, 5 tấn nông sản các loại và 40 thùng xốp thực phẩm đã chế biến được gửi chư Tăng Ni và Phật tử huyện A Lưới gửi vào miền Nam an toàn. Với tinh thần tương thân, tương ái, những ngày này, người dân miền Trung nói chung, huyện vùng cao A Lưới nói riêng đang hòa cùng nhịp đập hướng về TP.HCM để sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ về giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19. Những ngày này, người dân TP.HCM đang phải gồng mình trong đại dịch COVID-19 khi mỗi ngày xuất hiện hàng nghìn ca bệnh. Hướng về miền Nam đó là khẩu hiệu mà bà con miền Trung đang sôi nổi hưởng ứng với phong trào “nhường cơm, sẻ áo”, cùng đồng hành với người dân thành phố mang tên Bác vượt qua đại dịch. Đồng bào huyện vùng cao A Lưới, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi nghe lời kêu gọi của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới ủng hộ đến nhân dân miền Nam đang chống chọi với đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tất cả đều đồng lòng và nhiệt tình hưởng ứng. Những trái bầu, trái bí, búp măng, khoai lang, buồng chuối ngon nhất trong rẫy được bà con đồng bào chọn hái và vào nhà đong thêm vài cân đậu để gửi đi cho đồng bào miền Nam. Ngoài ra Tăng Ni và Phật tử trong Ban TT-XH GHPGVN huyện A Lưới cũng đã tự tay chế biến những thẩu mít rim giòn, sườn non, đậu phộng cũng được quý Sư cô tỉ mỉ đóng gói với hàng chữ “Hướng về miền Nam” bằng tất cả tấm lòng chia sẻ đến đồng bào miền nam trong giai đoạn khó khăn nhất. Với tinh thần “Thương nhau quả cà cũng chia làm ba”, bà con vùng cao A Lưới dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn sẵn lòng san sẻ cùng đồng bào trong cơn hoạn nạn. Những món quà yêu thương được quyên góp từ muôn triệu tấm lòng, những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình nối nhau lăn bánh mang theo tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân miền Trung đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho bà con các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều là xuất phát từ trái tim. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.

Phật giáo huyện A Lưới

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online