24/05/2018 18:18

Tu sĩ Phanxicô trên thế giới chúc mừng Vesak PL.2562

Kính gửi quý đạo hữu Phật tử trên toàn thế giới.

Thành kính dâng lên đóa sen nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh thành tâm sám hối và sống trong niềm an lạc hạnh phúc, đón mừng Đại lễ Vesak, kỷ niệm 3 sự kiện lớn trong cuộc đời đức Phật Thích Ca: Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết bàn.

Thay mặt cho các Anh Em Hèn Mọn, gọi là các tu sĩ Phanxicô trên toàn thế giới, cùng với các thành viên khác của dòng tu Thánh Phanxicô Assisi sáng lập, chúng tôi xin bày tỏ với tâm thành kính trọng sâu sắc trước những lời dạy vàng ngọc quý báu của đức Phật. Những kim ngôn khẩu ngọc của đức Thế Tôn là nguồn cảm hứng cho nhân loại nhớ tưởng đến tầm quan trọng của việc thực hành từ bi, hỷ xả và lòng hiếu thuận. Chúng tôi trân trọng các giá trị này và những giá trị khác mà Phật giáo đồ và Kitô giáo cùng vun đắp trên hành tinh này, vì trái đất vẫn còn là nơi nhiều khổ đau và phiền não.

Hôm nay các tín đồ Phật tử trên khắp thế giới thành tâm đảnh lễ dâng hương, đăng, hoa quả, thể hiện nhận thức rằng vạn vật và cuộc sống rồi sẽ thuận theo nguyên lý vô thường. Đối với vũ trụ theo quy luật: thành, trụ, hoại, không; đối với vạn vật theo quy luật: sinh, trụ, dị, diệt.

 
Các vị tu sĩ Phanxicô trên thế giới chúc mừng Vesak PL.2562

Là những tu sĩ Phanxicô, chúng tôi vững tin vào lời khuyên phúc âm dạy về lẽ vô thường và việc phá chấp, nhận ra rằng chỉ có được tự do khi buông bỏ các sự vật và giá trị thuộc về thế giới vô thường. Chỉ có đức tin, đức trông cậy và đức bác ái mới là thường tồn. Cũng vì thế, chúng tôi cảm thấy đồng quan điểm với quý vị trong những khát vọng chung, mong mỏi tự do cho những người bị áp bức, những người bị giam cầm một cách bất công hay đang chịu sự tra tấn.

Bằng tâm từ bi, chúng tôi nhớ đến những nạn nhân đang phải hứng chịu những tác nhân gây ra bạo hành trong gia đình và trong các thể chế xã hội.

Chúng tôi nhớ tới tất cả các anh chị em trên thế giới hiện đang trong vòng kìm kẹp của tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ, trói buộc khác của thế kỷ 21.

Với tâm thành kính trọng sâu sắc, chúng tôi nhìn nhận quý vị là thành phần của một trong những tôn giáo cổ đại lâu đời nhất trên thế giới và truyền thống tu tập của quý vị đã được khởi xướng trước Kitô giáo của chúng tôi.

Với tâm tri ân, chúng tôi nhìn nhận các đóng góp của Phật giáo cho nền nhân loại hơn 25 thế kỷ qua.

Trong ngày Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc này, khi quý vị quyết tâm kiên định sống một cuộc đời thanh cao, quyết tâm tuân giữ giới luật Phật định chế và ứng dụng thực hành thực tiễn giáo lý Phật đà trong cuộc sống thường nhật; khi quý vị tiếp tục triển khai tuệ giác, thực hành từ bi tâm đối với chúng sinh; chúng tôi cũng liên kết với quý vị để cầu nguyện cho tín hữu Kitô giáo, tín đồ Phật giáo và tất cả mọi người thiện chí có cơ duyên cùng nhau xây dựng một thế giới đầy nhân ái, an lạc và đại đồng.

Xin kính lễ quý vị với tâm huynh đệ chân thành và kính chúc quý vị an lạc và vô lượng phúc đức.

Ủy Ban Đối Thoại Đại Kết và Liên Tôn OFM

Thay mặt Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Vân Tuyền (Nguồn: United States Subconference)

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online