Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch

Sáng nay, ngày 16/4 (nhằm 01/3 Mậu Tuất), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành kính tổ chức lễ Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) nhiệm kỳ I và Hiệp kỵ chư Tôn đức HĐTS viên tịch. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS quang lâm tham dự và cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hòa thượng Phó pháp chủ cùng chư Tôn đức HĐCM, HĐTS
Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh quang lâm tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Giác Tường đồng Ủy viên Thường trực; HT. Thích Như Tín.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hoà thượng Chủ tịch cùng chính quyền các cấp
Chư tôn đức Hội đồng Trị sự quang lâm tham dự có sự hiện của HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư; HT. Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT. Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT. Thích Phước Nghiêm, UV. Thường trực HĐTS, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư; TT. Thích Truyền Cường, UV. Thường trực HĐTS; HT. Thích Minh Thiện, UV. HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, chư Tôn đức HĐTS, lãnh đạo Ban viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Chư Tôn đức Ni
Về phía chính quyền tham dự có sự hiện diện của ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Mạnh Hải,  Trưởng ban Tôn giáo – Dân tộc, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đại diện các cấp chính quyền TP.HCM, Quận 3 và Phường 8 sở tại.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Thành kính dâng hương Tưởng niệm
Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM và các tỉnh, thành, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, môn đồ pháp quyến, Phật tử và quan khách đã dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ tôn trí tại Hội trường chính của Thiền viện Quảng Đức.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ T.Ư Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Trì tụng
Trước Giác linh đài khói trầm hương quyện tỏa, toàn thể đạo tràng nhất tâm trì tụng thời kinh Bát Nhã cúng dường, thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức to lớn của cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ và chư tôn đức giáo phẩm tiền bối cho đạo pháp, sự phát triển của ngôi nhà GHPGVN hôm nay được vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hòa thượng Chủ tịch
Tại lễ tưởng niệm, thay mặt Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS thành kính cung tuyên tiểu sử cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ. Theo tiểu sử, cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ (1909-1984), là bậc cao Tăng có công lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, thống nhất Phật giáo Việt Nam, đào tạo, giáo dục Tăng Ni tài đức, hoằng dương Chánh pháp, khai sơn, xây dựng tự viện, trường Phật học, có nhiều công trình nghiên cứu Phật học, dịch thuật kinh, luật giá trị, suốt đời phụng sự cho Đạo pháp, dân tộc. Cố Đại lão HT.Thích Trí Thủ từng trải qua nhiều trọng trách: Hội trưởng Hội Việt Nam Phật học Trung phần (trong hệ thống Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết lãnh đạo), Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh  GHPGVN Thống nhất, Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học (Nha Trang), Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVN Thống nhất, Trưởng ban Vận động thống nhất Phật giáo, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN sau khi Giáo hội được thành lập (1981). Đại lão Hòa thượng đã được cung thỉnh vào ngôi đàn đầu của nhiều Đại giới đàn tại tại Phật học viện Nha Trang, Đại giới đàn Quảng Đức tại tổ đình Ấn Quang (Chợ Lớn). Ngài là người thành lập Phật học viện Phổ Đà (Đà Nẵng), Viện Cao đẳng Phật học (Nha Trang), đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Tiểu học tư thục Bồ Đề tại Thành Nội - Huế, mở đầu mạng lưới giáo dục tư thục Bồ Đề của Phật giáo, xây dựng chùa Pháp Hội - Sài Gòn (tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh), đại trùng tu tổ đình Báo Quốc, khai sơn tu viện Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp), trùng kiến tổ đình Sắc tứ Linh Quang (Quảng Trị), Trụ trì Tổ đình Báo Quốc (TT-Huế)… Đại lão Hòa thượng đã trước tác và phiên dịch kinh điển, giảng giải kinh, luật, luận, biên soạn sách để hoằng dương Phật pháp. Các tác phẩm chính gồm: Kinh Phổ Môn, Phổ Hiền, mẹ hiền Quán Âm, Vô Thường, A-di-đà, pháp môn Tịnh độ, Bát Nhã…; Luật Tỳ-kheo, luật Bồ-tát, luật Tứ phần, nghi thức truyền giới Bồ-tát tại gia và thập thiện; nghi thức Phật đản, nghi thức lễ sám buổi khuya, chủ trương các tập san như: Tin Phật, Bát Nhãvà nhiều tác phẩm khác. Đại lão Hòa thượng viên tịch vào ngày 2-3-Giáp Tý, tức ngày 2-4-1984, thọ 76 tuổi đời, 56 mùa an cư kiết hạ. Nhục thân của ngài được nhập bảo tháp tôn trí trong khuôn viên Tu viện Quảng Hương Già Lam, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hòa thượng Phó Pháp chủ
Thay mặt Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM đã đọc lời tưởng niệm của TƯGH, ôn lại công đức to lớn của Trưởng lão Hòa thượng cho đạo pháp và dân tộc. Theo đó, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh: “Với trách nhiệm và bổn phận của Trưởng tử Như Lai, tiền đồ của Phật giáo nước nhà, Hòa thượng là một trong những bậc cao tăng thạc đức đã tích cực đóng góp trí tuệ và công sức trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ…Từ lúc đảm nhận cương vị Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ I (1981-1986) cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng đã không ngừng xây dựng và phát triển, làm cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm và hưng thịnh trong lòng dân tộc, nhất là trong giai đoạn thống nhất Phật giáo Việt Nam đầy gian lao và thử thách. Như Hòa thượng đã từng tâm sự ‘Những gì tôi làm lợi ích cho đạo pháp là làm lợi ích cho dân tộc; những điều tôi làm lợi ích cho dân tộc tức là lợi ích cho đạo pháp’”. Hòa thượng Phó Pháp chủ khẳng định, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau là những người thừa hưởng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam ngày nay, là thừa hưởng gia tài quý báu của các hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, mà trong đó Hòa thượng đã đóng góp một phần công đức rất lớn trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam hòa hợp dân tộc, xây dựng hòa bình thống nhất tổ quốc theo phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”…
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Hòa thượng Thích Thiện Tánh
Thay mặt Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư cảm tạ.
Tưởng niệm 34 năm ngày cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ viên tịch Quang cảnh lễ Tưởng niệm
Hoài Thái – Minh Ân – Đăng Huy
(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online